Chuyên gia ấn tượng về thành quả quan hệ đối tác chiến lược của Việt Nam và Australia

Chia sẻ
(VOV5) - Kết quả hợp tác giữa Việt Nam - Australia trên 3 trụ cột chính - gồm kinh tế, thương mại và đầu tư; giáo dục và đào tạo; quốc phòng và an ninh - là hết sức ấn tượng. 

Việc Việt Nam và Australia có thể nâng cấp quan hệ song phương lên thành đối tác chiến lược toàn diện sẽ là minh chứng cho sự tin cậy chính trị cao mà hai nước đã dày công vun đắp, không chỉ làm sâu sắc hơn nữa các trụ cột hợp tác hiện có mà còn mở rộng sang các lĩnh vực hợp tác mới như chống biến đổi khí hậu, chuyển đổi số, kinh tế xanh và năng lượng xanh.

Trên đây là nhận định của Tiến sĩ Nguyễn Hồng Hải, nghiên cứu viên Trung tâm Tương lai Chính sách, Đại học Queensland (Australia), nhân chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Australia Anthony Albanese trong 2 ngày cuối tuần (3-4/6). 
Chuyên gia ấn tượng về thành quả quan hệ đối tác chiến lược của Việt Nam và Australia - ảnh 1Tiến sĩ Nguyễn Hồng Hải trả lời Pv TTXVN tại Australia. Ảnh: TTXVN

Tiến sĩ Nguyễn Hồng Hải nhấn mạnh: Kể từ khi trở thành đối tác chiến lược của nhau cách đây 5 năm (2017), kết quả hợp tác giữa Việt Nam - Australia trên 3 trụ cột chính - gồm kinh tế, thương mại và đầu tư; giáo dục và đào tạo; quốc phòng và an ninh - là hết sức ấn tượng. Hiện, Australia là đối tác thương mại lớn thứ 7 của Việt Nam và Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 10 của Australia. Năm ngoái, tổng giá trị kim ngạch thương mại hai chiều đạt xấp xỉ 16 tỷ USD, riêng trong quý I năm nay là 3,4 tỷ USD.

Trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, Australia trở thành một trong những thị trường giáo dục nước ngoài thu hút nhiều sinh viên Việt Nam nhất. Tính đến tháng 12 năm ngoái, có hơn 22.000 sinh viên Việt Nam đang theo học tại các cơ sở giáo dục của Australia, chiếm 4% số lượng sinh viên quốc tế, đưa Việt Nam trở thành một trong 5 nước hàng đầu có số sinh viên nhiều nhất đang theo học ở Australia. 

Trụ cột hợp tác phát triển thứ ba là lĩnh vực an ninh và quốc phòng. Năm 2012, hai nước đã nâng cấp Đối thoại An ninh Khu vực lên thành Đối thoại Chiến lược cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Australia (Đối thoại 2+2). Từ năm 2013, Bộ trưởng Quốc phòng hai nước đã tổ chức đối thoại thường niên và năm 2018 hai bên đã ký Tuyên bố Tầm nhìn Chung về Thúc đẩy Hợp tác Quốc phòng, trong đó nhấn mạnh việc mở rộng hợp tác trong lĩnh vực hàng hải và gìn giữ hòa bình.

Tiến sĩ Nguyễn Hồng Hải cho rằng: Đẩy mạnh giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân sẽ làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Australia.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu