Giới thiệu tiềm năng của Bình Phước đến đối tác Australia

Chia sẻ
(VOV5) - Với “nền tảng 4 tốt” gồm: hạ tầng tốt, nhân lực tốt, chính sách tốt, dịch vụ công tốt, tỉnh Bình Phước xác định mục tiêu hướng đến là đáp ứng tốt nhất nhu cầu của các nhà đầu tư.

Trong khuôn khổ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Australia, ngày 24/05, tại thành phố Sydney, diễn ra tọa đàm xúc tiến thương mại, quảng bá và giới thiệu các cơ hội đầu tư mới tại tỉnh Bình Phước - một vùng đất còn rất nhiều tiềm năng của Việt Nam. 

Giới thiệu tiềm năng của Bình Phước đến đối tác Australia  - ảnh 1Chủ tịch tỉnh Bình Phước Trần Tuyết Minh gặp gỡ doanh nghiệp tại Australia. Ảnh: Thanh Tú/ TTXVN

Tại đây, bà Trần Tuyết Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước, cho biết với “nền tảng 4 tốt”, gồm: hạ tầng tốt, nhân lực tốt, chính sách tốt, dịch vụ công tốt, tỉnh Bình Phước xác định mục tiêu hướng đến là đáp ứng tốt nhất nhu cầu của các nhà đầu tư.

Tỉnh Bình Phước cũng đã ban hành chính sách khuyến khích, ưu đãi và hỗ trợ đầu tư; chính sách nhà ở xã hội nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu của người lao động. Ngoài ra, tỉnh đã lập quy hoạch các khu đô thị mới đảm bảo hạ tầng xã hội nhằm đáp ứng nhu cầu của các chuyên gia và người có thu nhập cao. Bà Trần Tuyết Minh kêu gọi các doanh nghiệp Australia đầu tư vào những lĩnh vực mà Bình Phước quan tâm thu hút đầu tư, như: hạ tầng khu công nghiệp, khu vui chơi giải trí, các dự án công nghiệp chế biến, logistics, công nghệ thông tin, lĩnh vực công nghệ cao…

Ông Francis Wong, Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh Nam Australia - Việt Nam, cho biết rất nhiều công ty và doanh nghiệp của Australia đang quan tâm đến Việt Nam, coi quốc gia Đông Nam Á này là một điểm đến để đầu tư và phát triển quan hệ.

Ông Francis Wong khẳng định Việt Nam có vị trí địa lý tốt, một chính phủ tốt, lãnh đạo giỏi và đặc biệt các mức chi phí thuận lợi cho các hoạt động kinh doanh. Chung nhận định, ông Micheal Sharpe, Giám đốc cấp cao của Trung tâm Phát triển sản xuất tiên tiến (AMGC) tại Australia, cho rằng đã đến lúc Australia nên coi Việt Nam là một thị trường lớn để đặt các cơ sở sản xuất, mang lại lợi thế và cơ hội cho cả hai quốc gia.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu