Đại sứ Nguyễn Tất Thành: Chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Australia tạo xung lực cho quan hệ song phương

Việt Nga/VOV- Australia
Chia sẻ
(VOV5) - Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thủ tướng Australia Anthony Albanese thăm chính thức Việt Nam 2 ngày cuối tuấn (3-4/6). 

Đây là chuyến thăm Việt Nam chính thức đầu tiên của ông Anthony Albanese trên cương vị Thủ tướng Australia.

Đại sứ Nguyễn Tất Thành: Chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Australia  tạo xung lực cho quan hệ song phương - ảnh 1Đại sứ Việt Nam tại Australia Nguyễn Tất Thành. Ảnh: VOV

Trả lời phỏng vấn Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam, Đại sứ Việt Nam tại Australia Nguyễn Tất Thành nhấn mạnh: Chuyến thăm không chỉ thắt chặt quan hệ giữa lãnh đạo hai nước mà còn mở ra nhiều cơ hội đưa quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ hơn. Năm nay, Việt Nam và Australia kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (26/2/1973-26/2/2023) và 5 năm quan hệ đối tác chiến lược (15/3/2018-15/3/2023). Chính vì vậy, chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Albanese sẽ có ý nghĩa quan trọng, tạo cơ sở cho quan hệ đối tác chặt chẽ hơn giữa hai nước trong giai đoạn mới cả trên bình diện song phương lẫn đa phương, đồng thời góp phần thắt chặt quan hệ cá nhân giữa lãnh đạo cấp cao hai nước. Đại sứ Nguyễn Tất Thành cho biết: Dự kiến, trong cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Anthony Albanese sẽ xác định đường hướng mới cho hợp tác song phương và đa phương, khẳng định lại những lĩnh vực và trọng tâm hợp tác trong giai đoạn mới. Hai nước sẽ ưu tiên hợp tác trong những lĩnh vực cùng có lợi, có tính bổ sung lẫn nhau, như: ứng phó với biến đổi khí hậu, chuyển đổi số, phát triển xanh, năng lượng sạch, chuỗi cung ứng bền vững và phối hợp tại tiểu vùng Mekong, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) cũng như các diễn đàn khu vực, quốc tế khác.

Đại sứ Nguyễn Tất Thành nhấn mạnh: Chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Australia sẽ mang lại đột phá trong quan hệ kinh tế, làm sâu sắc thêm và nâng tầm hợp tác đa phương, trong đó có hợp tác ba bên, tiếp tục phối hợp chặt chẽ bảo vệ tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước LHQ về Luật Biển (UNCLOS) 1982, đóng góp tích cực cho hòa bình, hợp tác và phát triển tại khu vực. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu