Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm, chúc mừng cán bộ, chiến sĩ Quân chủng Hải quân

Chia sẻ
(VOV5) - Quân chủng Hải quân tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ tổ chức hiệp đồng, chỉ huy và khả năng tác chiến hiệp đồng quân binh chủng...

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm, chúc mừng cán bộ, chiến sĩ Quân chủng Hải quân - ảnh 1

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân duyệt đội danh dự - Ảnh: TTXVN

Chiều 20/12, tại Hải Phòng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tới thăm và chúc mừng cán bộ, chiến sĩ Quân chủng Hải quân nhân dịp kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh Quân chủng Hải quân tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ tổ chức hiệp đồng, chỉ huy và khả năng tác chiến hiệp đồng quân binh chủng, tác chiến xa bờ, tác chiến trong điều kiện chiến tranh công nghệ cao, chú trọng phát triển ngành công nghiệp quốc phòng Hải quân nhằm xây dựng Quân chủng Hải quân hiện đại; kiên quyết, kiên trì xử lý linh hoạt, khôn khéo, hiệu quả các tình huống từ sớm, từ xa, không để bị động, bất ngờ, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Việt Nam và xây dựng vùng biển hòa bình, ổn định.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm, chúc mừng cán bộ, chiến sĩ Quân chủng Hải quân - ảnh 2

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng quà cho Quân chủng Hải quân - Ảnh: TTXVN

Cùng với đó, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Quân chủng Hải quân thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân; xây dựng các khu kinh tế - quốc phòng trên biển; làm tốt hơn nữa công tác hướng dẫn, hỗ trợ, giúp đỡ và bảo vệ ngư dân làm ăn sinh sống trên biển, phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn.

Song song với đó là tăng cường đối ngoại quốc phòng với hải quân các nước trên thế giới nhằm nâng cao vị thế của Hải quân nhân dân Việt Nam trên trường quốc tế.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu