Chủ tịch Quốc hội dự Phiên họp toàn thể của Hội đồng Liên bang Nga

Chia sẻ
(VOV5) - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Liên bang Nga không ngừng được củng cố và phát triển.

Nhân chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, ngày 11/12, tại trụ sở Hội đồng Liên bang Nga (Thượng viện), theo lời mời của Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matvienko, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tham dự và có bài phát biểu quan trọng trước các nghị sỹ Hội đồng Liên bang Nga.

Chủ tịch Quốc hội dự Phiên họp toàn thể của Hội đồng Liên bang Nga - ảnh 1Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại Phiên họp toàn thể của Hội đồng Liên bang Nga. - Ảnh: quochoi 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Liên bang Nga không ngừng được củng cố và phát triển; đồng thời tin tưởng trong quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Nga -Việt, Quốc hội hai nước sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng hành lang pháp lý thuận lợi, tăng cường giám sát, thúc đẩy triển khai các thỏa thuận và dự án hợp tác, đồng thời tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn liên Nghị viện quốc tế.

Việt Nam đánh giá cao lập trường của Nga về Biển Đông, mong Liên bang Nga, Quốc hội Nga, tiếp tục lên tiếng ủng hộ thượng tôn pháp luật quốc tế, không chấp nhận hành vi gây căng thẳng, làm xói mòn lòng tin và đe dọa hòa bình, an ninh khu vực. Việt Nam tin tưởng những hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí của Liên doanh Vietsovpetro tại vùng biển thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam tại Biển Đông, phù hợp với luật pháp quốc tế và sẽ tiếp tục được duy trì. 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định với vai trò Chủ tịch Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Hội đồng Liên Nghị viện ASEAN (AIPA) năm 2020, Việt Nam sẽ tiếp tục thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược giữa ASEAN và Nga, nâng cao tiếng nói và vị thế của Nga tại khu vực. Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Nga trên cương vị Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021.

Phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhận được sự chia sẻ, đánh giá cao của các nghị sỹ Hội đồng Liên bang Nga.

Cùng ngày, Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Thủ tướng Nga Medvedev; Hội đàm Chủ tịch Duma quốc gia Nga; dự và phát biểu tại phiên họp thứ hai giữa quốc hội 2 nước; có các cuộc tiếp song phương với các Hội của Nga.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu