Chủ tịch Quốc hội chúc mừng Giáng sinh tại Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5) - Chủ tịch Quốc hội chúc các chức sắc, tu sĩ và đồng bào giáo dân hướng tới một mùa giáng sinh an lành, vui tươi, hạnh phúc, tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa.

Nhân dịp Giáng sinh 2019, chiều 19/12, Chủ tịch Quốc hội đến thăm và chúc mừng Giáng sinh tại Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam. Phát biểu tại đây, Chủ tịch Quốc hội khẳng định, chủ trương, chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước là tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng. Quốc hội cũng đã ban hành Luật về tín ngưỡng tôn giáo và quan tâm tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo hoạt động theo đúng quy định bởi Hiến pháp của pháp luật.

Chủ tịch Quốc hội chúc mừng Giáng sinh tại Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam - ảnh 1 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu trong chuyến thăm.
- Ảnh Đại đoàn kết

Chủ tịch Quốc hội mong muốn, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tiếp tục tuyên truyền, vận động bà con giáo dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, bám sát tôn chỉ, mục đích, nhiệm vụ đã đề ra trong hoạt động của mình. Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước. Ủy ban cũng là cầu nối đoàn kết giữa Đảng và chính quyền với giáo dân, tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Chủ tịch Quốc hội chúc các chức sắc, tu sĩ và đồng bào giáo dân hướng tới một mùa giáng sinh an lành, vui tươi, hạnh phúc, tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa.

Nhân dịp này, Chủ tịch Uỷ ban Đoàn kết công giáo Việt Nam, Linh mục Giuse Trần Xuân Mạnh cảm ơn Đảng, Nhà nước, Quốc hội đã và đang quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ để Ủy ban đoàn kết Công giáo Việt Nam làm tròn nhiệm vụ của mình, đại diện cho phong trào thi đua yêu nước của gần 7 triệu người công giáo Việt Nam; động viên, khuyến khích các giáo dân sống phúc âm giữa lòng dân tộc.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu