Chủ tịch nước Trần Đại Quang kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự Hội nghị Cấp cao Pháp ngữ lần thứ 16

Chia sẻ
(VOV5) - Bên lề Hội nghị Cấp cao Pháp ngữ lần thứ 16 tại Madagascar, Chủ tịch nước Trần Đại Quang có các cuộc gặp song phương với nguyên thủ, lãnh đạo và trưởng đoàn các nước thành viên của Tổ chức quốc tế Pháp ngữ.

(VOV5)- Chiều 27/11 (theo giờ địa phương), Chủ tịch nước Trần Đại Quang rời thủ đô Antananarivo, kết thúc chuyến tham dự Hội nghị Cấp cao Pháp ngữ lần thứ 16 tổ chức tại Madagascar.

Trước đó, cũng trong chiều 27/11, tiếp tục hoạt động tiếp xúc song phương bên lề Hội nghị Cấp cao Pháp ngữ lần thứ 16 tại thủ đô Antananarivo, Madagascar, Chủ tịch nước Trần Đại Quang có các cuộc gặp song phương với Bộ trưởng, Thủ hiến vùng Wallonie - Bruselles (Bỉ) Rudy Demotte, Trưởng đoàn Ai Cập Ibrahim Mahlab.

Tại cuộc gặp với Bộ trưởng, Thủ hiến vùng Wallonie - Bruselles của Bỉ Rudy Demotte, hai bên bày tỏ hài lòng trước sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Bỉ nói chung và với vùng Wallonie - Bruselles nói riêng, đặc biệt là hợp tác trong các lĩnh vực đào tạo, dạy nghề, y học, môi trường, bảo tồn tại Việt Nam. Chủ tịch nước Trần Đại Quang mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ để thực hiện các dự án trong khuôn khổ Pháp ngữ trong thời gian tới.


Tại cuộc gặp với Trưởng đoàn Ai Cập Ibrahim, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị Ai Cập hỗ trợ Việt Nam thành lập Trung tâm chứng nhận Halal Việt Nam để cấp chứng chỉ tiêu chuẩn cho hàng hóa Việt Nam xuất khẩu vào các thị trường Hồi giáo. Về phần mình, Trưởng đoàn Ai Cập Ibrahim Mahlab cho rằng Việt Nam và Ai Cập vẫn còn nhiều tiềm năng để hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư; Ai Cập sẵn sàng trở thành cửa ngõ để đưa hàng hóa Việt Nam vào khu vực.VOV5) - Chiều 26/11 theo giờ địa phương, bên lề Hội nghị Cấp cao Pháp ngữ lần thứ 16 tại Madagascar, Chủ tịch nước Trần Đại Quang có các cuộc gặp song phương với nguyên thủ, lãnh đạo và trưởng đoàn các nước thành viên của Tổ chức quốc tế Pháp ngữ, bao gồm Pháp, Thụy Sỹ, Cote D'Ivore, Senegal, Cộng hòa Chad, Mauritius, Cameroon và Serbia.

 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự Hội nghị Cấp cao Pháp ngữ lần thứ 16 - ảnh 1
Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại hội nghị. Ảnh: NHAN SÁNG (TTXVN)


Trong cuộc gặp Tổng thống Pháp Francois Hollande, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho biết chuyến thăm Việt Nam vừa qua của Tổng thống Hollande đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, tạo xung lực mới cho quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Cộng hòa Pháp. Tổng thống Pháp đánh giá cao vai trò và những đóng góp của Việt Nam trong cộng đồng Pháp ngữ. Hai bên nhất trí sẽ cùng nhau phối hợp thúc đẩy các ưu tiên của cộng đồng Pháp ngữ trong thời gian tới.

 

Tại cuộc gặp Tổng thống Senegal Macky Sall, lãnh đạo hai nước cho rằng Việt Nam và Senegal có rất nhiều tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực như thương mại, nông nghiệp, thủy sản. Tổng thống Macky Sall cho biết, Senegal muốn tìm hiểu kinh nghiệm trồng lúa và làm nông nghiệp của Việt Nam để đảm bảo an ninh lương thực ở quốc gia châu Phi này.

 

Tiếp xúc với Thủ tướng Cote D'Ivore Alassane Ouattara, Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định vai trò quan trọng của Cote D'Ivore, đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam tại châu Phi. Tổng thống Cote D'Ivore đánh giá cao năng lực của những doanh nghiệp Việt Nam làm ăn hiệu quả tại Cote D'Ivore, đồng thời mong muốn trong thời gian tới, hai nước sẽ thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, đặc biệt là sản xuất cacao.

 

Trong cuộc gặp Thủ tướng Mauritius Anerood Jugnauth, hai bên bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp trong quan hệ hai nước và mong muốn cùng nhau thúc đẩy quan hệ thương mại, đầu tư song phương.

 

Tại cuộc gặp Tổng thống Thuỵ Sỹ Johann Schneider Ammann, Tổng thống Johann Schneider Ammann đánh giá quá trình đàm phán Hiệp định thương mại tự do EU - Việt Nam (EVFTA) đang tiến triển tốt và bày tỏ mong muốn đến thăm Việt Nam vào dịp hai nước ký hiệp định này.

 

Trong cuộc gặp Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Phó Thủ tướng thứ nhất, Bộ trưởng Ngoại giao Serbia Ivica Dacic đã mời Chủ tịch nước thăm Serbia và khẳng định sẵn sàng hợp tác với Việt Nam trên các diễn đàn quốc tế.

 

Cùng ngày, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng có các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc với Tổng thống Cộng hòa Chad Idriss Déby Itno và Bộ trưởng Quan hệ Đối ngoại Cộng hòa Cameroon Lejeune Mbella Mbella.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu