Chủ tịch nước Trần Đại Quang bắt đầu chuyến tham dự Hội nghị Cấp cao Pháp ngữ lần thứ 16

Chia sẻ
(VOV5)- Việc tham gia Cộng đồng Pháp ngữ là nhằm cụ thể hóa đường lối đối ngoại đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế của Việt Nam.
(VOV5)- Việc tham gia Cộng đồng Pháp ngữ là nhằm cụ thể hóa đường lối đối ngoại đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế của Việt Nam.


Chủ tịch nước Trần Đại Quang bắt đầu chuyến tham dự Hội nghị Cấp cao Pháp ngữ lần thứ 16  - ảnh 1
Các quan chức Chính phủ Madagascar cùng Ban tổ chức Hội nghị đón Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân tại sân bay quốc tế Ivato. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN


Sáng 25/11 theo giờ địa phương, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và phu nhân tới thủ đô Antananarivo của Madagascar, bắt đầu chuyến tham dự Hội nghị Cấp cao Pháp ngữ lần thứ 16 (từ ngày 26 - 27/11/2016) theo lời mời của Tổng thống Cộng hòa Madagascar Hery Rajaonarimampianina và phu nhân.


Ra đón Chủ tịch nước Trần Đại Quang và phu nhân tại sân bay quốc tế Ivato có Thủ tướng Madagascar Olivier Mahafaly Solonandrasana, Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Madagascar Eric Nazaraly và phu nhân, Đại diện Ban tổ chức Hội nghị Cấp cao Pháp ngữ lần thứ 16, Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc, Đại sứ Việt Nam tại Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hiệp quốc (UNESCO), Đại diện cá nhân của Chủ tịch nước bên cạnh Tổ chức quốc tế Pháp ngữ (OIF) Lê Hồng Phấn, Đại sứ Việt Nam tại Mozambique kiêm nhiệm Madagascar Nguyễn Văn Trung.


Với việc tham gia vào Cộng đồng Pháp ngữ, Việt Nam có điều kiện mở rộng quan hệ với nhiều nước châu Phi. Đồng thời, việc tham gia Cộng đồng Pháp ngữ là nhằm cụ thể hóa đường lối đối ngoại đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế của Việt Nam, qua đó đóng góp cho hòa bình, phát triển và phồn vinh trên thế giới.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu