Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Mục tiêu ưu tiên là bảo vệ sức khỏe của nhân dân

Chia sẻ
(VOV5) - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao nỗ lực của ngành y tế thời gian qua, đề nghị ngành y tế nỗ lực hơn nữa để nhanh chóng có nguồn vaccine

Chiều 21/5, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc  kiểm tra công tác phòng, chống dịch, đảm bảo an toàn cho người dân khám chữa bệnh tại Bệnh viện huyện Củ Chi.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Mục tiêu ưu tiên là bảo vệ sức khỏe của nhân dân - ảnh 1Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Bệnh viện huyện Củ Chi. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao nỗ lực của ngành y tế thời gian qua, đề nghị ngành y tế nỗ lực hơn nữa để nhanh chóng có nguồn vaccine, thực hiện mục tiêu ưu tiên là bảo vệ sức khỏe nhân dân:  Phải tích cực có nguồn vaccine kịp thời hơn nữa để tiêm cho nhân dân trên tinh thần 5k+vaccine. Chúng ta đang đặt vấn đề vì sức khỏe của nhân dân là trên hết, điều này phải được quán triệt để mọi người dân an toàn hơn trong quá trình thực hiện mục tiêu kép đã đề ra, trong đó ưu tiên nhiều biện pháp để bảo vệ cho được sức khỏe cho người dân.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Mục tiêu ưu tiên là bảo vệ sức khỏe của nhân dân - ảnh 2Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà cho Bệnh viện huyện Củ Chi. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Trước bối cảnh dịch đang có diễn biến phức tạp ở trong nước, Chủ tịch nước mong muốn ngành y tế, các cơ sở y tế, trong đó có Bệnh viện huyện Củ Chi, tiếp tục đóng góp hết sức mình ngăn chặn dịch, trước hết là các địa phương có dịch, kiểm soát không để dịch lan rộng. Cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước yêu cầu các cấp chính quyền ngăn chặn có hiệu quả trong phạm vi quốc gia, nhất là các đô thị lớn, các khu công nghiệp, khu du lịch, các bệnh viện, không để các bất ngờ xảy ra. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu