Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc kết thúc thành công chuyến thăm cấp Nhà nước Đại Hàn Dân Quốc

Chia sẻ
(VOV5) - Đây là chuyến thăm Hàn Quốc đầu tiên của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trên cương vị Nguyên thủ quốc gia sau 11 năm. 

Rạng sáng nay, chuyên cơ chở Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn cấp cao Việt Nam về đến Sân bay quốc tế Nội Bài, thủ đô Hà Nội, kết thúc thành công chuyến thăm cấp Nhà nước Đại Hàn Dân Quốc theo lời mời của Tổng thống Yoon Suk-yeol.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc kết thúc thành công chuyến thăm cấp Nhà nước Đại Hàn Dân Quốc - ảnh 1Tổng thống Yoon Suk Yeol và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc duyệt Đội danh dự. Ảnh: VOV

Đây là chuyến thăm Hàn Quốc đầu tiên của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trên cương vị Nguyên thủ quốc gia và là chuyến thăm đầu tiên của một vị Chủ tịch nước Việt Nam đến Hàn Quốc sau 11 năm.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng là Lãnh đạo cấp cao nước ngoài đầu tiên thăm cấp Nhà nước Hàn Quốc kể từ khi Tổng thống Yoon Suk-yeol lên nắm quyền tháng 5/2022. Để thể hiện sự coi trọng của Hàn Quốc trong quan hệ với Việt Nam, các hoạt động đón tiếp Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc được thực hiện với nghi thức cao nhất.

Trong chuyến thăm từ 4-6/12, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Yoon Suk-yeol đã cùng ra Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc lên mức Đối tác chiến lược toàn diện.

Với gần 30 hoạt động chỉ trong vòng 3 ngày ở thăm, chuyến thăm cấp Nhà nước của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã thành công tốt đẹp, mở ra chương mới trong quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu