Doanh nghiệp Hàn Quốc khẳng định tiếp tục đầu tư tại Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5) - Sáng (6/12), tại Thủ đô Seul, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì buổi Tọa đàm với các Tập đoàn, doanh nghiệp lớn Hàn Quốc trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng.

Tại đây, các doanh nghiệp Hàn Quốc đánh giá cao môi trường đầu tư và những lợi thế cạnh tranh của Việt Nam; tin tưởng vào những biện pháp quyết liệt, hiệu quả của Việt Nam trong điều hành kinh tế vĩ mô, ứng phó với các sự cố bất thường; khẳng định tiếp tục mở rộng đầu tư, tái đầu tư tại Việt Nam trong thời gian tới.

Doanh nghiệp Hàn Quốc khẳng định tiếp tục đầu tư tại Việt Nam - ảnh 1Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Tọa đàm với các doanh nghiệp lớn Hàn Quốc. Ảnh: Thống NhấtTTXVN

Về phần mình, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam luôn coi Hàn Quốc là đối tác chiến lược quan trọng và lâu dài; mong muốn cùng Hàn Quốc làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với trụ cột và động lực quan trọng là hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư.

Chủ tịch nước khuyến khích các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào các lĩnh vực ưu tiên của Việt Nam, như: Công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, nghiên cứu phát triển, kinh tế số. Chủ tịch nước cũng đề nghị phía Hàn Quốc tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào chuỗi giá trị, đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững kinh tế - xã hội của Việt Nam.

Doanh nghiệp Hàn Quốc khẳng định tiếp tục đầu tư tại Việt Nam - ảnh 2Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh (phải) gặp Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kế hoạch Tài chính Hàn Quốc Choo Kyung Ho.
Ảnh: TTXVN

Cũng trong sáng nay, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh có cuộc gặp, làm việc với Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kế hoạch Tài chính Hàn Quốc Choo Kyung-ho. Tại đây, Phó Thủ tướng Choo Kyung-ho nhấn mạnh Việt Nam luôn là đối tác kinh tế quan trọng của Hàn Quốc; đề nghị hai nước mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới như kỹ thuật số, ứng phó với biến đổi khí hậu, công nghiệp thân thiện môi trường; cam kết Hàn Quốc sẽ mở rộng cung cấp vốn Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) cho Việt Nam; mong muốn Chính phủ Việt Nam quan tâm, tạo điều kiện để các tổ chức tài chính Hàn Quốc vào Việt Nam, qua đó hỗ trợ mở rộng đầu tư của các doanh nghiệp Hàn Quốc vào Việt Nam.

Hai Phó Thủ tướng nhất trí tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động đi lại, xuất nhập cảnh và cư trú của công dân mỗi bên tại bên còn lại, tạo điều kiện thúc đẩy các hoạt động hợp tác văn hóa, du lịch, giao lưu nhân dân.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu