Các hoạt động kỷ niệm 50 năm cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968

Chia sẻ
(VOV5) - Đây là dịp để thế hệ trẻ ôn lại sự kiện lịch sử hào hùng, tinh thần quyết chiến, khát vọng hòa bình, độc lập và thống nhất của dân tộc.

Trong các ngày từ 30/01 - 04/02, tại đường sách Nguyễn Văn Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, diễn ra chuỗi hoạt động giao lưu và triển lãm sách với chủ đề “Ký ức Xuân Mậu Thân 1968”.

Các hoạt động kỷ niệm 50 năm cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 - ảnh 1

Phó Bí thư Thành đoàn TNCS TPHCM Vương Thanh Liễu phát biểu tại lễ khai mạc chuỗi hoạt động giao lưu và triển lãm sách với chủ đề “Ký ức Xuân Mậu Thân 1968”.

Du khách đến đường sách được tham dự vào nhiều hoạt động ý nghĩa như: Trưng bày – triển lãm sách chủ đề “Sài Gòn – Thành phố Hồ Chí Minh – Những mùa xuân tạo dựng – tự hào – phát triển”; giao lưu – kể chuyện “Tuổi trẻ Sài Gòn Mậu Thân 1968”; triển lãm ảnh chủ đề “Xuân yêu thương”…

Ngày 30/01, tỉnh Kon Tum tổ chức buổi Tọa đàm “Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968- Nguyên nhân thắng lợi và bài học lịch sử”.

Tọa đàm là dịp để thế hệ trẻ ôn lại sự kiện lịch sử hào hùng, tinh thần quyết chiến, khát vọng hòa bình, độc lập và thống nhất của dân tộc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đồng thời, giúp thế hệ mai sau nhận thức đầy đủ, sâu sắc giá trị lịch sự, thực tiễn và những bài học kinh nghiệm quý báu để vận dụng vào công cuộc xây dựng và kiến thiết đất nước, bảo vệ Tổ quốc.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu