Vai trò của học sinh, sinh viên và trí thức trẻ miền Nam trong cuộc Tổng tiến công Xuân Mậu Thân

Chia sẻ
(VOV5) - Đây là một trong những lực lượng chủ công trong các phong trào đấu tranh, nhất là đấu tranh ở đô thị bằng hình thức vũ trang chính trị, vũ trang biệt động, chính trị công khai… 

Ngày 29/01, Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị tổ chức tọa đàm "Vai trò của học sinh, sinh viên và trí thức trẻ miền Nam trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968" với sự tham gia của các nhân chứng lịch sử cùng đông đảo học sinh, sinh viên, thanh niên thành phố.

Vai trò của học sinh, sinh viên và trí thức trẻ miền Nam trong cuộc Tổng tiến công Xuân Mậu Thân  - ảnh 1 Đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng hoa cho các nhân chứng tham gia chương trình. - Ảnh:qdnd.vn

Tại tọa đàm, các đại biểu đều khẳng định, trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, học sinh, sinh viên và trí thức trẻ miền Nam nói chung và tuổi trẻ Sài Gòn - Gia Định nói riêng có vai trò quan trọng ở nhiều mặt, tham gia tích cực công tác chuẩn bị và trực tiếp đấu tranh trong những ngày lịch sử ấy.

Đây là một trong những lực lượng chủ công trong các phong trào đấu tranh, nhất là đấu tranh ở đô thị bằng hình thức vũ trang chính trị, vũ trang biệt động, chính trị công khai… tiếp sức cho lực lượng biệt động Sài Gòn đánh chiếm các cơ quan đầu não của địch. Cũng tại tọa đàm, các đại biểu được nghe những câu chuyện, bài học kinh nghiệm từ các nhân chứng về cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu