Bổ sung chính sách trọng dụng, đãi ngộ người có tài năng trong hoạt động công đồng

Vĩnh Phong
Chia sẻ
(VOV5) - Buổi chiều, Quốc hội nghe Tờ trình, báo cáo thẩm tra về chủ trương đầu tư Dự án hồ chứa nước Ka Pet..

Tiếp tục Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV, sáng 24/10, Quốc hội nghe Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức và thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật này.

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức (CBCC) và Luật Viên chức đề xuất 11 chính sách để điều chỉnh những hạn chế, bất cập của Luật CBCC và Luật Viên chức hiện hành. Trong đó có một số chính sách nổi bật như: Không quy định là công chức đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập; đổi mới công tác tuyển dụng công chức...

 Bổ sung chính sách trọng dụng, đãi ngộ người có tài năng trong hoạt động công đồng - ảnh 1 Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 14

Về vấn đề thu hút nhân tài vào làm việc trong bộ máy của hệ thống chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết:"Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy người có tài năng nói chung là một khái niệm rất rộng, tương ứng với mỗi ngành, lĩnh vực thì các tiêu chí và yêu cầu đối với người có tài năng là không giống nhau.

Vì vậy, việc xây dựng một khái niệm chung về người có tài năng trong Luật này là khó khả thi. Trong phạm vi của Luật Cán bộ, công chức, xin Quốc hội cho bổ sung khái niệm “người có tài năng trong hoạt động công vụ” và quy định về chính sách trọng dụng, đãi ngộ, cơ quan có thẩm quyền quy định về khung chính sách, quyết định áp dụng chế độ, trọng dụng đãi ngộ người có tài năng trong hoạt động công vụ để bảo đảm tính thống nhất, phù hợp với thực tiễn."

 Bổ sung chính sách trọng dụng, đãi ngộ người có tài năng trong hoạt động công đồng - ảnh 2Đại biểu Ma Thị Thúy, Đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang phát biểu tại phiên họp. -Ảnh: quochoi.vn

Thảo luận tại hội trường, các đại biểu cho rằng: Trước tình hình mới, đặc biệt là sau khi Hiến pháp 2013, Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015 có hiệu lực, nhiều quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức đã bộc lộ những hạn chế, bất cập, cần thiết phải sửa đổi, trong đó có công tác tuyển dụng, trong chính sách thu hút nhân tài…

Bà Đàm Thị Mỹ Hương, Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận, cho rằng: "Tôi tán thành với quy định, chính sách đối với người có tài trong hoạt động công vụ được nêu trong Luật. Theo tôi nếu việc này được thực hiện tốt, đảm bảo theo tinh thần trọng dụng người có tài thì sẽ thu hút được nhiều người có tài năng trong bộ máy thực thi công vụ của Nhà nước. Chất lượng thực thi công vụ của Nhà nước cũng sẽ được nâng lên vì được thực hiện bởi những người có tài năng. Để thực hiện đúng bản chất của việc trọng dụng người tài, tôi đề nghị bổ sung cơ chế phát hiện người có tài năng, có chế ràng buộc trách nhiệm với những người có trách nhiệm thực hiện chính sách trọng dụng người có tài."

Buổi chiều, Quốc hội nghe Tờ trình, báo cáo thẩm tra về chủ trương đầu tư Dự án hồ chứa nước Ka Pet, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận; dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 và thảo luận ở tổ về hai dự án này.Cảng.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu