Bộ Kế hoạch và Đầu tư phải góp phần xây dựng nền kinh tế Việt Nam độc lập, tự chủ, tích cực hội nhập quốc tế

Chia sẻ
(VOV5) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần theo dõi sát diễn biến tình hình khu vực và thế giới, tham mưu với Chính phủ các giải pháp trong triển khai các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Chính phủ.

Sáng nay (4/1), tại Hà Nội, phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 của ngành Kế hoạch và Đầu tư, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong công tác điều hành kế hoạch và điều phối kinh tế vĩ mô nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư phải góp phần xây dựng nền kinh tế Việt Nam độc lập, tự chủ, tích cực hội nhập quốc tế - ảnh 1Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Báo Nhân dân

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần theo dõi sát diễn biến tình hình khu vực và thế giới; nhận diện rõ thời cơ, thách thức; tăng cường công tác dự báo, cảnh báo, chủ động xây dựng kịch bản để kịp thời tham mưu với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các giải pháp trong chỉ đạo, điều hành và triển khai các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Chính phủ.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục góp phần xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả; tháo gỡ những vướng mắc phát sinh; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ, bám sát các xu thế lớn, như: phát triển kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh; huy động nguồn lực xã hội vào đầu tư phát triển; thúc đẩy chuyển đổi số.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu