Ấn Độ luôn sẵn sàng thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam

Song Huyền
Chia sẻ
(VOV5) -  Đại sứ Pranay Verma khẳng định Việt Nam là một trụ cột chính và là đối tác quan trọng trong Tầm nhìn Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Ấn Độ.

Ấn Độ đánh giá cao những thành quả mà Việt Nam đã đạt được trong công tác phòng, chống đại dịch COVID-19, tin tưởng Việt Nam tiếp tục chiến thắng đại dịch này, đồng thời khẳng định, chính phủ Ấn Độ tiếp tục nhất quán ủng hộ thúc đẩy mối quan hệ với Việt Nam, mong muốn hợp tác mạnh mẽ với Việt Nam vì sự hòa bình, ổn định, thịnh vượng của khu vực. Đây là nội dung trong cuộc trả lời phỏng vấn phóng viên VOV của Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Pranay Verma ngày 7/8, tại Hà Nội.

Ấn Độ luôn sẵn sàng thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam - ảnh 1Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Pranay Verma 

Đánh giá cao công tác phòng chống dịch COVID-19 của Việt Nam, Đại sứ Pranay Verma cho rằng: “Việt Nam đã quản lý COVID-19 thực sự tốt. Việt Nam là một trong những quốc gia đã có những hành động thực sự sớm, duy trì dòng thông tin minh bạch và quan tâm nhiều đến việc kiểm tra, truy tìm liên hệ. Toàn thể chính quyền, xã hội và mọi cuộc vận động đều tích cực hưởng ứng. Tôi thừa nhận rằng Việt Nam là một trong những quốc gia đang phát triển kiểm soát đại dịch thực sự tốt”.

Đề cập chính sách Hành động hướng Đông, Đại sứ Pranay Verma khẳng định Việt Nam là một trụ cột chính và là đối tác quan trọng trong Tầm nhìn Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Ấn Độ. Đại sứ Pranay Verma bày tỏ vui mừng khi Việt Nam đồng thời đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021. Việt Nam luôn đóng vai trò là thành viên tích cực và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế bằng cách đóng góp trong các lĩnh vực khác nhau như gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, mục tiêu phát triển bền vững, thúc đẩy chủ nghĩa đa phương...

Ấn Độ sẵn sàng và mong muốn hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong việc thực hiện đầy đủ các mục tiêu của trách nhiệm “kép” tại ASEAN và Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Ấn Độ.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu