Tiến tới thành lập Mạng lưới khởi nghiệp ASEAN

Chia sẻ
(VOV5) - Đây cũng được kỳ vọng là một dự án “di sản” trong ASEAN, tiếp nối truyền thống về sáng kiến Việt Nam. 

Đây là một trong những sáng kiến nổi bật do Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam (VCCI) đưa ra trong năm ASEAN 2020. Thông tin này được VCCI công bố tại buổi họp báo sáng 22/07, tại Hà Nội. Theo ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI, Chủ tịch Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam, sáng kiến xây dựng Mạng lưới khởi nghiệp ASEAN sẽ là một nền tảng số để kết nối cộng đồng khởi nghiệp trong các nền kinh tế ASEAN. Đây cũng được kỳ vọng là một dự án “di sản” trong ASEAN, tiếp nối truyền thống về sáng kiến Việt Nam.

Tiến tới thành lập Mạng lưới khởi nghiệp ASEAN - ảnh 1 Các đại biểu dự Diễn đàn cấp cao về Năng lượng Việt Nam 2020. Ảnh: Hà Hồng Hà/

"Tinh thần khởi nghiệp sẽ là động lực chính trong sự phát triển của ASEAN và mạng lưới này trước hết phục vụ cho cộng đồng doanh nghiệp siêu nhỏ - nhỏ và vừa. Và khi thiết lập mạng lưới kết nối – nền tảng này, tôi rất hoan nghênh các Công ty tư vấn hàng đầu, các nhà quản trị hàng đầu của Việt Nam xây dựng những mô hình quản trị để có thể kết nối rộng rãi trên nền tảng số ASEAN này."

Tại Tuần lễ cấp cao ASEAN 37 diễn ra vào trung tuần tháng 11 năm nay, để thực hiện ý tưởng này, VCCI sẽ chủ trì một số sự kiện doanh nghiệp quan trọng như: Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp nữ ASEAN, Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam, Lễ trao giải thưởng Doanh nghiệp ASEAN, Diễn dàn doanh nghiệp Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương…

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu