Xây dựng Chính phủ đổi mới, hành động, vì nhân dân phục vụ

Vân Trang
Chia sẻ
(VOV5) - Thách thức đặt ra cho Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 là rất lớn trong việc vừa bảo vệ sức khỏe của nhân dân, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế. 

Ngày 11/8 vừa qua, Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 họp phiên toàn thể đầu tiên. Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ quyết tâm xây dựng Chính phủ đổi mới, hành động, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ. Trước đó, ngay từ khi Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 vừa được kiện toàn, quyết tâm này đã được thể hiện rõ qua việc tập thể Chính phủ tập trung mọi nỗ lực để phòng chống dịch COVID - 19, tháo gỡ những nút thắt để phát triển kinh tế.

Xây dựng Chính phủ đổi mới, hành động, vì nhân dân phục vụ  - ảnh 1Ngày 11/8, Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 họp phiên toàn thể đầu tiên. Ảnh:baochinhphu.vn

Chính phủ nhiệm kỳ 2021 – 2026 nhận nhiệm vụ trong bối cảnh có những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, đặc biệt là tình hình dịch COVID -19 với biến chủng Delta đang diễn biến hết sức phức tạp, ảnh hưởng sâu rộng tới mọi mặt kinh tế - xã hội của đất nước. Trong bối cảnh đó Chính phủ đã nhanh chóng xác lập các ưu tiên chiến lược và tập trung mọi nỗ lực để thúc đẩy các ưu tiên đã được đề ra.

Hành động kịp thời

Chỉ 2 ngày sau khi Chủ tịch nước trao quyết định bổ nhiệm cho các thành viên chính phủ nhiệm kỳ khóa XV, ngày 30/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương về tình hình phòng, chống dịch COVID-19. Sau cuộc họp, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 86/NQ-CP, một trong những Nghị quyết tổng hợp nhất của Chính phủ về phòng chống COVID-19, đề cập nhiều vấn đề, từ công tác tổ chức, các hoạt động chuyên môn, kinh phí…đến cơ chế hoạt động, phân công trách nhiệm. Nghị quyết đã mở đường, tạo điều kiện cho các bộ, ngành, địa phương chủ động các biện pháp chống dịch. Việc ban hành Nghị quyết được đánh giá là kịp thời, đầy đủ, đúng trọng tâm và cập nhật cụ thể các giải pháp có tính thực tiễn cao, sâu sát từng vấn đề.

Riêng về chính sách vaccine, Nghị quyết tiếp tục khẳng định một cách đúng đắn rằng vaccine là chìa khóa then chốt để khống chế dịch COVID-19 ở Việt Nam. Trong Nghị quyết, Thủ tướng cũng chỉ ra rất nhiều cách để có nguồn vaccine tiêm cho người dân, từ đẩy mạnh ngoại giao vaccine, mở rộng đối tượng tìm kiếm, sản xuất vaccine trong nước đến chuyển giao công nghệ… 

Xây dựng Chính phủ đổi mới, hành động, vì nhân dân phục vụ  - ảnh 2Ngày 30/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương về tình hình phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: TTXVN

Tiếp đó, Thủ tướng chủ trì hội nghị về công tác phòng, chống dịch COVID- 19 với các tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội; phát động phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”. Để hỗ trợ một phần khó khăn cho nhân dân các địa phương đang phải thực hiện giãn cách xã hội, Thủ tướng đồng ý giảm giá điện, giảm tiền điện cho người dân, doanh nghiệp. Chính phủ cũng quyết định bổ sung thêm 5.100 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2021 cho Bộ Y tế mua vật tư, trang thiết bị, sinh phẩm, hóa chất, thuốc phục vụ phòng, chống dịch COVID-19. Quyết định này khẳng định ưu tiên hàng đầu của Đảng, Chính phủ là đảm bảo sức khỏe, tính mạng toàn dân. Chuyên gia an sinh xã hội Mạc Văn Tiến chia sẻ: "Thêm 5100 tỷ là rất kịp thời, cần thiết để có nguồn lực giải quyết vấn đề. Đây là những vấn đề phát sinh đột xuất, gọi là cơ chế đặc thù. Dư luận rất mong nguồn lực tức thời này của Chính phủ đến được đúng địa chỉ cần thiết, mua được các trang thiết bị, phục vụ người dân tốt hơn".

Vượt qua thách thức

Thách thức đặt ra cho Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 là rất lớn trong việc vừa bảo vệ sức khỏe của nhân dân, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế. Vượt qua dịch bệnh là một việc, bắt kịp cơ hội phục hồi kinh tế cũng không đơn giản. Huy động các nguồn lực để thúc đẩy các ưu tiên chiến lược như xây dựng cơ sở hạ tầng, thúc đẩy cải cách thể chế và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao…là thách thức mà Chính phủ khóa XV phải đối mặt. Phát biểu tại phiên toàn thể đầu tiên của Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định càng khó khăn thì càng phải quyết tâm: "Chính phủ sẽ cụ thể hóa bằng Chương trình hành động với 409 đề án, dự án, nhiệm vụ để triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng và Nghị quyết của Quốc hội khóa XV. Chính phủ khóa XV quyết tâm xây dựng Chính phủ đổi mới, liêm chính, hành động, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ".

Song song với chống dịch, Chính phủ và Thủ tướng cố gắng tạo điều kiện tốt nhất hỗ trợ các doanh nghiệp về cơ chế chính sách để duy trì, phục hồi và phát triển sản xuất. Thủ tướng thành lập tổ công tác đặc biệt để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, giao Bộ Tài chính khẩn trương triển khai giải pháp miễn giảm thuế, dẫn dắt và kích hoạt mọi nguồn lực ngoài nhà nước…Chính phủ cũng dành ưu tiên đặc biệt cho công tác hoàn thiện thể chế. Bởi thể chế được cụ thể kịp thời, chi tiết, khoa học sẽ tạo điều kiện để hệ thống hành chính, nền kinh tế, xã hội vận hành thông suốt. 

Với việc xác lập các ưu tiên chiến lược, hành động kịp thời vì nhân dân phục vụ, dư luận có cơ sở để tin rằng Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ chèo lái đất nước vượt qua thách thức chưa từng có tiền lệ để đạt được những thành tựu trên con đường phát triển.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu