Việt Nam-Trung Quốc cùng ủng hộ nhau vững bước đi lên

Ánh Huyền
Chia sẻ
(VOV5) - Thời gian qua, quan hệ hai nước phát triển sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực, từ chính trị, kinh tế đến văn hóa, an ninh, quốc phòng.

Năm 2022 khép lại với nhiều dấu ấn đặc biệt trong quan hệ song phương Việt Nam-Trung Quốc. Đặc biệt, chuyến thăm Trung Quốc của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vào tháng 11/2022 đã định hình quan hệ hai nước trong giai đoạn mới. Trong trao đổi với phóng viên VOV mới đây, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba, khẳng định chuyến thăm định hướng đối với sự phát triển quan hệ hai Đảng, hai nước từ nay về sau, quyết tâm ủng hộ nhau vững bước đi lên con đường XHCN, ủng hộ nhau thực hiện mục tiêu phát triển chung và dài hạn đã được hai Đảng xác định trong Đại hội XX ĐCS Trung Quốc và Đại hội XIII ĐCS Việt Nam.

Việt Nam-Trung Quốc cùng ủng hộ nhau vững bước đi lên - ảnh 1Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chụp ảnh chung. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

Năm 2022, cả Việt Nam và Trung Quốc đều đạt được những thành tựu to lớn ở mỗi nước trong bối cảnh tình hình thế giới trải qua những biến đổi mang tính lịch sử, sâu sắc, khó lường. Sau hơn 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, Việt Nam đạt được những thành tựu to lớn. Ổn định chính trị - xã hội được giữ vững. Kinh tế tăng trưởng duy trì ở mức khá cao, năm 2022 đạt hơn 8%. Kiểm soát thành công đại dịch COVID-19; đời sống mọi mặt của người dân không ngừng được cải thiện; vị thế quốc tế ngày càng nâng cao… Việt Nam đang triển khai nghị quyết Đại hội Đảng lần thư XIII với mục tiêu trở thành nước công nghiệp-hiện đại vào năm 2030.

Về phía Trung Quốc, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc do Tổng bí thư Tập Cận Bình làm hạt nhân, Trung Quốc đang tiến trên con đường hiện đại hóa kiểu Trung Quốc, hướng tới hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ do Đại hội XX Đảng Cộng sản Trung Quốc đề ra, thực hiện thắng lợi mục tiêu phấn đấu 100 năm lần thứ hai, xây dựng Trung Quốc trở thành một cường quốc hiện đại, giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa, đặc sắc.

Trong bối cảnh đó, cả Việt Nam và Trung Quốc đều đặc biệt coi trọng mối quan hệ song phương, ủng hộ nhau cùng phát triển.

Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện không ngừng được củng cố

Thời gian qua, quan hệ hai nước phát triển sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực, từ chính trị, kinh tế đến văn hóa, an ninh, quốc phòng. Trong bối cảnh dịch bệnh tác động tiêu cực đến thương mại của hầu hết các quốc gia trên thế giới, hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư đạt mức tăng trưởng mạnh. Kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam - Trung Quốc duy trì đà tăng trưởng tốt. Đại sứ Hùng Ba khẳng định:Việc Trung Quốc và Việt Nam thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư có nhiều điều kiện thuận lợi. Chúng ta là láng giềng núi liền núi, sông liền sông, giao thông đi lại vô cùng thuận tiện. Trong quá trình phát triển, hai nước có nhiều ưu thế có thể bổ sung cho nhau. Chiến lược phát triển của hai nước có nhiều điểm tương đồng. Năm 2021, tổng kim ngạch thương mại giữa Trung Quốc và Việt Nam là hơn 230 tỷ USD. Đây là con số vô cùng ấn tượng, cao hơn con số kim ngạch thương mại giữa Trung Quốc với bất kỳ quốc gia Châu Âu nào. Năm 2022, bất chấp ảnh hưởng của dịch bệnh, con số này còn cao hơn.

Quyết liệt triển khai nhận thức chung thành hành động

Trên cơ sở những thành tựu đạt được năm 2022, năm 2023, Việt Nam và Trung Quốc nhất trí triển khai nhiều hoạt động, trong đó đặc biệt chú trọng việc duy trì tiếp xúc cấp cao. Hai nước tiếp tục kiên trì nhìn nhận và phát triển quan hệ song phương trên tầm cao chiến lược và tầm nhìn dài hạn; thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc phát triển lâu dài, lành mạnh, ổn định. Để làm được, Đại sứ Trung Quốc Hùng Ba cho rằng:Điều quan trọng nhất đúng như hai Tổng bí thư đã nhấn mạnh là phải kiên trì định hướng chính trị đúng đắn. Đó là tiếp tục ủng hộ nhau vững bước con đường đi lên CNXH, kiên trì sự lãnh đạo của hai Đảng. Bởi đó là con đường hai Đảng, nhân dân hai nước chúng ta đã tìm được sau chặng đường dài đấu tranh giành độc lập và giải phóng dân tộc. Đây là gốc cho sự phát triển của cả hai nước chúng ta, giữ gìn điều đó là rất quan trọng. Thứ hai, cần chuyển hóa nhận thức chính trị của lãnh đạo cấp cao hai Đảng thành nhận thức chung của tất cả các bộ, ngành, địa phương, mọi tầng lớp trong xã hội hai nước.

Việt Nam-Trung Quốc cùng ủng hộ nhau vững bước đi lên - ảnh 2

Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba. Ảnh: Đại sứ quán Trung Quốc cung cấp

Cũng theo Đại sứ Hùng Ba, Trung Quốc và Việt Nam đều là những nước có sức ảnh hưởng quan trọng ở khu vực và trên thế giới. Việt Nam hiện nay có địa vị và ảnh hưởng lớn trên trường quốc tế và Trung Quốc ủng hộ và mong chờ Việt Nam có vị thế lớn hơn nữa trong khu vực và toàn cầu. Hai nước có nhiều lợi ích chung, cần hợp tác hài hòa trong các vấn đề khu vực và quốc tế, đảm bảo hòa bình, ổn định trong khu vực, tăng cường hợp tác giữa Trung Quốc và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) mà Việt Nam là một thành viên. Trung Quốc ủng hộ mạnh mẽ và mong muốn hỗ trợ Việt Nam trong tiến trình xây dựng một nước Việt Nam hiện đại hóa, tự chủ, hùng cường.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu