Việt Nam và tinh thần đoàn kết quốc tế

Thạch Nhung + Vân
Chia sẻ
(VOV5) - Việt Nam đã cử 100 chiến sỹ công an, quân đội sang hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ.

Hôm qua, 19/02, sau 10 ngày tham gia công tác cứu hộ các nạn nhân của trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ, đoàn công tác của Bộ công an đã về tới Hà Nội, kết thúc hành trình thực hiện nghĩa vụ quốc tế tại nước bạn. Trong khi đó, đoàn công tác của quân đội nhân dân Việt Nam vẫn đang tiếp tục phối hợp với nhiều nước hỗ trợ người dân Thổ Nhĩ Kỳ. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, những người lính cứu hộ, cứu nạn Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với Chính phủ, quân đội, và các tổ chức cứu hộ tại Thổ Nhĩ Kỳ. Qua đó, làm nổi bật lên tình đoàn kết quốc tế giữa các lực lượng tham gia cứu hộ, cứu nạn và những nỗ lực cứu bạn như cứu mình.

Để tham gia cứu hộ các nạn nhân của trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ, Việt Nam đã cử 100 chiến sỹ công an, quân đội sang hỗ trợ nước bạn.  Đây là lần đầu tiên Việt Nam cử lực lượng tham gia tìm kiếm, cứu nạn trong thảm họa thiên tai quốc tế.

Việt Nam và tinh thần đoàn kết quốc tế   - ảnh 1Đội tìm kiếm cứu nạn và cứu hộ Bộ Công an hoàn thành nhiệm vụ tại Thổ Nhĩ Kỳ, về đến sân bay quốc tế Nội Bài. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Nỗ lực hết mình để hỗ trợ

Trong thời gian tham gia công tác cứu nạn, cứu hộ tại Thổ Nhĩ Kỳ, đoàn công tác của Bộ Công an Việt Nam đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, linh hoạt, sử dụng các phương tiện kỹ thuật để hoàn thành nhiệm vụ tại 03 địa điểm ở thành phố Adiyaman theo phân công của phía bạn. Phối hợp với lực lượng cứu hộ, cứu nạn các nước, lực lượng cứu hộ, cứu nạn Việt Nam cứu được 01 người còn sống, đưa được 14 thi thể nạn nhân ra ngoài bàn giao cho cơ quan y tế. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, Đoàn được ghi nhận, đánh giá cao về tính chuyên nghiệp, sự tâm huyết với công việc; chính vì lý do này nên Đoàn được phân công tìm kiếm cứu nạn ở những địa điểm khó khăn và có khả năng còn dấu hiệu của sự sống…Trong quá trình công tác, Đoàn đã trao tặng gần 02 tấn thiết bị y tế do Bộ Công an Việt Nam hỗ trợ Cơ quan điều phối quốc gia của Thổ Nhĩ Kỳ và cho Sở y tế thành phố Adiyaman; thăm hỏi, tặng quà, động viên tinh thần người dân bị ảnh hưởng bởi động đất. Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an, cho rằng: "Việc tham gia tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ đã đóng góp, chia sẻ một phần sức lực của Việt Nam đối với nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ, là biểu hiện sinh động cho chính sách đối ngoại ưu việt, thái độ cộng đồng trách nhiệm và tinh thần đoàn kết quốc tế của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam; khẳng định sự sẵn sàng chung tay giải quyết các vấn đề khó khăn, thách thức và duy trì môi trường hòa bình, ổn định vì sự hợp tác, phát phiển ở khu vực và trên thế giới".

Việt Nam và tinh thần đoàn kết quốc tế   - ảnh 2Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an. Ảnh: nld.com.vn

Trong khi đó, tại Hatay, lực lượng cứu nạn, cứu hộ của khoảng 36 quốc gia, trong đó có các chiến sỹ quân đội Việt Nam, tích cực tham gia hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân vụ động đất. Tất cả được điều phối, kết hợp khoa học, gắn kết giữa các đoàn cứu hộ, cứu nạn. Đoàn cứu hộ của Quân đội nhân dân Việt Nam phối hợp chặt chẽ cùng các nhóm điều phối công việc cụ thể, chính xác. Đoàn Việt Nam đã trực tiếp hỗ trợ tìm kiếm được 14 vị trí nạn nhân bị vùi trong những đống đổ nát và được các đoàn nước bạn đánh giá cao.

Nêu cao tinh thần đoàn kết quốc tế

Những nỗ lực cứu hộ, cứu nạn của các chiến sĩ công an, quân đội Việt Nam được người dân xung quanh khu vực đoàn đóng quân, các tình nguyện viên Thổ Nhĩ Kỳ và chính quyền địa phương, Cơ quan Ứng phó thảm họa và tình huống khẩn cấp Thổ Nhĩ Kỳ (AFAD), ghi nhận và đánh giá cao. Anh Salim Basheer, một tình nguyện viên đến từ thành phố UFA của Thổ Nhĩ Kỳ bày tỏ tình cảm và sự biết ơn của người dân nơi đây đối với hoạt động cứu trợ cứu nạn của đoàn công tác Việt Nam: "Chúng tôi cảm ơn các bạn Việt Nam đã có mặt ở đây để hỗ trợ người dân và đất nước chúng tôi. Trong những ngày qua, các bạn đã rất nỗ lực để cứu trợ và giúp đỡ đất nước Thổ Nhĩ Kỳ và đây là một nguồn động viên đối với người dân chúng tôi. Một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn và cầu chúc sức khỏe cho tất cả các bạn cũng như giúp Thổ Nhĩ Kỳ sớm vượt qua thảm họa này".

Ông Greg Rankin, Chỉ huy Trung tâm Điều phối cứu hộ cứu nạn số 10  tại Hatay, Thổ Nhĩ Kỳ cho biết: "Việc các nước và Việt Nam điều lực lượng đến hỗ trợ hoạt động tìm kiếm, cứu nạn là một sự giúp đỡ tuyệt vời. Công tác tìm kiếm cứu nạn sẽ còn tiếp tục với sự hỗ trợ của đoàn Việt Nam. Tôi hy vọng những nỗ lực hỗ trợ người dân Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đem lại kết quả".

Trong khi đó, đánh giá về sự phối hợp giữa lực lượng cứu hộ, cứu nạn của Việt Nam với các nước, ông Edgar Toscano, Đại diện lực lượng cứu hộ cứu nạn Mexico chia sẻ:  "Sự hợp tác giữa lực lượng Việt Nam với các nước đóng vai trò rất quan trọng đối với thành phố và người dân ở đây. Điều quan trọng là chúng ta có thể làm việc cùng nhau, nỗ lực hết mình để cứu người. Tôi có ấn tượng tốt về quân đội Việt Nam. Tôi không thể nghĩ ra điều gì tốt đẹp hơn thế. Trong tương lai, chúng ta có thể hợp tác rất tốt về nhiều mặt, không chỉ trong cứu hộ cứu nạn, thậm chí về mặt kinh tế, hỗ trợ nhân đạo, rất nhiều thứ ".

Với việc cử lực lượng sang hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ tại Thổ Nhĩ Kỳ Việt Nam đã cùng cộng đồng quốc tế nêu cao tinh thần đoàn kết, nhân ái, hỗ trợ nhau trong hoạn nạn, vì một thế giới hòa bình.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu