Việt Nam và Cộng hòa Cezch củng cố quan hệ song phương

Chia sẻ
(VOV5) - Nhận lời mời của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thủ tướng Cộng hòa Cezch Petr Fiala ngày mai (20/4) sẽ tiến hành chuyến thăm chính thức Việt Nam 3 ngày.

Đây là chuyến công du châu Á đầu tiên của Thủ tướng Petr Fiala kể từ khi nhậm chức cuối năm 2021 và là chuyến thăm đầu tiên của người đứng đầu Chính phủ Cezch đến Việt Nam trong 15 năm qua. Chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng đối với cả hai bên, tiếp tục tăng cường và củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, đồng thời tạo động lực quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ song phương.

Việt Nam và Cộng hòa Cezch thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1950. Kể từ đó đến nay, hai nước luôn duy trì quan hệ hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.

Việt Nam và Cộng hòa Cezch củng cố quan hệ song phương  - ảnh 1Thủ tướng CH Czech Petr Fiala. Ảnh: AFP/TTXVN

Thành quả hợp tác tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực

Trong suốt lịch sử 73 năm quan hệ ngoại giao, Cộng hòa Cezch luôn ưu tiên phát triển quan hệ hợp tác với Việt Nam trên các lĩnh vực, như: giúp đỡ đào tạo hàng nghìn cán bộ, kỹ sư, lao động Việt Nam sang học tập và lao động tại Cezch; là nước Trung Đông Âu đầu tiên cấp vốn phát triển chính thức (ODA) cho Việt Nam. Hiện nay, hai bên duy trì tiếp xúc thường xuyên ở các cấp.

Trong lĩnh vực kinh tế, hai nước khai thác, bổ sung những thế mạnh của nhau để cùng phát triển. Kết quả là kim ngạch thương mại hai chiều năm ngoái đạt gần 850 triệu USD, tăng 15% so với năm trước đó. Về đầu tư, tính đến hết năm ngoái, Cezch có hơn 40 dự án tại Việt Nam với tổng số vốn 92 triệu USD. Cộng hòa Cezch tích cực ủng hộ việc ký kết Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA) và là một trong những nước thuộc EU đầu tiên phê chuẩn Hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA). Hai bên hiện có tiềm năng lớn để hợp tác hơn nữa trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư và du lịch. Cộng hòa Czech là cửa ngõ vào Liên minh châu Âu cho các doanh nghiệp Việt Nam và Việt Nam là thị trường đầy hứa hẹn cho các công ty Czech.

Về giao lưu nhân dân, cộng đồng người Việt Nam tại Cezch có khoảng gần 100 nghìn người, là cộng đồng người Việt đầu tiên tại nước ngoài được công nhận là dân tộc thiểu số năm 2013. Bà con có nhiều đóng góp tích cực vào quan hệ hai nước, được Chính phủ Cezch đánh giá cao. Đề cập sự hợp tác giữa 2 nước trong lĩnh vực xã hội, Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Cezch Thái Xuân Dũng đánh giá: "Quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước càng trở nên gắn bó và có dấu ấn nổi bật khi hai bên cùng hợp tác, đồng hành chung tay trong phòng chống dịch Covid-19. Điều này thể hiện rất rõ khi cộng đồng người Việt tại Cezch đã rất chủ động, tích cực đồng hành và chung tay với Chính phủ và người dân Cezch. Ngược lại, CH Cezch cũng là quốc gia đầu tiên của Liên minh châu Âu viện trợ vaccine cho Việt Nam và đồng hành cùng Việt Nam trong công tác phòng chống dịch."

Trong hợp tác văn hóa, Cộng hòa Cezch đang hướng tới việc thành lập Trung tâm Czech tại Việt Nam nhằm tăng cường ngoại giao văn hóa giữa hai nước, thúc đẩy sự hiểu biết và hợp tác lẫn nhau, đồng thời cung cấp thông tin giá trị về văn hóa và lịch sử Czech cho người dân Việt Nam.

Chuyến thăm là minh chứng cho mối quan hệ hữu nghị, hợp tác ngày càng phát triển

Theo Đại sứ Cộng hòa Cezch tại Việt Nam, Hynek Kmonícek, chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Petr Fiala là minh chứng cho mối quan hệ hữu nghị, hợp tác ngày càng phát triển giữa Czech và Việt Nam. Trong chuyến thăm lần này, hai bên sẽ cùng thảo luận về các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội, xác định các phương hướng hợp tác cụ thể trong việc triển khai hiệu quả Hiệp định EVFTA, khuyến khích hợp tác năng lượng, môi trường, lắp ráp ô tô….Tháp tùng Thủ tướng là đại diện các tập đoàn và công ty lớn của Cezch. Họ sẽ gặp các doanh nghiệp Việt Nam để tìm kiếm cơ hội đầu tư, mở rộng thị trường.

Việt Nam và Cộng hòa Cezch củng cố quan hệ song phương  - ảnh 2Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Cezch Thái Xuân Dũng. Ảnh: ĐSQ VN tại Czech

Đồng tình với quan điểm trên, Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Cezch Thái Xuân Dũng khẳng định: "Chuyến thăm nhằm tiếp tục tăng cường và củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước, tạo tiền đề cho việc thúc đẩy, nâng cao hiệu quả quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, góp phần đưa quan hệ Việt Nam - Cộng hòa Cezch trên tất cả các lĩnh vực lên tầm cao mới, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế. Việc ký kết một loạt các văn kiện hợp tác sẽ là cú hích, tạo cơ sở pháp lý cho việc khai thác tiềm năng, thế mạnh của hai nước, tạo động lực quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ hai nước."

Việt Nam và Cộng hòa Czech có mối quan hệ hữu nghị, hợp tác lâu đời. Việc xây dựng mối quan hệ bền chặt giữa hai quốc gia là điều cần thiết để thúc đẩy sự ổn định và thịnh vượng của khu vực. Chuyến thăm của Thủ tướng Petr Fiala sẽ góp phần khai thác sâu hơn các lĩnh vực hợp tác giữa hai nước và giúp củng cố quan hệ song phương giữa Việt Nam và Cộng hòa Cezch.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu