Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Séc

CTV Mạnh Quỳnh
Chia sẻ
(VOV5) - Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Séc được tổ chức nhằm thúc đẩy khả năng hợp tác kinh tế thương mại giữa hai nước, tạo thêm cơ hội tiếp xúc, trao đổi thông tin giữa doanh nghiệp hai nước. 

Phát biểu tại diễn đàn, ông Đỗ Thắng Hải Thứ trưởng Bộ Công Thương cho rằng giữa hai nước Việt Nam và Cộng Hòa Séc về hợp tác kinh tế vẫn còn chưa tương xứng với bề dầy truyền thống. Ông Đỗ Thắng Hải Thứ trưởng Bộ Công Thương cho biết mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước Việt Nam - CH Séc đã trải qua hơn 70 năm thử thách và phát triển, đã được chứng tỏ theo thời gian, là tiền đề rất quan trọng để mở rộng quan hệ hợp tác”.

Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Séc - ảnh 1Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải phát biểu tại diễn đàn: Ảnh/ Mạnh Quỳnh VOV5

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải nhấn mạnh: “Bộ Công Thương hoan nghênh Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã phối hợp với Đại sứ quán CH Séc đồng tổ chức Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - CH Séc nhằm thúc đẩy khả năng hợp tác kinh tế thương mại giữa hai nước, tạo thêm cơ hội tiếp xúc, trao đổi thông tin giữa doanh nghiệp 2 bên. Tôi kêu gọi các doanh nghiệp Cộng hòa Séc hãy quan tâm nhiều hơn nữa đến thị trường Việt Nam - một trong những thị trường đang phát triển năng động nhất tại châu Á. Rõ ràng, tiềm năng hợp tác giữa hai nước chúng ta còn rất lớn mà chưa được phát huy tương xứng”.

Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Séc - ảnh 2Bộ trưởng Bộ Công thương Cộng Hòa Séc Ngài Jozef Siskela phát biểu tại diễn đàn: Ảnh/ Mạnh Quỳnh VOV5

Cũng tại diễn đàn doanh nghiệp hai nước đã tiến hành ký kết một số thỏa thuận hợp tác nhằm tạo điều kiện thúc đẩy quan hệ kinh doanh, thương mại và đầu tư của các doanh nghiệp hai bên phù hợp với luật pháp và chủ trương mở cửa, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam và CH Séc.

Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Séc - ảnh 3Quang cảnh diễn đàn: Ảnh/ Mạnh Quỳnh VOV5

Năm 2022, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và CH Séc tăng 12,6% so với năm 2021, đạt mức 828 triệu USD. Với giá trị trao đổi thương mại như vậy, hiện nay CH Séc là một trong những bạn hàng quan trọng nhất của Việt Nam trong khu vực Trung và  Đông Âu.

Các mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam sang CH Séc là giầy dép, hàng may mặc, thủy hải sản, máy công nghiệp, phụ tùng máy và thiết bị điện... Việt Nam cũng nhập khẩu từ CH Séc máy móc thiết bị, sản phẩm cơ khí, hóa chất, dược phẩm, đồ thủy tinh pha lê…

Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Séc - ảnh 4Các doanh nghiệp Việt Nam - Séc tiến hành ký kết một số thỏa thuận hợp tác: Ảnh/ Mạnh Quỳnh VOV5

Trong lĩnh vực đầu tư, tính đến cuối năm 2022, Cộng hòa Séc có 41 dự án đầu tư trực tiếp còn hiệu lực tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư đăng ký 92,39 triệu USD, đứng thứ 49 trong tổng số 141 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư trực tiếp tại Việt Nam. Các dự án của Séc tại Việt Nam tập trung vào các lĩnh vực: Khai khoáng (01 dự án, tổng vốn đầu tư 35,1 triệu USD), dịch vụ lưu trú và ăn uống (01 dự án, tổng vốn 25 triệu USD), công nghiệp chế biến chế tạo (12 dự án, tổng vốn gần 24 triệu USD). Còn lại là các chuyên ngành khác như bán buôn bán lẻ, kinh doanh bất động sản với quy mô vừa và nhỏ.

Về đầu tư của Việt Nam sang Séc: đến nay, các doanh nghiệp Việt Nam mới có 4 dự án đầu tư sang Cộng hòa Séc với tổng vốn đầu tư còn rất khiêm tốn (4,44 triệu USD), tập trung vào hình thức liên doanh.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu