Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ các hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo

Huyền Hiếu
Chia sẻ
(VOV5) - Tổng Bí thư trực tiếp chủ trì gặp gỡ, trao đổi, lắng nghe nguyện vọng, hiến kế từ các thành viên của Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam ở nước ngoài.

Ngay sau khi đặt chân đến Seoul, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc theo lời mời của Tổng thống Lee Jae Myung, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tới dự và gặp mặt các đại biểu trong mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam và chuyên gia người Việt Nam tại Hàn Quốc. Đáng chú ý, đây là lần thứ hai  Tổng Bí thư trực tiếp chủ trì gặp gỡ, trao đổi, lắng nghe nguyện vọng, hiến kế từ các thành viên của Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam ở nước ngoài, sau lần đầu tiên tại Hoa Kỳ vào năm ngoái. Điều này khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ của Đảng, Nhà nước Việt Nam đối với các hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đối với sự phát triển của Việt Nam trong giai đoạn mới.

Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ các hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo - ảnh 1Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt thành viên Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam và chuyên gia người Việt Nam tại Hàn Quốc. Ảnh: Văn Hiếu/VOV

Hiện nay, Mạng lưới đổi mới sáng tạo của Việt Nam đã có mặt ở 22 quốc gia, vùng lãnh thổ với hơn 2.000 thành viên là các chuyên gia, nhà khoa học, tổng công trình sư, kiến trúc sư trưởng trong các ngành công nghiệp quan trọng. Đây là lực lượng to lớn, đóng góp vào công cuộc hiện thực hóa khát vọng trở thành quốc gia phát triển vào năm 2045 của Việt Nam.

Khẳng định hiền tài là nguyên khí quốc gia

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam từng nhiều lần khẳng định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo không chỉ là chìa khóa phát triển, mà chính là sứ mệnh kiến tạo tương lai Việt Nam. Trên tinh thần đó, Việt Nam đã và đang tiến hành đột phá cải cách từ thể chế đến cơ chế, từ tư duy quản lý đến cách thức vận hành, trong đó xác định đội ngũ trí thức, chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước là đội ngũ then chốt, để cùng kiến tạo nên một hệ sinh thái đổi mới toàn diện, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Vì vậy, trong các chuyến công du ra nước ngoài của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam, thông điệp này luôn được chuyển tải mạnh mẽ. Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh: Thế giới đang ở trong một giai đoạn thay đổi có tính thời đại với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ. Trí tuệ nhân loại và văn minh toàn cầu, trong đó đội ngũ tri thức, các nhà khoa học có tầm quan trọng đặc biệt. Chỉ có khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo giúp nâng cao được năng suất lao động, là động lực cho tăng trưởng và là yếu tố quan trọng hàng đầu đối với sự phát triển nhanh và bền vững của Việt Nam.

Hôm qua (10/8), ngay sau khi đặt chân đến Seoul, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc theo lời mời của Tổng thống Lee Jae Myung, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tới dự và gặp mặt các đại biểu trong mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam và chuyên gia người Việt Nam tại Hàn Quốc.

Tại đây, Tổng Bí thư Tô Lâm một lần nữa khẳng định yếu tố quyết định sự thành công cho quá trình đổi mới, đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên vươn mình, chính là nguồn nhân lực chất lượng cao và sự chung tay của đội ngũ trí thức, chuyên gia, doanh nhân trong và ngoài nước: Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam tại Hàn Quốc đã phát huy vai trò là cầu nối then chốt giữa hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong nước và quốc tế. Qua đó, đẩy mạnh kết nối các chuyên gia, trí thức, doanh nhân người Việt tại Hàn Quốc với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong nước; chủ động dẫn dắt các sáng kiến đổi mới sáng tạo, thúc đẩy chuyển giao tri thức, kinh nghiệm để đưa những tinh hoa, tiến bộ của thế giới về với Việt Nam. Cùng với đó, cần tăng cường tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, tạo một khối thống nhất để đóng góp hiệu quả cho sự phát triển của đất nước.

Đồng hành cùng sự phát triển của đất nước

Những cuộc gặp gỡ với các nhà khoa học, trí thức hàng đầu tại Hàn Quốc, Mỹ, Singapore, Pháp và nhiều nước khác của Tổng Bí thư Tô Lâm và các nhà lãnh đạo đất nước thời gian qua đã khẳng định quyết tâm và hoài bão tương lai gần một nước Việt Nam hùng mạnh trên lĩnh vực khoa học công nghệ. Những sự kiện như trao giải VinFuture cho tới những thỏa thuận được ký kết với các tập đoàn khoa học hàng đầu đang tạo ra cho đất nước những cơ hội lớn và những cảm hứng đầy tin tưởng. Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Quốc Bảo, người Việt Nam ở Pháp, bày tỏ: Cá nhân tôi mong muốn đóng góp 1 phần nhỏ bé trong sự phát triển của Việt Nam. Hiện, Việt Nam đang phát triển, cần học hỏi từ các nước tiên tiến trong đó có khoa học kỹ thuật. Tôi mong muốn sẽ góp phần kết nối tri thức Việt Nam với nước ngoài, truyền tải kiến thức mình đã được học tập, trau dồi ở quốc tế về Việt Nam để các bạn trẻ có thể dễ dàng tiếp nhận và phát triển.

Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ các hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo - ảnh 2Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt trí thức kiều bào trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức tới Singapore tháng 3/2025.

Thực tế thời gian qua, Quỹ VinFuture đã thu hút hàng trăm nhà khoa học hàng đầu thế giới đến Việt Nam. Các trường đại học quốc tế như Việt - Đức, Việt - Nhật, Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội hợp tác với Chính phủ Pháp đào tạo hàng ngàn kỹ sư, tiến sĩ trình độ cao. Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia cũng đang đóng vai trò là đầu mối kết nối doanh nghiệp công nghệ Việt với các tập đoàn toàn cầu. Tất cả những mô hình này đều phản ánh rõ nét tư duy hợp tác mở, hành động thực chất trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, đúng như tinh thần mà Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, đặt ra.

Đưa khoa học và công nghệ thành động lực phát triển đột phá không chỉ là mục tiêu, mà là chiến lược xuyên suốt của Việt Nam. Trong đó, kết nối, phát huy tối đa tiềm năng to lớn của đội ngũ trí thức, chuyên gia, nhà khoa học ở trong nước, nước ngoài là chính sách nhất quán, nhằm thực hiện khát vọng một Việt Nam phát triển nhanh, bền vững, bao trùm và tự chủ.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu