Việt Nam luôn là lựa chọn của tôi

Hân My
Chia sẻ
(VOV5) - Đặng Hữu Hoàng đã xác định, sau khi hoàn thành chương trình thạc sĩ, anh sẽ về Việt Nam làm việc.

Trước khi sang Italia du học, Đặng Hữu Hoàng đã xác định sau khi hoàn thành chương trình thạc sĩ, anh sẽ về Việt Nam làm việc. Trở về vào thời điểm khi đất nước đang trong giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ, đòi hỏi nguồn nhân lực chất lượng cao, Đặng Hữu Hoàng hy vọng, có cơ hội cống hiến cho đất nước.

Nghe âm thanh tại đây:
Gặp anh trong vai trò tình nguyện viên tại một sự kiện ở Hà Nội, ấn tượng về Đặng Hữu Hoàng là sự thân thiện và cách nói chuyện cởi mở. Vừa trở về Việt Nam được vài tháng, sau khi hoàn thành chương trình thạc sĩ, Đặng Hữu Hoàng đã bắt tay vào công việc với sự hòa nhập nhanh chóng. Điều khiến anh không do dự khi quay về nước, đó là nhờ chính sách thu hút nhân tài của chính phủ, động lực để đưa những người con xa quê về với quê hương: “Trong thời kỳ trước đây, có thể các bạn chưa có động lực để về Việt Nam cống hiến và con số các bạn trở về chưa đạt được kỳ vọng như chúng ta mong muốn. Với những Nghị quyết, những quyết định mang tính đột phá mà Đảng và Chính phủ đưa ra là sức hút rất lớn, động lực rất lớn cho những người trẻ như bọn em ở nước ngoài. Và khi có động lực như vậy thì chả có gì phải suy nghĩ nữa. Khi có điều kiện được đặt ra như vậy rồi, chúng em sẵn sàng trở về và cống hiến trong khả năng của mình”.
Việt Nam luôn là lựa chọn của tôi - ảnh 1 Đặng Hữu Hoàng tham gia sự kiện hiến máu tình nguyện của du học sinh tại Hà Nội

Theo học ngành kinh tế tuần hoàn tại Italia,  trở về nước, Đặng Hữu Hoàng làm việc tại công ty tư vấn về chuyển đổi xanh và phát triển bền vững. Đây là lĩnh vực mà theo anh, hoàn toàn phù hợp với ngành học mà anh đã theo đuổi. Vì thế, anh cảm thấy tự tin vì lựa chọn của mình: “Chúng ta hay nghe  Thủ tướng Phạm Minh Chính nói rất nhiều đến net zero, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, phát triển bền vững. Chúng ta nghe rất nhiều trên báo, đài, trong các văn kiện của Đảng,Nhà nước. Đây là chủ đề, là từ khóa mà Đảng và Nhà nước rất quan tâm và cũng sẽ phát triển mạnh trong tương lai gần”.

Việt Nam luôn là lựa chọn của tôi - ảnh 2Ưa thích được khám phá, trải nghiệm

Nhìn về tương lai của Việt Nam trong quá trình hội nhập mạnh mẽ, với xu thế toàn cầu hóa, với việc ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số, thạc sĩ Đặng Hữu Hoàng tự hào rằng, mình sẽ mang những kiến thức thu nhận ở nước  ngoài để áp dụng phù hợp với môi trường ở Việt Nam: “Những gì chúng em học được ở nước ngoài, ở những nước phát triển trên thế giới, ví dụ như Châu  Âu, Mỹ, Châu Úc… cái học được là kinh nghiệm vận hành, rồi công nghệ, kiến thức đầu ngành về các lĩnh vực thì những cái đó, chúng em có thể mang về áp dụng, cải biến để phù hợp với môi trường ở Việt Nam, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh kinh tế của Việt Nam, tận dụng lấy những tinh hoa của thế giới về để giúp đất nước phát triển”.

Câu chuyện càng thêm lôi cuốn với những chia sẻ về ước mơ được mang những kiến thức được học về Việt Nam, hay niềm tin và sự kỳ vọng vào những thay đổi mạnh mẽ mà anh được chứng kiến tại quê nhà. Đặc biệt, chủ đề được toàn cầu quan tâm đó là việc áp dụng trí tuệ nhân tạo vào các lĩnh vực của đời sống. Đối với việc sử dụng trí tuệ nhân tạo trong ngành nghề của mình, Đặng Hữu Hoàng chia sẻ: “Mặc dù em ở Italia, nhưng em cũng có cơ hội đi trao đổi ở các nước khác ở Châu Âu. AI đã len lỏi và áp dụng rất nhiều mặt trong cuộc sống như sản xuất, du lịch hay dịch vụ hay tất cả các mảng trong cuộc sống thì đang phát triển mạnh. Hay trong lĩnh vực chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn thì giờ cũng áp dụng AI vào rất nhiều,giúp nhiều trong việc giảm chi phí, giảm thời gian sản xuất cũng như đẩy mạnh phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn”.

Việt Nam luôn là lựa chọn của tôi - ảnh 3Đặng Hữu Hoàng ( áo xanh) trong một sự kiện về thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo trong lĩnh vực chuyển đổi xanh, phát triển bền vững

Việc áp dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo như Nghị quyết 57 của Bộ chính trị, sẽ giúp cho mọi người tiếp cận được những thành tựu khoa học hiện đại. Ngược lại, cũng là những thách thức về công nghệ chúng ta phải khắc phục. Theo quan điểm của thạc sĩ Đặng Hữu Hoàng, cơ hội và thách thức luôn song hành: “Cũng là khó khăn nhưng là cơ hội, em nhìn thấy cơ hội nhiều hơn là khó khăn. Dân số bây giờ không phải ai cũng sử dụng thành thạo công nghệ, nhưng chúng ta hiện có thế hệ dân số có nhiều lao động trẻ. Vì thế, điều này là cơ hội để chúng ta áp dụng và phổ biến khoa học công nghệ, thành tựu công nghệ để cho mọi người. Với cải tổ như hiện nay, với lộ trình như vậy em tin là sẽ đạt được mục tiêu vào các mốc 2030 và 2045. Chúng ta đang có cải tổ mạnh mẽ, những quyết định mạnh mẽ về chính sách, đưa ra các Nghị quyết, nghị định, thông tư, giải quyết vướng mắc về thể chế. Em đánh giá đấy là nút thắt rất quan về thể chế trọng trong các mục tiêu phát triển và khi chúng ta tháo gỡ được nút thắt đó, thì mục tiêu chúng ta sẽ đạt được”.

Việt Nam luôn là lựa chọn của tôi - ảnh 4

Những chia sẻ của một người Việt trẻ như Đặng Hữu Hoàng khiến chúng ta tin tưởng vào tương lai của đất nước bởi những người nắm giữ vận mệnh nước nhà trong tương lai là những thanh niên nhiệt huyết, biết nắm bắt và tận dụng khoa học công nghệ, đặc biệt, có tình yêu đất nước sâu sắc. Cảm động khi nghe anh chia sẻ: “có cơ hội sẽ học tiến sĩ ở nước ngoài và sau đó, sẽ lại trở về. Vì Việt Nam luôn là lựa chọn của tôi”.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu