Việt Nam đạt bước tiến lớn về nhân quyền trong năm 2013

Thu Hoa
Chia sẻ
(VOV5)- Việt Nam được bầu là thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hiệp quốc với số phiếu cao, Quốc hội Việt Nam thông qua Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam với nhiều điều khoản đề cao quyền con người…là những dấu ấn nổi bật về thành tích nhân quyền của Việt Nam năm qua.

(VOV5)- Việt Nam được bầu là thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hiệp quốc với số phiếu cao, Quốc hội Việt Nam thông qua Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam với nhiều điều khoản đề cao quyền con người…là những dấu ấn nổi bật về thành tích nhân quyền của Việt Nam năm qua.

Việt Nam khởi động các hoạt động của đợt ứng cử là thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hiệp quốc và đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng toàn dân góp ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 ngay từ ngày đầu, tháng đầu của năm 2013. Những nỗ lực này của Việt Nam đã đạt được sự đồng thuận cao của toàn thể xã hội.

 

Kết quả nổi bật

Việt Nam trở thành thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hiệp quốc với số phiếu cao trong cuộc bầu chọn ngày 12/11/2013 tại New York, Mỹ.Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 cũng được kỳ họp thứ 6, Quốc hội Việt Nam khoá 13 thông qua ngày 28/11/2013 và được Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ký lệnh công bố ngày 8/12/2013, trở thành bản Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013. Việc Việt Nam trở thành thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hiệp quốc thể hiện sự tín nhiệm mà đông đảo các quốc gia thành viên Liên hợp quốc.Điều này cũng cho thấy sự ghi nhận, đánh giá cao của cộng đồng quốc tế đối với chính sách, nỗ lực và thành tựu của Việt Nam trong công cuộc Đổi mới toàn diện, trong đó có việc xây dựng Nhà nước pháp quyền, phát huy dân chủ và bảo đảm ngày càng tốt hơn các quyền của người dân. Việc Quốc hội Việt Nam thông qua Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong năm 2013 mang đến niềm vui kép về những thành công của Việt Nam trong nỗ lực xây dựng hành lang pháp lý về quyền con người. Bởi vì Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 thể hiện nhận thức mới đầy đủ, sâu sắc hơn trong việc thể chế hóa quan điểm của Việt Nam về đề cao nhân tố con người, coi con người là chủ thể, nguồn lực chủ yếu và là mục tiêu của sự phát triển. Trên cơ sở các nguyên tắc căn bản, Hiến pháp đã quy định các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, trong đó có bổ sung một số quyền mới một cách chặt chẽ, chính xác, khả thi, phù hợp với các công ước quốc tế về nhân quyền mà nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.


Việt Nam đạt bước tiến lớn về nhân quyền trong năm 2013 - ảnh 1
Bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hiệp quốc

 

Những lời ngợi ca và hy vọng

Bạn bè quốc tế đánh giá cao việc Việt Nam trở thành một trong 4 đại diện của khu vực châu Á-Thái Bình Dương trong Hội đồng Nhân quyền Liên hiệp quốc.Trưởng phái đoàn Pakistan tại Liên hiệp quốc, ông Masood Khan nêu rõ: “Kết quả bầu chọn rất ấn tượng, cho thấy uy tín và sức mạnh của Việt Nam trong vai trò một quốc gia đã có những đóng góp vào quá trình thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền trên thế giới. Việt Nam không chỉ quan tâm phát triển kinh tế mà còn ưu tiên bảo vệ các quyền dân sự, văn hóa, xã hội của người dân.Việt Nam tham gia Hội đồng Nhân quyền Liên hiệp quốc sẽ góp phần thúc đẩy và bảo vệ quyền con người”.

Việt Nam đạt bước tiến lớn về nhân quyền trong năm 2013 - ảnh 2
Trưởng phái đoàn Pakistan tại LHQ Masood Khan


Ông Filippe Savadogo, Đại sứ, Đại diện thường trực đoàn Tổ chức các nước nói tiếng Pháp tại Liên hiệp quốc, khẳng định: “Tôi rất hài lòng với việc Việt Nam trúng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên hiệp quốc. Sức mạnh của Cộng đồng Pháp ngữ sẽ được tăng cường.Tôi đã chứng kiến tất cả những nỗ lực của Việt Nam nhằm đóng góp cực cho khối Pháp ngữ trong đó có lĩnh vực nhân quyền”.

Việt Nam đạt bước tiến lớn về nhân quyền trong năm 2013 - ảnh 3
Ông Filippe Savadogo, Đại sứ, Đại diện thường trực đoàn Tổ chức các nước nói tiếng Pháp tại LHQ 

Về phần mình, Trưởng phái đoàn Saudi Arabia tại Liên hiệp quốc, ông Abdallah Al-Muallimi cho biết: “Tôi cho rằng Việt Nam hoàn toàn xứng đáng trở thành thành viên của Hội đồng Nhân quyền LHQ. Chúng tôi đánh giá cao những thành tựu của nhân dân Việt Nam và hy vọng sự tham gia của Việt nam sẽ góp phần tăng cường và thúc đẩy những giá trị cũng như hoạt động của Hội đồng Nhân quyền Liên hiệp quốc. Nhiều hãng thông tấn báo chí lớn của nước ngoài cũng có những bài viết ghi nhận việc lấy ý kiến toàn dân nhằm hoàn thiện Hiến pháp, cho đó là hoạt động có ý nghĩa với mục đích tốt đẹp của một đất nước “của dân, do dân và vì dân”.

Việt Nam đạt bước tiến lớn về nhân quyền trong năm 2013 - ảnh 4
Trưởng phái đoàn Saudi Arabia tại LHQ, Abdallah Al-Muallimi

Dấu ấn của chặng đường nhiều thành tựu

Những kết quả trong năm 2013 là dấu mốc mới của một chặng đường nhiều thành tựu của Việt Nam trong lĩnh vực nhân quyền. Trong nhiều năm qua, các cơ quan chức năng cho tới từng cá nhân trên đất nước Việt Nam đều nỗ lực không ngừng để xây dựng một nước Việt Nam vừa tăng trưởng kinh tế, tiến bộ và công bằng xã hội, vừa bảo đảm quyền con người.

 

Từ Hiến pháp năm 1946 đến Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 đều thể hiện đầy đủ và toàn diện tất cả các quyền con người về kinh tế, văn hóa, xã hội và chính trị, dân sự. Trên thực tế, trong 5 năm qua, tăng trưởng kinh tế và tổng sản phẩm quốc nội của Việt Nam được duy trì khoảng 6% là mức khá cao trong khu vực. Việt Nam đã tạo thêm 8 triệu việc làm, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 9,5%, an sinh xã hội, mức hưởng thụ các dịch vụ y tế của nhân dân, nhất là với trẻ em, người nghèo, người dân tộc thiểu số được đảm bảo, chỉ số phát triển con người không ngừng tăng. Việt Nam đã hoàn thành trước thời hạn nhiều Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (MDG), trở thành một trong những điển hình của Liên hiệp quốc trong việc xoá đói, giảm nghèo. Việt Nam còn là một ví dụ điển hình về việc đảm bảo quyền tự do ngôn luận và quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.

 

Nhiệm kỳ 2 năm của Việt Nam trong Hội đồng Nhân quyền Liên hiệp quốc sẽ bắt đầu từ ngày 1/1/2014. Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam cũng sẽ có hiệu lực kể từ ngày này. Nỗ lực để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ là thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hiệp quốc và thực thi Hiến pháp chắc chắn sẽ đem đến cho Việt Nam những thành tựu mới về nhân quyền trong năm tới./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu