Việt Nam củng cố quan hệ với Indonesia, khẳng định đóng góp trong AIPA

Tuyết, Hà
Chia sẻ
(VOV5) - Việt Nam và Indonesia chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 30/12/1955, nhưng sợi dây kết nối giữa hai dân tộc, hai đất nước đã được khởi nguồn từ rất lâu trước đó.

Hôm nay (4/8), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến Indonesia, bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hòa Indonesia và tham dự Đại hội đồng Liên nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) - AIPA lần thứ 44 được tổ chức tại đây, theo lời mời của Chủ tịch Hội đồng Đại biểu Nhân dân (Hạ viện) Indonesia Puan Maharani. 
Chuyến công du khẳng định sự đóng góp có trách nhiệm của Quốc hội Việt Nam trong cộng đồng Liên nghị viện ASEAN, đồng thời tạo xung lực mới, thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Indonesia.

Việt Nam củng cố quan hệ với Indonesia, khẳng định đóng góp trong AIPA - ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại sân bay quốc tế Soekarno Hatta, Thủ đô Jakarta. Ảnh: TTXVN

Chuyến thăm chính thức Cộng hòa Indonesia và tham dự AIPA 44 của Chủ tịch Quốc hội diễn ra từ ngày 4 - 7/8.

Tăng cường quan hệ với bạn bè truyền thống

Việt Nam và Indonesia chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 30/12/1955, nhưng sợi dây kết nối giữa hai dân tộc, hai đất nước đã được khởi nguồn từ rất lâu trước đó. Mối quan hệ truyền thống hữu nghị giữa hai nước được đặt nền móng bởi Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng thống Sukarno và không ngừng được các thế hệ lãnh đạo, nhân dân hai nước dày công vun đắp trong 68 năm qua.

Cùng với quan hệ chính trị - ngoại giao, hợp tác kinh tế là một trọng tâm trong quan hệ song phương. Indonesia hiện là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại khu vực. Kim ngạch thương mại song phương năm ngoái đạt hơn 14 tỷ USD, vượt xa mục tiêu lãnh đạo hai nước đặt ra là 10 tỷ USD vào năm nay.

Hai nước đang thực hiện Chương trình hành động giai đoạn 2019-2023 và đàm phán ký kết chương trình hành động cho giai đoạn mới 2024-2028 nhằm làm sâu sắc hơn nữa các lĩnh vực hợp tác vốn đã khá toàn diện giữa hai nước.

Hai năm gần đây, tuy chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid – 19, Cơ quan lập pháp hai nước vẫn duy trì tiếp xúc, nhất là tiếp xúc cấp cao bên lề các hội nghị nghị viện đa phương. Năm nay, đánh dấu tròn 10 năm Việt Nam - Indonesia thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược và đang trên đà phát triển lên tầm cao mới.

Trong bối cảnh đó, chuyến thăm chính thức Cộng hòa Indonesia của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ là sự kiện đặc biệt quan trọng. Đây là lần đầu tiên ông Vương Đình Huệ thăm chính thức Indonesia trên cương vị Chủ tịch Quốc hội Việt Nam.

Việt Nam củng cố quan hệ với Indonesia, khẳng định đóng góp trong AIPA - ảnh 2Bà Lê Thu Hà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội. Ảnh: qdnd.vn

Theo bà Lê Thu Hà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, trong chuyến thăm Indonesia lần này, hai bên sẽ ký lại Thỏa thuận hợp tác với những nội hàm mới, phù hợp với bối cảnh và tình hình mới hiện nay: “Hai bên sẽ tăng cường tiếp xúc cấp cao và các cấp và giữa các Ủy ban Quốc hội, các đại biểu Quốc hội, các đoàn đại biểu Quốc hội, giữa hai nhóm nghị sĩ hữu nghị nhằm trao đổi kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Hai bên cũng nhất trí tiếp tục phát huy vai trò của cơ quan lập pháp hai nước trong việc giám sát thúc đẩy các bộ, ngành, địa phương cũng như các doanh nghiệp tích cực triển khai hiệu quả các Hiệp ước, Hiệp định, thỏa thuận đã ký kết. Tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong tổ chức hoạt động của Quốc hội một cách hiệu quả”.

Nâng tầm đối ngoại nghị viện đa phương

Sau chuyến thăm chính thức Indonesia, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ tham dự Đại hội đồng AIPA - 44. Chủ tịch Quốc hội dự lễ khai mạc và có phát biểu quan trọng tại Phiên toàn thể thứ nhất.

Để chuẩn bị cho AIPA - 44, Quốc hội Việt Nam đã đề xuất 3 dự thảo Nghị quyết, gồm: dự thảo Nghị quyết về chuyển đổi số do phụ nữ dẫn dắt và vì phụ nữ; dự thảo Nghị quyết về thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển giao, ứng dụng và phát triển khoa học, công nghệ phục vụ tăng trưởng và phát triển bền vững và dự thảo Nghị quyết về thúc đẩy áp dụng các hướng dẫn của ASEAN về đầu tư có trách nhiệm trong lĩnh vực lương thực, nông nghiệp, lâm nghiệp. 

Bà Lê Thu Hà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, cho rằng: “Đây là những dự thảo nghị quyết rất quan trọng, có thể giúp ASEAN khai thác được lợi thế về khoa học công nghệ, về đổi mới sáng tạo phục vụ cho phục hồi phát triển kinh tế. Đồng thời cũng khai thác được hết tiềm năng để phát triển những lĩnh vực nông nghiệp, lương thực và lâm nghiệp. Đó là một trong những trụ cột quan trọng của cộng đồng kinh tế ASEAN. Bên cạnh 3 dự thảo nghị quyết này thì Việt Nam cũng tham gia tích cực và đóng góp ý kiến vào các dự thảo nghị quyết khác của Ủy ban Kinh tế, Ủy ban Xã hội, Ủy ban Chính trị tại Hội nghị nữ nghị sĩ trẻ và sẽ tham gia đồng bảo trợ với các nước về dự thảo nghị quyết tại các Ủy ban này”. 

Đánh giá về sự tham gia của Việt Nam trong AIPA, Tổng thư ký AIPA, bà Ar. Siti Rozaimeriyanty, cho biết:“Việt Nam đã có nhiều đóng góp quan trọng cho AIPA nói chung và cho Đại hội đồng AIPA lần thứ 44. Là một bên tham gia tích cực vào các cuộc họp của AIPA, Việt Nam đã liên tục đưa ra các ý kiến đóng góp và sáng kiến mang tính xây dựng nhằm nâng cao hiệu quả của AIPA. Tại Đại hội đồng AIPA lần thứ 44, tôi tin rằng Việt Nam một lần nữa đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy các cuộc thảo luận và định hình kết quả”.

Chuyến thăm chính thức Cộng hòa Indonesia và tham dự AIPA lần thứ 44 của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ góp phần củng cố quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Indonesia, đồng thời nâng cao vai trò, vị thế của Việt Nam và Quốc hội Việt Nam tại cơ chế hợp tác nghị viện khu vực, qua đó góp phần thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao của Đảng và Nhà nước vì lợi ích quốc gia, dân tộc.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu