Đại sứ Tạ Văn Thông: Chuyến thăm Indonesia của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ giúp thúc đẩy quan hệ song phương

PV/ VOV - Indonesia
Chia sẻ
(VOV5) - Việc Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự cuộc họp Đại hội đồng AIPA lần thứ 44 tại Jakarta thể hiện vai trò tích cực, chủ động của VN vào hoạt động của AIPA.

Nhận lời mời của Chủ tịch Hội đồng Đại biểu Nhân dân Cộng hòa Indonesia, Chủ tịch Đại hội đồng Liên nghị viện các nước ASEAN (AIPA) Puan Maharani, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm chính thức Indonesia và tham dự Cuộc họp Đại hội đồng Liên nghị viện AIPA lần thứ 44, từ ngày mai (04/08) đến thứ 2 tuần sau (4 - 7/8).

Đại sứ Tạ Văn Thông: Chuyến thăm Indonesia của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ giúp thúc đẩy quan hệ song phương - ảnh 1Đại sứ Việt Nam tại Indonesia Tạ Văn Thông. Ảnh: Hữu Chiến/TTXVN

Theo Đại sứ Việt Nam tại Indonesia Tạ Văn Thông, quan hệ Việt Nam và Indonesia được thiết lập từ năm 1955, đặc biệt trong 10 năm (2013-2023) thiết lập quan hệ đối tác chiến lược, quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Indonesia đã phát triển rất mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực chính trị, an ninh, kinh tế, văn hóa, xã hội. Về mặt kinh tế, hai nước đang phấn đấu đạt mục tiêu thực hiện kim ngạch thương mại lên tới 15 tỉ USD trong năm nay; năm ngoái, kim ngạch thương mại song phương đạt hơn 14 tỷ USD.

Về chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến Indonesia, Đại sứ Tạ Văn Thông cho biết: "Đây là một chuyến thăm vô cùng quan trọng kể từ sau chuyến thăm 2010 của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, đặc biệt trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược. Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sang thăm nước Cộng hòa Indonesia theo lời mời của Chủ tịch Hạ viện Indonesia sẽ có đóng góp rất quan trọng cho việc phát triển hơn nữa quan hệ giữa hai nước, cũng như thúc đẩy hơn nữa quan hệ giữa Quốc hội hai nước".

Theo Đại sứ Tạ Văn Thông, việc Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự cuộc họp Đại hội đồng AIPA lần thứ 44 tại Jakarta thể hiện vai trò rất tích cực, chủ động, có nhiều đóng góp của Việt Nam vào hoạt động của AIPA nhằm tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Nghị viện các nước ASEAN. Đặc biệt, năm nay Quốc hội Việt Nam đã đưa ra 3 dự thảo nghị quyết để đóng góp vào nỗ lực giải quyết các vấn đề nóng hiện nay của các nước ASEAN: vấn đề về tăng trưởng kinh tế, chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu