Việt Nam cùng các nước thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, đoàn kết quốc tế

Vân + Xuân
Chia sẻ
(VOV5) - Chuyến công tác của Thủ tướng diễn ra trong bối cảnh quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Liên bang Nga tiếp tục phát triển tốt đẹp. 

Sáng 23/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường dự Hội nghị các Nhà lãnh đạo Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) mở rộng tại Kazan, Liên bang Nga từ ngày 23-24/10/2024. Chuyến công tác diễn ra theo lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Chủ tịch Nhóm BRICS năm 2024. Sự tham gia của Việt Nam tại Hội nghị chuyển tải thông điệp của Việt Nam, ủng hộ vai trò của các diễn đàn, cơ chế hợp tác đa phương, trong đó có BRICS.

Việt Nam cùng các nước thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, đoàn kết quốc tế - ảnh 1Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường tham dự Hội nghị các Nhà lãnh đạo Nhóm BRICS mở rộng tại Kazan, Liên bang Nga. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Hội nghị các Nhà lãnh đạo Nhóm BRICS mở rộng năm 2024 nằm trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh BRICS lần thứ 16. 

Hội nghị BRICS mở rộng có một phiên họp toàn thể với chủ đề “BRICS và Nam bán cầu: Cùng xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn”, khẳng định trọng tâm và ưu tiên tăng cường hợp tác, phối hợp giữa BRICS và các nước đang phát triển nhằm chung tay xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn cho mọi người dân.

Bước triển khai quan trọng về đường lối đối ngoại

Chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính là hoạt động đối ngoại cấp cao, là bước triển khai quan trọng đường lối đối ngoại nhất quán của Việt Nam: độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng động quốc tế cũng như chủ trương đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương.

Chuyến công tác gửi thông điệp về sự tham gia chủ động, tích cực, có trách nhiệm của Việt Nam tại các cơ chế đa phương, trong đó có BRICS mở rộng, nhằm hợp tác cùng các nước giải quyết thách thức toàn cầu, thúc đẩy phát triển bền vững, bao trùm. Ðây cũng là lời khẳng định mong muốn của Việt Nam về việc nâng cao tiếng nói của các nước đang phát triển trong quản trị toàn cầu, qua đó góp phần xây dựng một trật tự thế giới đa cực và công bằng, đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và trên toàn thế giới.

Sự tham dự của người đứng đầu Chính phủ Việt Nam tại Hội nghị BRICS mở rộng cũng khẳng định mạnh mẽ tinh thần chủ động, tích cực, trách nhiệm của Việt Nam trong giải quyết các vấn đề chung của nhân loại. Thứ trưởng Bộ ngoại giao Nguyễn Minh Hằng khẳng định: “ Việc tham dự Hội nghị BRICS mở rộng là một minh chứng cho thấy cam kết và trách nhiệm của Việt Nam cùng đồng hành với các nước trong cộng đồng quốc tế, cùng thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, đoàn kết quốc tế, đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật và đóng góp để nâng cao tiếng nói của các nước đang phát triển trong nỗ lực góp phần vun đắp hòa bình, thúc đẩy hợp tác và phát triển trên thế giới.”

Với các nước tham dự hội nghị, đây cũng là cơ hội quan trọng để Việt Nam tiếp tục thúc đẩy quan hệ song phương trên nhiều lĩnh vực cũng như tăng cường phối hợp tại các diễn đàn đa phương.

Tạo xung lực cho hợp tác song phương Việt Nam – LB Nga

Việc Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị các Nhà lãnh đạo Nhóm BRICS mở rộng trong năm Liên bang Nga đảm nhiệm cương vị Chủ tịch BRICS cho thấy Việt Nam xác định quan hệ với Nga có tầm quan trọng chiến lược, đồng thời mong muốn tiếp tục hợp tác thực chất và hiệu quả với Nga.

Chuyến công tác của Thủ tướng diễn ra trong bối cảnh quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Liên bang Nga tiếp tục phát triển tốt đẹp. Năm nay, hai nước kỷ niệm 30 năm ngày ký Hiệp ước về các nguyên tắc cơ bản về quan hệ hữu nghị; sang năm, năm 2025, hai nước kỷ niệm 75 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao. Trong khi đó, hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Nga được duy trì. Kim ngạch thương mại song phương trong 6 tháng đầu năm 2024 đạt 2,34 tỷ USD, tăng 45,4% so với mức cùng kỳ năm 2023. Hợp tác dầu khí năng lượng tiếp tục là lĩnh vực hợp tác chiến lược truyền thống và là một trong những trụ cột quan trọng trong hợp tác hai nước.

Cùng với các chuyến thăm cấp cao giữa lãnh đạo hai nước thời gian qua, chuyến công tác của Thủ tướng góp phần tạo xung lực cho hợp tác song phương, thúc đẩy, mở ra các cơ hội hợp tác thực chất, hiệu quả giữa hai nước tương xứng với quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga. Ông  Maxim Syunnerberg, PGS TS, Học Viện các nước Á-Phi Đại học Quốc gia Moscow, nhận định: “Quan hệ song phương Nga-Việt sẽ tiếp tục phát triển theo chiều hướng tích cực. Vào tháng 1 năm 2025 sẽ có một ngày đáng nhớ - 75 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Tại cuộc gặp ở Hà Nội (ngày 20/6/2024), Tổng thống Vladimir Putin và Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ quan hệ Nga - Việt có truyền thống hữu nghị và dựa trên nhiều năm kinh nghiệm tương tác chặt chẽ. Hai nước tăng cường hợp tác văn hóa, nhân đạo và giáo dục,  thông tin và truyền thông...”

Với phương châm tăng cường đóng góp, nỗ lực hết mình vì hợp tác, phát triển và thịnh vượng chung, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham gia tích cực và đóng góp trách nhiệm tại Hội nghị BRICS mở rộng, góp phần vào thành công của Hội nghị; khẳng định vị thế là đối tác tin cậy, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, tạo nguồn cảm hứng, khơi dậy khát vọng phát triển phồn vinh trên thế giới.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu