Việt Nam tham gia tích cực và đóng góp trách nhiệm tại Hội nghị BRICS mở rộng

Chia sẻ
(VOV5) - BRICS là một tổ chức liên chính phủ được thành lập bởi Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, Nam Phi. 

Nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga, Vladimir Putin, nước Chủ tịch BRICS năm 2024, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm Các nền kinh tế mới nổi (BRICS), với tư cách khách mời (23-24/10, tại Kazan, LB Nga).

Việt Nam tham gia tích cực và đóng góp trách nhiệm tại Hội nghị BRICS mở rộng - ảnh 1Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, bà Nguyễn Minh Hằng, sự tham dự của người đứng đầu Chính phủ Việt Nam tại Hội nghị BRICS mở rộng với chủ đề “Cùng xây dựng tương lai tốt đẹp hơn” là sự khẳng định mạnh mẽ tinh thần chủ động, tích cực, trách nhiệm của Việt Nam trong giải quyết các vấn đề chung của nhân loại; minh chứng cho cam kết và trách nhiệm của Việt Nam cùng đồng hành với các nước trong cộng đồng quốc tế, thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, đoàn kết quốc tế và đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật, cùng nâng cao tiếng nói của các nước phát triển trong nỗ lực góp phần vun đắp hòa bình, thúc đẩy hợp tác và phát triển trên thế giới. Ngoài ra, chuyển tải hình ảnh về một Việt Nam hòa bình, hợp tác, phát triển, năng động, đổi mới, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng, hiệu quả, tranh thủ các nguồn lực bên ngoài phục vụ phát triển đất nước.

BRICS là một tổ chức liên chính phủ được thành lập bởi Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, Nam Phi. Gần đây, BRICS đã mở rộng và hiện có thêm các thành viên, gồm: Iran, Ai Cập, Ethiopia và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). Đến nay, BRICS đóng góp khoảng 37% GDP toàn cầu, chiếm gần 50% dân số toàn cầu... BRICS đang dần trở thành một tập hợp lực lượng của các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển có quy mô lớn nhất thế giới và tiềm lực ngày càng to lớn, đã và đang trở thành một tổ chức đa phương có uy tín và tầm ảnh hưởng ngày càng tăng, cơ chế hợp tác toàn diện, nhận được sự quan tâm ngày càng lớn của đông đảo các quốc gia trên thế giới.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu