Phấn đấu đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình

Chia sẻ
(VOV5) - Báo cáo Chính phủ khẳng định các chỉ số kinh tế-xã hội đều ghi nhận tích cực. Kinh tế tăng trưởng. Ước cả năm có 14/15 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. 

Trình bày Báo cáo chính phủ năm 2024 tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV, diễn ra sáng nay (21/10), tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định năm 2024, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, song kinh tế - xã hội Việt Nam 9 tháng đạt nhiều thành tựu.

Phấn đấu đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình  - ảnh 1Quang cảnh Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV. Ảnh: quochoi.vn

Từ nay đến cuối năm, với tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, Chính phủ quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra, đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, khẳng định vị thế của đất nước trên trường quốc tế.

Báo cáo khẳng định năm 2024, dù tình hình khu vực và quốc tế nhiều biến động khó lường, chưa từng có tiền lệ, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã bám sát tình hình thực tiễn, tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp. Việt Nam cơ bản vẫn hoàn thành các mục tiêu đề ra. Đây là những tiền đề quan trọng để Việt Nam tiếp tục bứt phá, đạt nhiều thành tựu cao hơn trong thời gian tới.

Những kết quả nổi bật

Báo cáo Chính phủ khẳng định các chỉ số kinh tế-xã hội đều ghi nhận tích cực. Kinh tế tăng trưởng. Ước cả năm có 14/15 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định: "Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng kinh tế cao hơn mục tiêu đề ra, các cân đối lớn được bảo đảm. Nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài quốc gia và bội chi ngân sách nhà nước được kiểm soát tốt, thấp hơn giới hạn cho phép. Tăng trưởng GDP 9 tháng đạt 6,82%; ước cả năm đạt 6,8 - 7%, cao hơn mục tiêu Quốc hội giao (6 - 6,5%), thuộc nhóm nước có tốc độ tăng trưởng cao trong khu vực và thế giới, được nhiều tổ chức quốc tế lớn, có uy tín đánh giá cao."

Bên cạnh đó, công tác hoàn thiện thể chế, pháp luật được chỉ đạo quyết liệt. Đầu tư công có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải. Tập trung triển khai nhiều dự án, công trình quan trọng, trọng điểm, trong đó hoàn thành Dự án 500kV mạch 3 Quảng Bình - Hưng Yên sau hơn 6 tháng thi công thần tốc và tích cực triển khai nhiều dự án, công trình điện trọng điểm. Thu hút FDI là điểm sáng, vốn thực hiện đạt 17,3 tỷ USD, tăng 8,9%, cao nhất nhiều năm qua, trong khi đầu tư toàn cầu sụt giảm.

Phấn đấu đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình  - ảnh 2Thủ tướng Phạm Minh Chính trình bày Báo cáo chính phủ năm 2024. Ảnh: quochoi.vn

An sinh xã hội được đảm bảo. Các giải pháp, chính sách giảm nghèo bền vững được triển khai hiệu quả theo tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”; Tỷ lệ hộ nghèo giảm, chỉ số hạnh phúc tăng 11 bậc; Quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường trên nhiều phương diện. Công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế tiếp tục là điểm sáng, góp phần tạo môi trường hòa bình, hợp tác, phát triển, mở rộng, nâng cao vị thế, uy tín của đất nước. Việt Nam đóng góp tích cực vào giải quyết các vấn đề khu vực và toàn cầu, được cộng đồng quốc tế ghi nhận, đánh giá cao.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh đây là kết quả của việc: "Nêu cao tinh thần đại đoàn kết; đoàn kết toàn Đảng, đoàn kết toàn dân, đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế. Triển khai chủ động, quyết liệt, hiệu quả, sáng tạo các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phản ứng chính sách kịp thời, hiệu quả đối với vấn đề mới, vấn đề khó. Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Lấy nội lực là cơ bản, chiến lược lâu dài, là quyết định; ngoại lực là quan trọng, cần thiết, thường xuyên, đột phá. Sức mạnh bắt nguồn từ Nhân dân. Nhân dân làm nên lịch sử. Lấy con người là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu và là nguồn lực, động lực quan trọng nhất cho sự phát triển."

Tập trung mọi nguồn lực để đưa đất nước bứt phá, vươn mình

Trên cơ sở đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh từ nay đến cuối năm, Chính phủ quyết tâm hành động, phấn đấu đạt và vượt toàn bộ các mục tiêu đề ra. Giữ đà, giữ nhịp phát triển để phát triển ổn định và bứt phá trong năm 2025 và những năm tiếp theo: "Tiếp tục ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; hoàn thiện thể chế, pháp luật; phát triển hạ tầng; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn; phát triển văn hóa, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống Nhân dân; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập quốc tế; nâng cao uy tín, vị Việt Nam trên trường quốc tế."

Thủ tướng cũng nhấn mạnh 11 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong năm 2025, để đạt mục tiêu tăng trưởng GDP khoảng 6,5 - 7% và phấn đẩu đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn (7 - 7,5%) để đến hết năm 2025, Việt Nam xếp hạng 31 - 33 thế giới về quy mô GDP.

Thủ tướng khẳng định Việt Nam đang đứng trước thời điểm rất quan trọng để bứt phá thực hiện mục tiêu kế hoạch năm 2024, năm 2025 và cả giai đoạn 2021 - 2025. Chính phủ tập trung chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương phát huy sức mạnh đoàn kết, tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên, biến mọi khó khăn, thách thức thành cơ hội bứt phá, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra,  đưa đất nước tự tin, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, khẳng định vị thế của đất nước trên trường quốc tế.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu