Việt Nam - Campuchia khẳng định quan hệ đoàn kết, hữu nghị

Tùng Huy + Hồng Vân
Chia sẻ
(VOV5) - Chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia là hoạt động trao đổi Đoàn lãnh đạo cấp cao Quốc hội hai nước đầu tiên kể từ khi đại dịch COVID -19 bùng phát.

Từ ngày 12 - 14/9, Đoàn đại biểu Quốc hội Vương quốc Campuchia do Chủ tịch Quốc hội Samdech Heng Samrin dẫn đầu thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ.

Việt Nam - Campuchia khẳng định quan hệ đoàn kết, hữu nghị - ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Heng Samrin. Nguồn: TTXVN phát

Đây là sự kiện đối ngoại quan trọng giữa Quốc hội hai nước trong Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2022, thể hiện coi trọng quan hệ của Campuchia với Việt Nam đồng thời cũng khẳng định chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn dành ưu tiên cao cho việc tăng cường quan hệ với Campuchia.

Chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia là hoạt động trao đổi Đoàn lãnh đạo cấp cao Quốc hội hai nước đầu tiên kể từ khi đại dịch COVID -19 bùng phát.

Coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống

Chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Samdech Heng Samrin là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh hai bên đang phối hợp tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2022, kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (24/6/1967 -  24/6/2022), nhất là Lễ kỷ niệm 45 năm “Hành trình hướng tới lật đổ chế độ diệt chủng Pôn Pốt”.

Trong những năm qua, quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp đã phát triển tốt đẹp trong cả bối cảnh dịch bệnh COVID -19 cũng như điều kiện bình thường. Đặc biệt, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 hai năm vừa qua, hai bên vẫn tổ chức trao đổi linh hoạt thông qua hình thức trực tuyến.

Việt Nam - Campuchia khẳng định quan hệ đoàn kết, hữu nghị - ảnh 2Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Đinh Công Sỹ. Ảnh: quochoi.vn

Trên bình diện song phương, hai bên duy trì và thực hiện tốt Thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội đã ký kết vào tháng 5/2019; qua đó mở ra những cơ sở pháp lý và tạo điều kiện tốt để các Uỷ ban chuyên môn, Nhóm Nghị sĩ hữu nghị hai nước chia sẻ kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Cơ quan chuyên môn hai bên tiến hành giám sát thường xuyên việc thực hiện các thoả thuận hợp tác liên quan tới biên giới lãnh thổ, phân giới cắm mốc trên đất liền, lĩnh vực quốc phòng và an ninh, giáo dục và đào tạo, kết nối về cơ sở hạ tầng giao thông,…; đồng thời hai bên cũng tăng cường phối hợp, đôn đốc, thúc đẩy và giám sát các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp trong việc thực hiện các Hiệp định, thỏa thuận đã được ký giữa hai nước.

Trên bình diện hợp tác về đa phương, tại các diễn đàn liên nghị viện khu vực và thế giới (IPU, AIPA, APF, APPF, ASEP...), Đoàn Đại biểu Quốc hội hai nước tăng cường trao đổi, tham vấn, phối hợp lập trường về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Hiện nay, Ủy ban Đối ngoại, Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Việt Nam đã có cơ chế phối hợp với các Ủy ban tương ứng của Quốc hội và Thượng viện Campuchia và Quốc hội Lào tổ chức các cuộc họp chuyên đề định kỳ về Khu vực Tam giác phát triển (CLV). Ông Vũ Hải Hà, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, cho biết: "Giữa Quốc hội Lào - Campuchia - Việt Nam có các cơ chế hợp tác giữa Ủy ban Đối ngoại, Ủy ban Quốc phòng an ninh, Ủy ban Kinh tế, Ủy ban Tài chính Ngân sách. Theo sáng kiến và đề nghị của Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội 3 nước đã thống nhất nâng cấp cơ chế quan hệ giữa 3 Quốc hội lên cơ chế cấp Chủ tịch Quốc hội, các cơ chế hiện hữu giữa các ủy ban như Uỷ ban đối ngoại, Uỷ ban Quốc phòng an ninh và Uỷ ban Tài chính, ngân sách là cấu phần trong cơ chế mới này".

Chuyến thăm có ý nghĩa thiết thực đối với quan hệ song phương

Với lịch trình dự kiến, trong thời gian chuyến thăm Việt Nam của Đoàn Đại biểu Quốc hội Vương quốc Campuchia, hai bên sẽ chia sẻ về những định hướng lớn và các giải pháp trong việc tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các thoả thuận cấp cao, cũng như thúc đẩy quan hệ song phương trong giai đoạn mới.

Hai bên sẽ trao đổi các biện pháp hợp tác an ninh, quốc phòng, kinh tế, thương mại, đầu tư; giáo dục và đào tạo; công tác phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền; kết nối hạ tầng giao thông,... để quan hệ hai nước đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả.

Trong quan hệ hợp tác giữa hai Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Đinh Công Sỹ cho biết: "Hai bên sẽ tiếp tục trao đổi, chia sẻ về các giải pháp, hoạt động trao đổi đoàn cấp cao và uỷ ban chuyên môn, giữa các nghị sỹ hai nước để nâng cấp, tăng cường hoạt động của Quốc hội, uỷ ban chuyên môn đi vào chiều sâu, đặc biệt trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực lập pháp, hoạt động giám sát cần tiếp tục tăng cường hơn nữa trong thời gian tới".

Hai bên sẽ trao đổi các biện pháp hợp tác an ninh, quốc phòng, kinh tế, thương mại, đầu tư; giáo dục và đào tạo; công tác phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền; kết nối hạ tầng giao thông,... để quan hệ hai nước đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả. 

Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam và Campuchia cũng chia sẻ kinh nghiệm xây dựng và ban hành chính sách pháp luật để kịp thời tạo hành lang pháp lý hỗ trợ Chính phủ trong phục hồi kinh tế - xã hội sau đại dịch COVID-19; tiếp tục phát huy cơ chế phối hợp tại các diễn đàn đa phương. Đẩy mạnh hợp tác giữa Ban Thư ký Quốc hội Campuchia và Văn phòng Quốc hội Việt Nam trong đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực và hỗ trợ về kỹ thuật, công nghệ thông tin.

Chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin cho thấy  hai bên luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và dành ưu tiên cao cho việc tăng cường quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” giữa Việt Nam và Campuchia.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu