Các Đại biểu Quốc hội đã trải qua đợt làm việc hiệu quả, hoàn thành chương trình của Đợt 1, Kỳ họp thứ 9 với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm.
Quang cảnh phiên họp ngày 29/5. Ảnh: quochoi.vn |
Trọng tâm là hoàn thiện thể chế để tinh gọn bộ máy
Ngay trong tuần làm việc đầu tiên, trọng tâm lớn nhất là việc Quốc hội biểu quyết thông qua 2 nghị quyết quyết định việc xem xét sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 và thành lập Ủy ban dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013. Đây là nhiệm vụ mang tính chiến lược cả về chính trị và pháp lý, nhằm thể chế hóa kịp thời các chủ trương lớn của Đảng, đặc biệt là về sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước theo hướng “tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát thực tiễn. Kết quả 100% đại biểu có mặt biểu quyết tán thành. Điều này thể hiện ý chí chính trị mạnh mẽ, đồng lòng của Quốc hội trong việc quyết tâm xây dựng và hoàn thiện thể chế Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đại biểu Nguyễn Tạo, đoàn Lâm Đồng, cho rằng: "Chúng ta chuyển đổi mô hình bộ máy tinh gọn, từ mô hình chính quyền địa phương 3 cấp thành mô hình chính quyền 2 cấp. Muốn làm được điều đó thì phải sửa đổi Hiến pháp. Chúng ta có chương trình cụ thể của Quốc hội thông qua dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 với lộ trình chuẩn bị kỹ càng, chặt chẽ".
Cũng trong đợt 1 của kỳ họp thứ 9, nhằm kịp thời thể chế hoá Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tư nhân với 98,84% đại biểu tán thành. Theo đó, trong năm 2025, sẽ giảm ít nhất 30% thời gian xử lý thủ tục hành chính, giảm 30% chi phí tuân thủ pháp luật và 30% điều kiện kinh doanh. Đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn, đoàn Hải Dương, nhấn mạnh: "Ban hành Nghị quyết định hình lại thể chế phát triển theo Nghị quyết của Trung ương là một bước đột phá rất mạnh mẽ, doanh nghiệp làm trung tâm cũng giúp cho các doanh nghiệp tư nhân thúc đẩy phát triển, góp phần vào tăng trưởng GDP của đất nước". Đại biểu Trịnh Thị Tú Anh, đoàn Lâm Đồng, chia sẻ: "Với tinh thần rất khẩn trương và tích cực, các đại biểu đã thảo luận, góp ý thông qua luật để các Nghị quyết của Đảng, Nhà nước nhanh chóng đi vào cuộc sống. Trong đó có những quyết sách quan trọng nhằm thực hiện bộ tứ chiến lược của Đảng đã đặt ra để nhằm thực hiện kịp thời thể chế hóa Nghị quyết 57, Nghị quyết 59, Nghị quyết 66 và Nghị quyết 68".
Các đại biểu tại phiên họp sáng 29/5. Ảnh: quochoi.vn |
Dấu ấn những chính sách dân sinh
Trong đợt 1 của kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, Chính phủ đã trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết về miễn, hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông tại các cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân. Hầu hết đại biểu đều khẳng định đây là chính sách đúng và trúng, bởi đó là đầu tư cho tương lai. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho biết: "Hiện nay trong cả nước đã có 10 tỉnh, thành phố, địa phương đã miễn học phí. Với các địa phương chưa tự cân đối được thì Trung ương sẽ cấp bù, hỗ trợ. Tổng trên 30.000 tỷ được tính toán ở đây thì đã tính đến tất cả số lượng sẽ cấp bù cho các tỉnh, thành khi chưa tự cân đối được".
Các đại biểu cũng cho ý kiến về một loạt dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng, về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo từ 3 đến 5 tuổi; các chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn – Pleiku…
Cùng với thảo luận về các dự án Luật, dự thảo Nghị quyết, Quốc hội cũng biểu quyết tán thành thông qua Nghị quyết rút ngắn nhiệm kỳ Quốc hội khoá XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đánh giá tổng quan, Đại biểu Nguyễn Anh Trí, đoàn thành phố Hà Nội, cho rằng: "Điều tiết trong thảo luận tổ thảo luận tổ, rồi kể cả trên hội trường Diên Hồng rất linh hoạt. Đại biểu Quốc hội cũng chuẩn bị tâm thế kỳ họp đặc biệt, cho nên chúng tôi rất thoải mái, rất tích cực để làm cho tốt. Đại biểu phát biểu rõ hơn, có chính kiến hơn và đi thẳng vào vấn đề hơn".
Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XV đã đi được nửa chặng đường. Kết quả đợt 1, kỳ họp thứ 9 đã góp phần giải quyết những công việc mang tính lịch sử của cả kỳ họp, thể hiện trách nhiệm cao nhất đối với cử tri và đất nước.