Tiếp tục chương trình làm việc của kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, chiều 23/5, tại Hà Nội, Quốc hội thảo luận ở hội trường về 7 dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung liên quan đến việc đấu thầu và đầu tư, trong đó có dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu; Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư; Luật Đầu tư; Luật Đầu tư công; Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.
Quốc hội thảo luận ở hội trường về 7 dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung. Ảnh: quochoi.vn |
Các đại biểu Quốc hội cơ bản đồng tình với sự cần thiết sửa đổi, bổ sung một số điều của 7 dự thảo Luật để tháo gỡ khó khăn vướng mắc về thể chế, đáp ứng yêu cầu thực tiễn phát triển đất nước; đồng thời tạo đột phá để phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia theo Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
Bà Nguyễn Thị Yến Nhi, đại biểu quốc hội tỉnh Bến Tre, góp ý: “Hiện nay, trong Luật Đấu thầu cũng như trong dự thảo Luật lần này đều chưa có quy định cụ thể về tiêu chí xác định điều kiện hàng hóa mà có xuất xứ Việt Nam. Điều này có thể dẫn đến khó khăn trong quá trình triển khai trong thực tế và làm phát sinh cách hiểu, cách áp dụng khác nhau giữa các chủ thể. Vì vậy, tôi đề nghị ban soạn thảo xem xét, bổ sung nội dung để quy định làm rõ về điều kiện, tiêu chí để mà xác định hàng hóa có xuất xứ Việt Nam trong dự thảo Luật. Việc này góp phần minh bạch hóa cơ chế ưu đãi, tạo điều kiện thuận lợi cho các sản phẩm đổi mới sáng tạo trong nước được tham gia hiệu quả vào các hoạt động đấu thầu và đầu tư công".
Đối với Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, các đại biểu cho rằng cần có quy định nhà đầu tư quốc tế, nhà đầu tư nước ngoài phải liên doanh với nhà đầu tư trong nước hoặc là sử dụng đối tác là nhà thầu trong nước. Quy định này sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác chuyển giao công nghệ và phù hợp với định hướng tăng cường năng lực nội sinh theo Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong nước phát triển.