Tiếp tục củng cố và phát triển quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản

Bá Thi
Chia sẻ
(VOV5) - Đây là chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên của ngài Kishida Fumio trên cương vị Thủ tướng Nhật Bản kể từ khi nhậm chức (tháng 10/2021).

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio thăm chính thức Việt Nam từ ngày 30/4-1/5/2022. Đây là chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên của ngài Kishida Fumio trên cương vị Thủ tướng Nhật Bản kể từ khi nhậm chức (tháng 10/2021), đánh dấu điểm mốc quan trọng mới trong tiến trình củng cố, tăng cường và phát triển quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam – Nhật Bản.

Tiếp tục củng cố và phát triển quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản   - ảnh 1Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio. Ảnh: REUTERS

Chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Nhật Bản diễn ra trong bối cảnh quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam – Nhật Bản đang tiếp tục phát triển tốt đẹp, hiệu quả trên nhiều lĩnh vực, kết quả của hành trình xây dựng và phát triển quan hệ tốt đẹp Việt Nam – Nhật Bản trong gần 50 năm qua.

Hành trình xây dựng và phát triển quan hệ tốt đẹp Việt Nam – Nhật Bản

Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức (ngày 21/9/1973), quan hệ giữa Việt Nam và Nhật Bản đã không ngừng được củng cố, phát triển và đi vào thực chất. Tháng 4/2002, nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Nhật Bản Junichiro Koizumi, hai nước đã thiết lập khuôn khổ quan hệ đối tác tin cậy, ổn định lâu dài. Tháng 4/2009, Việt Nam và Nhật Bản nhất trí xây dựng quan hệ Đối tác chiến lược và đến tháng 3/2014, nhân chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Việt Nam và Nhật Bản đã quyết định nâng cấp quan hệ song phương lên một tầm cao mới thành “Quan hệ Đối tác Chiến lược Sâu rộng vì Hòa bình và Phồn vinh ở Châu Á”. Tiếp đó, tháng 9/2015, nhân chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, hai nước thông qua Tuyên bố tầm nhìn chung, trong đó đặc biệt đánh giá cao “sự phát triển toàn diện và thực chất của mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước”.

Đặc biệt, những năm qua, dù bối cảnh tình hình khu vực và thế giới có nhiều biến động phức tạp, lãnh đạo cấp cao hai nước tiếp tục duy trì thường xuyên các chuyến thăm và tiếp xúc tại các diễn đàn quốc tế và khu vực, kể cả trong giai đoạn dịch Covid-19 bùng phát. Mới nhất, tháng 11/2021, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thăm chính thức Nhật Bản, là lãnh đạo cấp cao nước ngoài đầu tiên thăm Nhật Bản kể từ khi Thủ tướng Kishida Fumio nhậm chức, thể hiện sự coi trọng của Việt Nam với Nhật Bản, một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam trên nhiều góc độ. Trong chuyến thăm này, hai nước đã thông qua Tuyên bố chung “Hướng tới việc mở ra một giai đoạn mới của quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam – Nhật Bản vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á”. Đây là nền tảng, động lực lực quan trọng để hai nước tiếp tục thúc đẩy, đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới.

Tiếp tục củng cố và phát triển quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản   - ảnh 2Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đón Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Nhật Bản, tháng 11/2021.  Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Theo đó, hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực, nhất là quốc phòng, an ninh, đầu tư, thương mại, ODA, y tế, nông nghiệp, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, giáo dục đào tạo, ứng phó biến đổi khí hậu…, được triển khai tích cực. Nhật Bản đã trở thành đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam, là nước tài trợ ODA lớn nhất, đối tác du lịch lớn thứ ba, đối tác thương mại lớn thứ tư của Việt Nam. Năm 2021, kim ngạch thương mại hai nước đạt gần 43 tỷ USD, tăng mạnh (7,8%) so với năm 2020. Nhật Bản cũng là một trong những đối tác đầu tư lớn nhất tại Việt Nam với khoảng hơn 42 tỉ USD vốn đầu tư đăng ký, thực hiện trên 19 ngành, lĩnh vực.

Động lực quan trọng thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam – Nhật Bản

Như nhiều thế hệ lãnh đạo tiền nhiệm, Thủ tướng Kishida Fumio là chính khách Nhật Bản có quan hệ cá nhân tốt đẹp với nhiều lãnh đạo cấp cao Việt Nam, từng nhiều năm giữ chức Tổng thư ký Liên minh Nghị sỹ hữu nghị Nhật Bản – Việt Nam. Trước chuyến thăm này, ngài Kishida Fumio đã thăm Việt Nam 3 lần vào các năm 2014, 2016 và 2018 trên các cương vị quan trọng khác nhau trong Chính phủ Nhật Bản qua các thời kỳ. Điều đó cho thấy sự coi trọng đặc biệt của cá nhân ngài Thủ tướng Kishida Fumio cũng như các Chính phủ Nhật Bản đối với Việt Nam.

Với Việt Nam, việc đón tiếp Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio tới thăm là bước triển khai đồng bộ đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, vì hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển đã được khẳng định tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Đồng thời, tiếp tục cho thấy sự coi trọng của Việt Nam đối với Nhật Bản với vị thế là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu, có vị trí ưu tiên cao trong chính sách đối ngoại; Việt Nam sẵn sàng cùng Nhật Bản đóng góp cho việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực.    

Chuyến thăm chính thức Việt Nam lần này của Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio khẳng định bước phát triển mới, vừa là động lực quan trọng để hai nước tiếp tục thúc đẩy quan hệ Đối tác sâu rộng Việt Nam – Nhật Bản ngày càng thiết thực, hiệu quả, đáp ứng lợi ích và nguyện vọng của nhân dân hai nước, đồng thời lan tỏa tinh thần hợp tác vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung tại khu vực cũng như trên toàn thế giới.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu