Quan hệ Việt Nam - Nhật Bản đang ở giai đoạn tốt đẹp nhất từ trước đến nay

Chia sẻ
(VOV5) - Hội Hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản cần tiếp tục đóng góp cho quan hệ giữa Việt Nam và Nhật Bản ngày càng phát triển.
Quan hệ Việt Nam - Nhật Bản đang ở giai đoạn tốt đẹp nhất từ trước đến nay - ảnh 1Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản khóa VI Tô Huy Rứa phát biểu tại đại hội -Ảnh: An Đăng/TTXVN

Ngày 22/3, tại Hà Nội, Hội Hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026, theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Phát biểu tại Đại hội, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai nêu rõ: Quan hệ Việt Nam - Nhật Bản đang ở giai đoạn tốt đẹp nhất từ trước đến nay, vì vậy, nhiệm kỳ mới Hội Hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản cần tiếp tục đóng góp cho quan hệ giữa Việt Nam và Nhật Bản ngày càng phát triển.

Trong khuôn khổ quan hệ "Đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á", Hội cần tiếp tục củng cố, mở rộng mạng lưới đối tác, nâng cao hiệu quả hợp tác giữa các tổ chức nhân dân hai nước; thúc đẩy hợp tác trên mọi lĩnh vực giữa Việt Nam và Nhật Bản; tăng cường sự ủng hộ của nhân dân Nhật Bản đối với công cuộc xây dựng và phát triển đất nước và thúc đẩy hợp tác cùng có lợi giữa hai nước.

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành gồm 62 Ủy viên, ông Tô Huy Rứa, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản được tín nhiệm tiếp tục bầu làm Chủ tịch Hội khóa VII.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu