Thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt-Nga

Ánh Huyền, Điệp Anh
Chia sẻ
(VOV5) - Chuyến thăm của Thủ tướng Nga Dmitry Medvede là dấu mốc quan trọng, tạo động lực mạnh mẽ cho việc phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.
(VOV5) -  Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga Dmitry Medvede hôm nay bắt đầu các hoạt động chính trong chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 5-7/4. Trong bối cảnh quan hệ chính trị Việt Nam - Liên bang Nga thời gian qua đạt độ tin cậy cao và không ngừng được củng cố, chuyến thăm của Thủ tướng Nga Dmitry Medvede là dấu mốc quan trọng, tạo động lực mạnh mẽ cho việc phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.


Thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt-Nga - ảnh 1
Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga Dmitri Medvedev thăm chính thức Việt Nam từ ngày 5-7/4/2015. Ảnh VGP


Quan hệ Việt – Nga là mối quan hệ thật sự chân tình

Trong tổng thể chính sách đối ngoại độc lập tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển của mình, Việt Nam luôn coi Liên bang Nga là một trong những đối tác quan trọng và tin cậy hàng đầu. Ngược lại, Nga cũng luôn dành cho Việt Nam sự hỗ trợ to lớn cả về vật chất lẫn tinh thần, cả trong công cuộc đấu tranh giành độc lập trước đây cũng như xây dựng phát triển kinh tế đất nước hiện nay. Lãnh đạo hai nước luôn dành cho nhau những ưu tiên cao nhất. Trước thềm chuyến thăm tới Việt Nam, Thủ tướng LB Nga Dmitri Medvedev trong cuộc trả lời phỏng vấn báo chí Việt Nam, đã khẳng định: “Chúng ta có mối quan hệ thật sự rất chân tình, điều này là sự thật. Đây không phải là cách nói tu từ, cũng không đơn giản là lời đánh giá mối quan hệ tốt đẹp, mà bản thân nó là như vậy. Như lịch sử tự nhiên diễn ra như vậy. Tôi đã có lần chia sẻ cảm tưởng của mình về kỷ niệm lần đầu tiên làm quen với các bạn Việt Nam, với những người đồng chí hồi xưa từng làm việc ở Leningrad, trong đó có trường đại học nơi cha tôi giảng dạy. Từ bấy đến nay thật sự không có gì thay đổi. Tất thảy mỗi cuộc gặp gỡ như vậy đều là cuộc gặp gỡ của những người bạn hết sức nhân hậu, cuộc gặp gỡ làm nảy sinh biết bao xúc cảm tuyệt vời. Tôi tin chắc rằng sắp tới cũng sẽ như vậy”.

Chính sự tin cậy chính trị cao như vậy đã thúc đẩy hợp tác Việt Nam-Liên bang Nga phát triển mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực, đạt nhiều kết quả quan trọng. Kể từ khi hai nước thiết lập khuôn khổ “quan hệ đối tác chiến lược” tháng 3/2001, và đặc biệt kể từ sau khi nâng cấp quan hệ lên mức “đối tác chiến lược toàn diện” năm 2012, quan hệ Việt Nam – Liên bang Nga chính thức bước vào một giai đoạn mới, năng động và hiệu quả, nhất là trên các lĩnh vực kinh tế thương mại, hợp tác đầu tư và an ninh quốc phòng.

Hợp tác song phương đạt nhiều tiến triển

Năm 2014, kim ngạch thương mại song phương đạt ở mức gần 4 tỷ USD, cao hơn nhiều so với mức 400 triệu USD trong những năm 90. Hiện Liên bang Nga đứng thứ 17/101 nước và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam với 106 dự án và tổng sổ vốn đăng ký gần 2 tỷ USD. Đầu tư của Liên bang Nga vào Việt Nam tăng nhanh những năm qua, tập trung nhiều nhất vào lĩnh vực khai khoáng, công nghiệp chế biến, chế tạo... và tiếp tục mở rộng sang nhiều lĩnh vực mới như ngân hàng, viễn thông, với một số dự án lớn như Ngân hàng Việt - Nga (VRB)... Đầu tư của Việt Nam sang LB Nga tăng nhanh trong những năm gần đây. Hiện, Việt Nam có 19 dự án đầu tư tại Nga với tổng số vốn gần 2,5 tỷ USD. Việt Nam và các nước Liên minh kinh tế Á-Âu gồm Nga, Belarus và Kazashtan đã ký Tuyên bố chung cơ bản về kết thúc đàm phán Hiệp định thương mại tự do vào cuối năm 2014, dự kiến ký chính thức trong năm nay.

Năng lượng là lĩnh vực hợp tác “mũi nhọn” trong quan hệ Việt Nam-LB Nga. Bên cạnh Vietsovpetro, hai nước đã thành lập thêm các Liên doanh Rusvietpetro, Vietgazprom, Gazpromviet để mở rộng hợp tác dầu khí ở Việt Nam, Liên bang Nga và các nước thứ ba. Thủ tướng Nga Dmitri Medvedev tại cuộc trả lời phỏng vấn báo chí Việt Nam trước thềm chuyến thăm cũng nhấn mạnh: “Hai nước chúng ta có bề dày lịch sử quan hệ phong phú trong lĩnh vực khai thác ở thềm lục địa. Chúng ta có ngọn cờ đầu hợp tác là Liên doanh dầu khí “Vietsovpetro” – doanh nghiệp hoạt động đã lâu với hiệp định được ký kết ngay từ thời Liên Xô. Việc này chứng tỏ rằng đây là sự hợp tác hai bên cùng có lợi. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta được phép dừng lại ở những gì đã đạt được. Vì thế không chỉ riêng công ty “Zarubezhneft”, mà nhiều tập đoàn và công ty của Nga, những doanh nghiệp nhà nước lớn, cỡ như “Rosneft” và “Gazprom”, cũng có các đối tác của mình ở Việt Nam, và mỗi doanh nghiệp trong số đó đều đang tiến hành thúc đẩy hợp tác”.

Hợp tác chặt chẽ trên các diễn đàn đa phương

 Không chỉ có quan hệ song phương, Việt Nam và LB Nga còn có sự gần gũi về lập trường trong các vấn đề quốc tế và khu vực, đặc biệt là có quan điểm tương đồng trong vấn đề giải quyết các tranh chấp lãnh thổ, không gian tại khu vực Châu Á-Thái Bình Dương. Lập trường của Nga và Việt Nam là hòa bình, không sử dụng vũ lực và tôn trọng triệt để luật pháp quốc tế trong giải quyết các tranh chấp. Trong bối cảnh nước Nga đang hướng sự quan tâm về phía Đông và tăng cường vai trò tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Nga đánh giá cao vị trí của Việt Nam trong khu vực ASEAN và coi Việt Nam là một mắt xích để thúc đẩy mối quan hệ với các nước ASEAN.

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Nga Dmitri Medvedev lần này là dịp để hai bên rà soát lại tình hình thực hiện Danh mục các nhiệm vụ ưu tiên năm 2014 và thống nhất triển khai Danh mục các nhiệm vụ ưu tiên năm 2015, triển khai các thỏa thuận cấp cao đã đạt được, trao đổi các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Chuyến thăm nhằm góp phần củng cố, tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga, tăng thêm sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa lãnh đạo cấp cao hai nước./.

 

 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu