Hợp tác kinh tế thương mại Việt - Nga đang đứng trước những thời cơ mới

Đoan Hải / VOV- Moscow
Chia sẻ
(VOV5) - Đó là khẳng định của Giáo sư, Tiến sỹ khoa học Kinh tế Vladimir Mazyrin, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Việt Nam và ASEAN thuộc Viện Viễn Đông, Viện Hàn lâm Khoa học Nga.

(VOV5) - Đó là khẳng định của Giáo sư, Tiến sỹ khoa học Kinh tế Vladimir Mazyrin, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Việt Nam và ASEAN thuộc Viện Viễn Đông, Viện Hàn lâm Khoa học Nga khi trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Liên bang Nga trước thềm chuyến thăm chính thức Liên bang Nga của Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng.

 Hợp tác kinh tế thương mại Việt - Nga đang đứng trước những thời cơ mới - ảnh 1
Giáo sư, Tiến sỹ Khoa học Kinh tế Vladimir Mazyrin.


Giáo sư, Tiến sỹ Vladimir Mazyrin cho rằng tiến trình đàm phán Hiệp định Tự do thương mại (FTA) giữa Liên minh Hải quan với Việt Nam đang diễn ra tích cực và có thể ký kết được vào đầu năm 2015. Nga là nền kinh tế lớn nhất trong Liên minh, do đó Việt Nam cũng sẽ có kim ngạch thương mại lớn nhất với Nga trong khuôn khổ hợp tác Liên minh kinh tế Á - Âu./. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu