Thúc đẩy hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản

Chia sẻ
(VOV5)- Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vừa tiến hành chuyến thăm cấp Nhà nước Nhật Bản lời mời của Nhà vua Nhật Bản Akihito và Hoàng hậu từ ngày 17 đến 20/3. Chuyến thăm đã đạt nhiều thành công quan trọng, đặt dấu mốc lịch sử mới nâng tầm quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng giữa 2 nước, đồng thời thúc đẩy hợp tác toàn diện trên mọi lĩnh vực.

(VOV5)- Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vừa tiến hành chuyến thăm cấp Nhà nước Nhật Bản lời mời của Nhà vua Nhật Bản Akihito và Hoàng hậu từ ngày 17 đến 20/3. Chuyến thăm đã đạt nhiều thành công quan trọng, đặt dấu mốc lịch sử mới nâng tầm quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng giữa 2 nước, đồng thời thúc đẩy hợp tác toàn diện trên mọi lĩnh vực.

Chuyến thăm cấp Nhà nước Nhật Bản lần này là chuyến thăm đầu tiên của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trên cương vị đứng đầu Nhà nước và là chuyến thăm Nhật Bản cấp Nhà nước lần thứ 2 của Chủ tịch nước Việt Nam trong hơn 40 năm qua, kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1973. Đặc biệt hơn, Chủ tịch nước là nguyên thủ nước ngoài đầu tiên là khách mời của Nhà vua đến thăm Nhật Bản trong năm 2014.

Thúc đẩy hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản - ảnh 1
Nhà vua Nhật Bản và Hoàng hậu đón Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Phu nhân tại Hoàng cung 
với nghi lễ cao nhất dành cho Nguyên thủ quốc gia. Ảnh: Nguyễn Khang - TTXVN


Đạt sự tin cậy cao về chính trị

Với lịch trình dày đặc, chỉ trong 3 ngày nhưng có tới 50 hoạt động trải rộng từ Tokyo đến Ibaraki và Osaka, Chủ tịch nước đã có hàng loạt các cuộc gặp gỡ và tiếp xúc từ Nhà vua, Hoàng gia, Quốc hội, Chính phủ đến đông đảo lãnh đạo các tập đoàn kinh tế lớn, các hiệp hội doanh nghiệp, lãnh đạo địa phương, các hội giao lưu nhân dân, những người bạn Nhật thân thiết với Việt Nam và cả với những nông dân Nhật Bản. Nổi bật nhất tại Quốc hội Nhật Bản, Chủ tịch nước đã có bài phát biểu với chủ đề “Đổi mới và sáng tạo để thích ứng trong một thế giới đang thay đổi”. Sự hiện diện và bài phát biểu của Chủ tịch Nước đã chiếm được cảm tình đặc biệt của tất cả các giới, các thành phần xã hội.

Cùng với bài phát biểu quan trọng trước Quốc hội Nhật Bản, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe có cuộc hội đàm rất thành công. Hai nhà lãnh đạo đã ra Tuyên bố chung về việc thiết lập quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và phồn vinh ở Châu Á giữa Việt Nam và Nhật Bản. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho biết: Chúng tôi đã nhất trí nâng cấp quan hệ hai nước và khuôn khổ hợp tác mới phản ánh sự phát triển mạnh mẽ, sâu rộng của quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Nhật Bản thời gian qua đồng thời xác lập những phương hướng lớn của quan hệ giữa hai nước trong giai đoạn phát triển mới. Tôi cũng khẳng định với ngài Thủ tướng là Việt Nam đã và đang tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới toàn diện, xây dựng nhà nước pháp quyền, mở rộng dân chủ, tăng cường cải cách hành chính, tư pháp, đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng của Việt Nam.

Đặt dấu mốc lịch sử mới trong quan hệ giữa hai nước

Trong chuyến thăm, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang có các cuộc đối thoại với hàng trăm lãnh đạo các tổ chức kinh tế và các doanh nghiệp hàng đầu Nhật Bản. Tại các cuộc tiếp xúc, Nhật Bản cam kết triển khai kế hoạch hành động cho 6 ngành công nghiệp ưu tiên trong Chiến lược Công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt-Nhật, hỗ trợ phát triển các khu công nghiệp chuyên sâu, đồng thời tiếp tục cung cấp khoản vay 120 tỷ yên ưu đãi đợt 2 tài khóa 2012 cho 5 dự án lớn của Việt Nam.

Bên cạnh đó, 2 nước cũng đã đạt được rất nhiều những thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực, khoa học công nghệ, y tế, văn hóa giáo dục, trong đó hợp tác nông nghiệplà khâu đột phá khi Nhật Bản sẽ xem xét hỗ trợ Việt Nam tăng năng suất, nâng cao hiệu quả chế biến, tăng cường kiểm soát, quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm trong các sản phẩm nông-lâm sản và thủy sản, công nghiệp hóa nông nghiệp, ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học trong trồng trọt và chăn nuôi, góp phần tăng thu nhập, thu hẹp chênh lệch và cải thiện đời sống nông dân. Đây là bước chuyển mới trong hợp tác giữa 2 nước. Tiến sĩ Trần Đình Thiên, Viện Trưởng Viện nghiên cứu Kinh tế Việt Nam cho rằng: Vấn đề trọng tâm, mà trước tới nay chưa được đặt ra nhiều, đó chính là hợp tác nông nghiệp. Hợp tác nông nghiệp này đặt cách tiếp cận mới là chuyển sang công nghệ thông qua một chương trình hợp tác rất rộng. Điều này phù hợp với Việt Nam bởi vì hiện nay chúng ta đang chuyển sang một nền nông nghiệp công nghệ cao và việc chọn Nhật Bản là đối tác mang một ý nghĩa quan trọng

Cùng với thành công trong hợp tác kinh tế, không thể không nói tới thành công trong việc thúc đẩy hợp tác giao lưu nhân dân giữa 2 nước. Tại Nhật Bản, Chủ tịch nước đã có hàng loạt các cuộc tiếp xúc với hàng trăm bạn bè, các chính trị gia, các nhà doanh nghiệp và đại diện các tổ chức hữu nghị với Việt Nam.

Thúc đẩy hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản - ảnh 2
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến thăm và có bài phát biểu quan trọng trước Quốc hội Nhật Bản. Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN

Đánh giá về kết quả chuyến thăm cấp Nhà nước tới Nhật Bản, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ ngoại giao Phạm Bình Minh khẳng định: Chuyến thăm của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến Nhật Bản lần này có ý nghĩa rất quan trọng. Chủ tịch nước đã có tất cả các cuộc tiếp xúc cao nhất với Nhà vua Nhật Bản, lãnh đạo thượng viện, hạ viện và các nhóm nghị sĩ trong Quốc hội, lãnh đạo các đảng phái chính trị Nhật Bản… Các chương trình đó thể hiện tầm vóc của quan hệ Việt Nam-Nhật Bản, là tầm vóc quan hệ đối tác chiến lược và đã được nâng lên thành đối tác chiến lược sâu rộng, vì hòa bình, an ninh ở khu vực.

Chuyến thăm Nhật Bản của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đem đến những kết quả cụ thể. Những kết quả này tạo ra một khuôn khổ hợp tác mới và chắc chắn sẽ là nguồn xung lực mới gắn kết bền chặt hai dân tộc./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu