Tăng cường sự tin cậy, gắn bó giữa Việt Nam và Ấn Độ

Ánh Huyền (tổng hợp)
Chia sẻ
(VOV5) - Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Hạ nghị viện Cộng hòa Ấn Độ Om Birla ngày 19/4 bắt đầu thăm chính thức Việt Nam. 

Diễn ra sau chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến Ấn Độ tháng 12/2021 và cuộc điện đàm giữa Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Narendra Modi mới đây, chuyến thăm của Chủ tịch Hạ nghị viện Cộng hòa Ấn Độ Om Birla tiếp tục làm sâu sắc thêm quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Tăng cường sự tin cậy, gắn bó giữa Việt Nam và Ấn Độ - ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Om Birla trong chuyến thăm Ấn Độ năm 2021. Ảnh: quochoi.vn

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh năm 2022, hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (7/1/1972-7/1/2022). Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Ấn Độ (thiết lập tháng 9/2016) không ngừng được củng cố và phát triển mạnh mẽ, ngay cả trong bối cảnh đại dịch COVID-19.

Việt Nam và Ấn Độ chia sẻ nhiều giá trị chung

Quan hệ Việt Nam và Ấn Độ trong hơn 50 năm qua đã không ngừng được thúc đẩy và ngày càng hiệu quả trên nhiều lĩnh vực, các tầng lớp nhân dân hai nước ngày càng gắn bó gần gũi. Hai quốc gia đã có những mối liên hệ văn hóa và văn minh lâu dài, phong phú, cùng hướng tới nhiều giá trị chung về lòng yêu nước, truyền thống nhân văn, yêu chuộng hòa bình; tích cực ủng hộ lẫn nhau trong đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ đất nước.

Giai đoạn hiện nay, hai nước tiếp tục hợp tác chặt chẽ, vun đắp tình hữu nghị, thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ phát triển hiệu quả, đáp ứng lợi ích của nhân dân hai nước.

Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ, ông Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định: “Những nét tương đồng về chính sách và định hướng phát triển kinh tế- xã hội hướng tới người dân của Việt Nam và Ấn Độ sẽ là tiền đề rất quan trọng để chúng ta mở rộng các quan hệ hợp tác. Đã có nhiều chương trình, kế hoạch hợp tác song phương về kinh tế xã hội đang được tích cực xây dựng và triển khai hợp tác cụ thể và hiệu quả về kinh tế xã hội giữa các bộ, ngành, tổ chức, doanh nghiệp… Đây sẽ là nền tảng vững chắc không ngừng vun đắp cho quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam Ấn Độ.”

Tại Hội nghị thượng đỉnh trực tuyến cuối năm 2020, Thủ tướng hai bên đã thông qua “Tầm nhìn chung vì Hòa bình, Thịnh vượng và Con người” mang tính lịch sử, đặt ra các nguyên tắc chỉ đạo cho sự phát triển trong tương lai của quan hệ song phương giữa hai nước.

Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Ấn Độ hiện nay mở rộng trên các lĩnh vực hợp tác đa dạng, từ trao đổi chính trị đến quan hệ thương mại và đầu tư, hợp tác năng lượng, đối tác phát triển, hợp tác quốc phòng và an ninh cùng với giao lưu nhân dân…. Bản thân sự hợp tác sâu rộng này đã cho thấy mối quan hệ đặc biệt mà hai bên chia sẻ cũng như thể hiện sự tin tưởng và thấu hiểu lẫn nhau.

Các cơ hội hợp tác mới và những mục tiêu lớn hơn

Là hai trong những nền kinh tế phát triển nhanh, hợp tác về kinh tế giữa Ấn Độ và Việt Nam đang gia tăng nhanh chóng. “Tầm nhìn chung vì Hòa bình, Thịnh vượng và Con người” đã xác định ưu tiên hợp tác xây dựng quan hệ đối tác mới, chuỗi cung ứng đáng tin cậy và linh hoạt để vượt qua tác động của COVID-19 và đặt mục tiêu kim ngạch thương mại đạt 15 tỷ USD. Điều này ghi nhận sự bổ sung mạnh mẽ lẫn nhau của thị trường nội địa rộng lớn và tầm nhìn tự cường của Ấn Độ với sức sống và năng lực kinh tế ngày càng tăng của Việt Nam. Doanh nghiệp và các ngành nghề của hai bên đang tìm kiếm các cơ hội ở hai thị trường với những kỳ vọng lớn hơn. Việt Nam và Ấn Độ đang xây dựng các quan hệ đối tác mới trong các lĩnh vực mới nổi như công nghệ thông tin và truyền thông, năng lượng tái tạo, đổi mới…

Quan điểm và lợi ích chung của hai nước đối với hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực cũng tạo cơ sở vững chắc cho sự hợp tác ngày càng gia tăng. Hiện nay, Việt Nam là một trụ cột quan trọng trong Chính sách Hành động Hướng Đông của Ấn Độ và là một trong các đối tác chính cho Tầm nhìn Ấn Độ - Thái Bình Dương.

Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Pranay Verma khẳng định: “Chính sách Hành động phía Đông” là một trong những tầm nhìn cơ bản của chúng tôi trong việc tương tác với khu vực lân cận mở rộng của chúng tôi tới phía Đông Ấn Độ. Việt Nam thể hiện rất nổi bật trong tầm nhìn đó. Là đối tác thân thiết của Ấn Độ trong quan hệ hợp tác chính trị, kinh tế và an ninh nhiều mặt và là một mắt xích chính trong cam kết của Ấn Độ với ASEAN, Việt Nam rõ ràng là một đối tác không thể thiếu trong Tầm nhìn Ấn Độ - Thái Bình Dương, dựa trên các giá trị và lợi ích chung trong việc thúc đẩy hòa bình, ổn định và sự thịnh vượng của khu vực.”

Trên nền tảng của quan hệ song phương đang phát triển tốt đẹp, chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Hạ nghị viện Cộng hòa Ấn Độ Om Birla tiếp tục là dấu ấn mới cho chặng đường 50 năm hợp tác giữa hai nước. Chuyến thăm góp phần củng cố thêm sự tin cậy chính trị vốn có, tạo đà cho mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa Việt Nam và Ấn Độ./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu