Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV bế mạc hôm nay (11/12), tại Hà Nội cũng là lúc khép lại nhiệm kỳ 5 năm (2021-2026) của Quốc hội khóa XV, 1 nhiệm kỳ để lại nhiều dấu ấn đặc biệt trong tiến trình phát triển của đất nước. Đây không chỉ là một nhiệm kỳ nhiều đổi mới, mà còn là giai đoạn đặt nền móng cho một kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên của hiện đại hóa thể chế, của quản trị quốc gia hiệu quả, minh bạch và gần dân hơn.
Quang cảnh Kỳ họp thứ 10, Quốc hội Khoá XV. Ảnh: quochoi.vn |
Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Quốc hội khóa XV đã khẳng định tinh thần hành động mạnh mẽ. Trong 5 năm, Quốc hội đã tổ chức tới 19 kỳ họp, trong đó có 9 kỳ họp bất thường, con số chưa từng có. Điều đó phản ánh sự chủ động ứng phó với những vấn đề lớn, đòi hỏi quyết định nhanh trong bối cảnh đất nước phục hồi sau đại dịch COVID-19, kinh tế thế giới biến động khó lường và yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng ngày càng cấp bách.
Cải cách thể chế mạnh mẽ
Điểm nổi bật nhất của Quốc hội khóa XV chính là đổi mới thể chế. Trong đó, việc sửa đổi một số điều của Hiến pháp năm 2013 được xem là một dấu mốc lịch sử, mở ra thời kỳ lịch sử mới của đất nước với tầm nhìn lâu dài. Đại biểu Quốc hội Trịnh Xuân An, đoàn Đồng Nai, bày tỏ: “Quốc hội đã mạnh dạn sửa đổi Hiến pháp để Việt Nam xây dựng chính quyền hai cấp, bỏ cấp huyện sau 80 năm tồn tại và phát triển. Cùng với Hiến pháp, chúng ta đã sửa một loạt các hệ thống pháp luật liên quan tổ chức bộ máy Nhà nước. Điều đó cho thấy Quốc hội dám quyết, dám làm vì sự đổi mới, vì sự phát triển, vì tương lai. Đây là hoạt động lập pháp hết sức chiến lược, không chỉ có ý nghĩa chỉ một nhiệm kỳ, mà còn đặt nền móng cho cả một quá trình, định hình tương lai phát triển tiếp theo.”
Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng. Ảnh: quochoi.vn |
Khoảng 149 luật được sửa đổi và thông qua đã tạo nên “luồng gió mới” trong cải cách bộ máy, phân cấp – phân quyền, sắp xếp đơn vị hành chính, và hoàn thiện hành lang pháp lý cho phát triển bền vững. Những quyết sách này không chỉ tháo gỡ rào cản, mở đường cho kinh tế – xã hội bứt phá, mà còn định hình một mô hình quản trị nhà nước hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ người dân. Ông Hoàng Thanh Tùng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, khẳng định: “Các dự án luật được Quốc hội thông qua bảo đảm ngắn gọn, quy định những vấn đề thuộc thẩm quyền của Quốc hội, giao quyền chủ động, linh hoạt cho chính phủ, các địa phương trong quản lý điều hành, gắn với đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cải cách thủ tục hành chính. Các chính sách được ban hành luôn lấy người dân doanh nghiệp làm trung tâm, tích cực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, góp phần giải phóng sức sản xuất, huy động mọi nguồn lực cho phát triển.”
Song song với lập pháp, hoạt động giám sát cũng được đổi mới theo hướng thực chất hơn. Quốc hội đặt trọng tâm vào những vấn đề sát sườn của đời sống xã hội, từ an sinh xã hội, an ninh năng lượng, thị trường bất động sản cho tới các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động. Mỗi phiên thảo luận thể hiện tinh thần trách nhiệm, dân chủ, thúc đẩy bộ máy hành chính chuyển động, làm rõ trách nhiệm và đề ra giải pháp cụ thể.
Định hình tương lai, mở đường cho kỷ nguyên phát triển mới
Tất cả những bước đi đó không chỉ phục vụ yêu cầu trước mắt, mà còn hướng đến tương lai dài hạn. Khi thể chế được hoàn thiện, khi hành lang pháp lý trở nên thông suốt, khi bộ máy được tinh gọn và phân quyền mạnh mẽ, Việt Nam có điều kiện thuận lợi để bước vào một giai đoạn phát triển mới.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV. Ảnh: quochoi.vn |
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ: “Đất nước đang đứng trước những thời cơ và vận hội lớn nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức. Quốc hội sẽ tiếp tục thực hiện các chủ trương của Đảng, lắng nghe ý kiến cử tri, nhân dân và doanh nghiệp, đồng hành cùng Chính phủ, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chủ quản thực hiện hiệu quả công tác xây dựng pháp luật, giám sát tối cao, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.”
Hướng đi đã sáng rõ, nền tảng đã được xây dựng, tinh thần đổi mới đã lan tỏa. Tuy nhiên, phía trước vẫn còn nhiều thách thức, khó khăn. Việc triển khai chính sách ở các bộ, ngành và địa phương vẫn cần nhất quán hơn; sự phối hợp trong thực thi pháp luật cần mạnh mẽ và liền mạch và trên hết, người dân kỳ vọng vào những chuyển biến cụ thể trong cuộc sống hằng ngày, như Tổng Bí thư Tô Lâm đã yêu cầu: “Mỗi quyết định của Quốc hội không chỉ tác động tức thời đến kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đời sống của hàng triệu người dân hôm nay, mà còn in dấu ấn lâu dài và tương lai của dân tộc. Vì vậy, Quốc hội càng cần phải thể hiện rõ bản lĩnh, trí tuệ, khách quan, công tâm khi quyết định những vấn đề hệ trọng của đất nước, những chiến lược phát triển kinh tế-xã hội, phân bổ ngân sách quốc gia, các dự án hạ tầng trọng điểm, chính sách an sinh xã hội, chủ trương lớn và hội nhập quốc tế, hay những vấn đề liên quan đến độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ.”
Quốc hội khóa XV đã để lại một dấu ấn đậm nét, đó là đổi mới vì dân, để phát triển, đổi mới để tạo dựng một thể chế hiện đại và một kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Tinh thần đó sẽ tiếp tục là hành trang quan trọng cho các nhiệm kỳ tiếp theo.