Cuối tuần qua (31/5), người đứng đầu Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính có buổi tọa đàm với các doanh nghiệp về triển khai Nghị quyết 68 - NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân. Việc Thủ tướng tọa đàm với cộng đồng doanh nghiệp tư nhân về Nghị quyết 68 là bước đi quan trọng để thúc đẩy cải cách thể chế, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững.
Thủ tướng Chính phủ trực tiếp trao đổi, trả lời nhiều kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp - Ảnh: VGP/Nhật Bắc |
Theo nghiên cứu từ các tổ chức kinh tế, một khu vực có nền kinh tế tư nhân mạnh sẽ nâng cao năng suất quốc gia, tăng khả năng chống chịu trước các cú sốc toàn cầu và góp phần tạo nên của cải quốc gia. Vì vậy, Nghị quyết 68 không chỉ nhằm hỗ trợ kinh doanh mà còn hướng tới xây dựng một xã hội nơi mỗi người Việt Nam đều có thể trở thành thành phần chủ động trong nền kinh tế.
Phát huy hết sức mạnh của khu vực kinh tế tư nhân
Tọa đàm giữa Thủ tướng với các doanh nghiệp về triển khai Nghị quyết 68 - NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân đã truyền đi thông điệp rõ ràng rằng Việt Nam đang muốn phát huy hết sức mạnh của khu vực kinh tế tư nhân, không chỉ các tập đoàn lớn mà cả những doanh nghiệp nhỏ và các doanh nhân cá nhân.
Hưởng ứng thông điệp này, tại buổi tọa đàm, các doanh nghiệp, doanh nhân mong muốn thể hiện vị trí, vai trò của mình trong thực hiện Nghị quyết 68, các doanh nghiệp, doanh nhân khẳng định nỗ lực, quyết tâm cao đóng vào các mục tiêu phát triển đã đề ra. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC Nguyễn Trung Chính mong muốn được có cơ hội tham gia vào các dự án xây dựng hạ tầng quốc gia: “Đã đến lúc doanh nghiệp của chúng ta hãy chủ động, tích cực tham gia vào quá trình kiến tạo. Tôi mong rằng, nếu Chính phủ đã tin yêu thì có thể giao nhiều nhiệm vụ để xây dựng hạ tầng quốc gia. Ví dụ như: hạ tầng số, hạ tầng giao thông. Tôi cho rằng các doanh nghiệp lớn của Việt Nam, như: Hòa Phát, Vin, Thaco và các doanh nghiệp công nghệ hoàn toàn có thể làm được những công trình lớn. Đơn cử như dự án đường sắt số 5 của thành phố Hà Nội, hoàn toàn do doanh nghiệp trong nước hợp tác với nhau để triển khai và hiệu quả sẽ tốt hơn.”
Thủ tướng chụp ảnh lưu niệm cùng các doanh nghiệp - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
|
Tại tọa đàm, Tổng Giám đốc Vinamilk Mai Kiều Liên nhấn mạnh Nghị quyết 68 lần này là một "cột mốc mới" đầy triển vọng để đưa kinh tế tư nhân lên một tầm cao mới. Cũng theo bà Mai Kiều Liên, Việt Nam đang có cơ hội rất lớn để “đi tắt, đón đầu”, tận dụng công nghệ hiện đại mà không phải mất hàng chục năm nghiên cứu như các nước đi trước. Nhưng để làm được điều này, đòi hỏi bộ máy hành chính phải vận hành nhanh nhạy, hiệu quả hơn, giống như cách doanh nghiệp đang phải thay đổi từng ngày để bắt kịp thị trường. Doanh nghiệp tư nhân sẵn sàng đồng hành cùng Chính phủ, miễn là môi trường thể chế được vận hành thông suốt, minh bạch và hiệu quả.
Chính phủ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp
Tại Tọa đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh trách nhiệm của Chính phủ, các bộ, ngành, lãnh đạo các địa phương trong xây dựng chiến lược, quy hoạch, thể chế, cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân. Thủ tướng đề nghị thực hiện tốt hơn nữa 3 đột phá chiến lược, trong đó có đột phá về thủ tục hành chính, tăng cường phân cấp, phân quyền để giảm thời gian, chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp; đột phá về hạ tầng để tạo không gian phát triển mới, tạo khu đô thị, dịch vụ, giá trị gia tăng của đất, giảm chi phí đầu vào, tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm; đột phá về nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển của doanh nghiệp: “Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương phải bảo đảm độc lập, chủ quyền, ổn định chính trị, toàn vẹn lãnh thổ để có cơ hội, điều kiện phát triển tốt hơn, nhanh hơn. Đảng, nhà nước, các cơ quan có trách nhiệm liên quan phải bảo đảm tiếp cận bình đẳng vốn, tài nguyên, đất đai, nguồn nhân lực, pháp lý, quyền tự do kinh doanh bình đẳng, quyền tài sản của doanh nghiệp.”
Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành trong 2 tuần phải giải quyết xong các yêu cầu, khó khăn, đề xuất của doanh nghiệp. Những vướng mắc của doanh nghiệp, nhất là những vấn đề phải có ý kiến của cơ quan quản lý nhà nước, xây dựng luật pháp, các bộ, ngành phải lắng nghe, tiếp thu, giải trình cho doanh nghiệp. Thường xuyên rà soát các chính sách tiền tệ, tài khoá nhằm chia sẻ với doanh nghiệp kịp thời, linh hoạt và hiệu quả.
Việt Nam đang chuyển mình từ một nền kinh tế phụ thuộc chủ yếu vào đầu tư nước ngoài sang khai thác và vận dụng vốn trong nước để phát triển kinh tế hiệu quả hơn. Việt Nam hiện có gần 1 triệu doanh nghiệp, 5 triệu hộ kinh doanh. Doanh nghiệp tư nhân từ "thành phần quan trọng" trở thành "một động lực quan trọng nhất" của nền kinh tế. Với sự khẳng định mạnh mẽ vai trò của doanh nghiệp tư nhân tại Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị và mong muốn được cống hiến của cộng đồng doanh nghiệp tư nhân, Việt Nam sẽ huy động được nguồn lực mạnh mẽ để phát triển đất nước.