Việt Nam đề xuất các nước châu Á phối hợp thực hiện “5 tiên phong” để phát triển khu vực

Tuấn Nhật, Ngọc Huân/VOV-Tokyo
Chia sẻ
(VOV5) -  Việt Nam đang đẩy mạnh 3 đột phá chiến lược, đó là: thể chế, hạ tầng và nguồn nhân lực.

Sáng nay (30/05), Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đã có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị Tương lai châu Á, đang diễn ra tại Tokyo, Nhật Bản.

Việt Nam đề xuất các nước châu Á phối hợp thực hiện “5 tiên phong” để phát triển khu vực - ảnh 1Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng nêu bật sự phát triển có trách nhiệm đối với khu vực và thế giới của Việt Nam. Ảnh: PV/VOV - Tokyo

Bài phát biểu của Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng bao trùm các vấn đề trọng yếu, giới thiệu một cách khái quát các quyết sách, mục tiêu lớn của Việt Nam, hướng tới sự phát triển bền vững, đem đến một cái nhìn tổng thể cho đại biểu quốc tế về chiến lược phát triển của Việt Nam. Để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số và 2 mục tiêu 100 năm, Việt Nam đang đẩy mạnh 3 đột phá chiến lược, đó là: thể chế, hạ tầng và nguồn nhân lực. Đồng thời, triển khai bộ tứ trụ cột để bắt kịp, tiến cùng và tận dụng lợi thế đi sau nhằm vươn lên. Thứ nhất, tạo đột phá về khoa học - công nghệ, đổi mới - sáng tạo và chuyển đổi số. Thứ hai, phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia. Thứ ba, đổi mới công tác xây dựng và thực thi pháp luật và thứ tư là thúc đẩy hội nhập quốc tế trong tình hình mới.

Việt Nam đề xuất các nước châu Á phối hợp thực hiện “5 tiên phong” để phát triển khu vực - ảnh 2

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại Hội nghị Tương lai châu Á. Ảnh: PV/VOV - Tokyo

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng cũng chỉ ra những tiềm năng, thế mạnh to lớn của châu Á, cùng những thách thức mà khu vực đang phải đối diện, trên cơ sở đó, đưa ra những đề xuất cụ thể: Việt Nam đề xuất “5 tiên phong” mà các nước châu Á cần phối hợp để thúc đẩy trong thời gian tới. Một là tiên phong làm mới các cơ chế hợp tác đa phương, củng cố hệ thống thương mại tự do trên nguyên tắc cùng thắng. Hai là tiên phong thúc đẩy phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới - sáng tạo và chuyển đổi số. Ba là tiên phong thúc đẩy phát triển bao trùm, lấy người dân làm trung tâm, mục tiêu, chủ thể, động lực của mọi chính sách. Bốn là tiên phong kiến tạo mô hình kinh tế mới, đặc biệt là chuyển đổi xanh, chuyển đổi số. Năm là tiên phong tăng cường đoàn kết, hợp tác và tôn trọng lẫn nhau, tuân thủ luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên Hợp Quốc, thúc đẩy giải quyết các bất đồng, tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh đây chính là con đường để các quốc gia châu Á phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong kỷ nguyên mới.   

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu