Nghị quyết số 68-NQ/TW, được Tổng Bí thư Tô Lâm ký ban hành ngày 4/5/2025, là một văn kiện quan trọng của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân. Vai trò của khu vực kinh tế tư nhân được khẳng định mạnh mẽ như trong Nghị quyết 68 khi lần đầu tiên, kinh tế tư nhân được xác định là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc dân. Đây là bước tiến đột phá về tư duy phát triển.
Khu vực kinh tế tư nhân đóng góp khoảng 50% GDP của Việt Nam, hơn 30% thu ngân sách nhà nước và đặc biệt là giải quyết được hơn 82% lao động trên cả nước. Ảnh minh họa: VGP |
Khu vực kinh tế tư nhân đóng góp khoảng 50% GDP của Việt Nam, hơn 30% thu ngân sách nhà nước và đặc biệt là giải quyết được hơn 82% lao động trên cả nước. Những con số này thể hiện vị trí, vai trò rất lớn và hết sức quan trọng của khu vực kinh tế tư nhân trong nền kinh tế Việt Nam.
Lời khẳng định rõ ràng về vai trò của kinh tế tư nhân trong nền kinh tế quốc dân
Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân không chỉ là một thông điệp chính trị mạnh mẽ, mà còn là lời khẳng định rõ ràng về vai trò của kinh tế tư nhân trong nền kinh tế quốc dân.
Điểm đột phá đầu tiên của Nghị quyết 68 chính là việc xóa bỏ những định kiến lâu nay về vai trò của kinh tế tư nhân. Lần đầu tiên, khu vực này được xác định là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc dân. Bên cạnh đó, nghị quyết còn đề ra những chính sách rất cụ thể, như: miễn thuế trong ba năm đầu, bỏ phí môn bài, tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ tham gia vào các lĩnh vực vốn chỉ dành cho doanh nghiệp nhà nước, như: công nghiệp quốc phòng, an ninh và cả tư pháp.
Một trong những chính sách được giới doanh nghiệp đặc biệt đón nhận là việc tách bạch rõ ràng giữa trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm pháp nhân trong các sai phạm kinh tế. Có thể nói đây là bước tiến rất lớn trong cải cách pháp lý. Chính sách này được kỳ vọng sẽ giúp khu vực tư nhân an tâm trong quá trình vận hành, tránh việc hình sự hóa các sai phạm kinh tế không nghiêm trọng. Đây cũng là điểm nhấn quan trọng giúp môi trường kinh doanh của Việt Nam trở nên thân thiện và hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư trong và ngoài nước.
Ông Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Thành phố Hà Nội, cho biết: "Chúng tôi đánh giá rất cao Nghị quyết lần này vì đây là lần đầu tiên Bộ Chính trị khẳng định kinh tế tư nhân có vai trò quan trọng nhất, là động lực chính của nền kinh tế. Nghị quyết ghi rõ, mục tiêu chúng ta phải tăng trưởng về số lượng doanh nghiệp và tăng trưởng về xanh. Một điều hết sức quan trọng là không hình sự hóa các hoạt động kinh tế để cho doanh nghiệp tư nhân có một không gian mới trong việc phát triển".
Ông Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa TP. Hà Nội. Ảnh: VGP |
Một trong những mục tiêu tham vọng và mang tính đột phá của Nghị quyết 68 là đến năm 2030, Việt Nam sẽ có 2 triệu doanh nghiệp và đến năm 2045, con số này tăng lên 3 triệu. Đây là minh chứng cho sự chuyển mình của nền kinh tế tư nhân, từ chỗ bị coi là yếu thế, phân tán, đến việc trở thành động lực chủ chốt của nền kinh tế quốc dân. Việc đạt được mục tiêu này sẽ tạo ra hàng triệu việc làm, tăng nguồn thu ngân sách và đưa nền kinh tế Việt Nam vào quỹ đạo tăng trưởng bền vững. Đó còn là cơ hội để doanh nghiệp Việt vươn lên trong chuỗi giá trị toàn cầu, trở thành những mắt xích quan trọng trong mạng lưới sản xuất quốc tế.
Triển khai khẩn trương
Ngay sau khi Nghị quyết 68 được ban hành, chỉ trong vài ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì hai cuộc họp về xây dựng dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển kinh tế tư nhân. Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu phải trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết của Quốc hội ngay tại kỳ họp thứ 9, nhằm giải quyết ngay những vấn đề cấp bách nhất. "Tinh thần đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế tư nhân là không có giới hạn. Vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, dân chủ công bằng văn minh của đất nước ta trong kỷ nguyên mới, với một tinh thần là Nhà nước kiến tạo, con người là nền tảng, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể. Và thể chế, cơ chế chính sách là động lực.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc họp về xây dựng dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển kinh tế tư nhân. Ảnh: VGP |
Nghị quyết này phải tạo ra được phong trào, xu thế phát triển doanh nghiệp tư nhân. Mọi người, mọi nhà thi đua làm giàu. Rà soát kĩ lại chính sách làm sao cho tự do kinh doanh, bình đẳng trong kinh doanh, cạnh tranh lành mạnh trong kinh doanh, đặc biệt là bình đẳng trong tiếp cận vốn, đất đai, tài sản công”.
Trong khi đó, tại phiên họp thứ 45 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội (10/5), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định ý nghĩa của Nghị quyết 68 cũng cấp bách như Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Chủ tịch Quốc hội giao Ủy ban Kinh tế và Tài chính phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan chủ động phối hợp để trình Quốc hội vào ngày 12/6. Đây là một tín hiệu tích cực cho thấy sự đồng bộ từ Trung ương đến địa phương, từ khâu hoạch định đến khâu thực thi.
Nghị quyết 68-NQ/TW đang mở ra một trang mới cho kinh tế tư nhân Việt Nam. Nghị quyết chính là chất xúc tác quan trọng, góp phần vào sự phát triển thịnh vượng của Việt Nam trong kỷ nguyên mới.