Sau 2 mốc đột phá là thừa nhận khu vực kinh tế tư nhân và trao quyền kinh doanh, Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị, ban hành ngày 4/5 vừa qua, chính là bước đột phá lần thứ 3 giúp khu vực kinh tế tư nhân thay đổi về chất.
Trao đổi tại Tọa đàm "Để kinh tế tư nhân bứt phá theo Nghị quyết 68 - Những việc cần làm ngay" do Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổ chức chiều qua (9/5), tại Hà Nội, ông Phan Đức Hiếu, đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình, cho rằng sự ra đời của Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân là rất cần thiết. Những thông điệp trong nghị quyết rất rõ ràng và mạnh mẽ, đã đi thẳng vào những vấn đề của khu vực kinh tế tư nhân, giải quyết những trở ngại tồn tại lâu nay.
Ông Phan Đức Hiếu, đại biểu Quốc hội, chuyên gia kinh tế. Ảnh: Nhật Bắc/VGP |
Nghiên cứu Nghị quyết 68 tôi thấy nổi lên mấy từ không phải là "đơn giản", cũng không phải là "sửa đổi" mà ở đây là "bãi bỏ", "cắt giảm", có nghĩa là một quy định không tốt thì sẽ bãi bỏ. Tinh thần này rất khác với trước đây và tương đồng với kinh nghiệm cải cách thể chế ở các nước. Chúng ta phải hiểu không phải chỉ thủ tục hành chính, nếu như luật nào, nghị định nào không còn cần thiết, thì phải bãi bỏ cả đạo luật, cả nghị định, tinh giảm luật lệ…
Các ý kiến tại toạ đàm cũng cho rằng Nghị quyết 68 đã nêu rõ các chính sách để phát triển doanh nghiệp lớn như sếu đầu đàn, tập đoàn kinh tế tư nhân tầm cỡ khu vực và toàn cầu, mở rộng sự tham gia của các doanh nghiệp lớn vào các dự án trọng điểm của quốc gia. Đồng thời, cũng đưa ra một loạt các giải pháp về tín dụng để phát triển doanh nghiệp, có chính sách cho doanh nghiệp vừa và nhỏ thuê nhà, đất là tài sản công chưa sử dụng hoặc không sử dụng tại địa phương…Đây là một loạt các giải pháp xuất phát từ thực tiễn.