Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV: tiếp thêm động lực để phục hồi và phát triển

Hồng Vân (tổng hợp)
Chia sẻ
(VOV5) - Kết quả rất quan trọng của kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV chính là việc Quốc hội thảo luận, thông qua nhiều quyết sách quan trọng để kinh tế Việt Nam phục hồi và phát triển.

Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV bế mạc tại Hà Nội cuối tuần qua sau 16 ngày làm việc. Tuy thời gian họp không kéo dài như những kỳ họp cuối năm của Quốc hội những khóa gần đây song tại kỳ họp này Quốc hội đã thông qua một loạt quyết sách quan trọng, tiếp thêm động lực để phục hồi và phát triển kinh tế, ổn định xã hội của Việt Nam.

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV: tiếp thêm động lực để phục hồi và phát triển - ảnh 1Tổng kết kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV. - Ảnh: quochoi.vn

Là kỳ họp thứ 2 liên tiếp của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV diễn ra trong bối cảnh đất nước tập trung phòng chống dịch Covid-19, yêu cầu nhất quán được Lãnh đạo Quốc hội đặt ra là phải rút ngắn tối đa thời gian họp nhưng vẫn phải bảo đảm chất lượng cao nhất các nội dung trình Quốc hội.

Linh hoạt, sáng tạo trong tổ chức, hoạt động của Quốc hội

Tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội đã tận dụng mọi quỹ thời gian để tiếp thu, chỉnh lý, giải trình, hoàn thiện các nội dung. Nhờ đó, Quốc hội đã hoàn thành toàn bộ chương trình nghị sự. Nhiều đề xuất đổi mới cách thức tổ chức kỳ họp theo hình thức trực tuyến được áp dụng như việc lần đầu tiên, Quốc hội chia tổ thảo luận tại cả Nhà Quốc hội và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với số lượng lên tới 73 Tổ đại biểu Quốc hội.

Trong đó, với các Tổ họp tại địa phương, Đoàn đại biểu Quốc hội đã mời thêm lãnh đạo chính quyền địa phương, các sở ngành chuyên môn, các chuyên gia tham dự và đóng góp ý kiến về các nội dung trình Quốc hội, thực hiện chủ trương chung của Quốc hội về mở rộng dân chủ, đưa cuộc sống vào luật, vào nghị quyết. Số lượng ý kiến của đại biểu Quốc hội tham gia các nội dung của kỳ họp cao hơn so với các kỳ họp trước. Thống kê cho thấy có gần 3 nghìn lượt đại biểu Quốc hội phát biểu tại 8 phiên thảo luận tổ và gần 500 lượt đại biểu Quốc hội thảo luận tại 16 phiên họp toàn thể.

Riêng với đợt họp trực tiếp, xuất phát từ thực tiễn và yêu cầu công tác phòng, chống dịch Covid-19, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đồng ý với đề xuất của Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh được họp theo hình thức trực tuyến, bảo đảm quyền và nghĩa vụ của các đại biểu Quốc hội tại địa phương. Đây cũng là lần đầu tiên Quốc hội họp tập trung nhưng vẫn có 1 Đoàn đại biểu Quốc hội họp trực tuyến. Kỳ họp này cũng bắt đầu thử nghiệm biểu quyết điện tử, không chỉ là giải pháp tình thế ứng phó với diễn biến của dịch bệnh Covid-19 mà còn hướng đến việc xa dài hơn: Quốc hội có thể họp trực tuyến cả kỳ để kịp thời xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền.

Đại biểu Trịnh Thị Tú Anh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng, đánh giá: "Kỳ họp này có rất nhiều thành công. Trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, chúng ta đã tổ chức được kỳ họp khá an toàn và thành công. Điều đó thể hiện ở chúng ta tổ chức kỳ họp trực tuyến ở đợt 1. Kỳ họp trực tuyến cũng thành công ở nhiều mặt. Thứ nhất, tài liệu chuẩn bị tốt, gửi đúng thời gian để đại biểu tham gia. Thứ hai, hỗ trợ như công nghệ thông tin, đường truyền đảm bảo thông suốt. Hoạt động y tế đảm bảo cho đại biểu, người phục vụ được triển khai tốt."

Những đổi mới như vậy là minh chứng sống động cho thấy sự nhạy bén, linh hoạt, sáng tạo của Lãnh đạo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong tổ chức kỳ họp thích ứng với mọi điều kiện, hoàn cảnh.

Thảo luận, thông qua những quyết sách quan trọng để phục hồi và phát triển kinh tế

Kết quả rất quan trọng của kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV chính là việc Quốc hội thảo luận, thông qua nhiều quyết sách quan trọng để kinh tế Việt Nam phục hồi và phát triển. Đó là thống nhất rất cao thông qua các Nghị quyết về: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025. Đặc biệt, Quốc hội đã xem xét, quyết định Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021-2025. Quốc hội nhấn mạnh yêu cầu tận dụng mọi cơ hội để thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trên cả nước, trong từng ngành, lĩnh vực, địa phương và duy trì các động lực tăng trưởng trong dài hạn. Quốc hội cũng đề nghị Chính phủ khẩn trương xây dựng và tổ chức thực hiện quyết liệt Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội với các giải pháp, cơ chế đột phá, khả thi, hiệu quả, chú trọng việc tạo động lực tăng trưởng mới phù hợp với xu thế phát triển của kinh tế thế giới hiện nay.

Trong công tác phòng chống dịch, Quốc hội đặt mục tiêu thích ứng an toàn với dịch Covid-19, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân lên trước tiên. Quốc hội giao Chính phủ khẩn trương hoàn thiện, ban hành và tổ chức triển khai hiệu quả, thông suốt, thống nhất Chiến lược tổng thể về phòng, chống dịch, xây dựng các phương án, kịch bản cụ thể, sát với tình hình, không để bị động, bất ngờ với những tình huống có thể còn phức tạp hơn so với thời gian trước đây.

Phiên chất vấn, trả lời chất vấn của Thủ tướng và các thành viên Chính phủ thực sự đưa ra những vấn đề toàn diện, kỹ lưỡng nhất về công tác phòng chống dịch COVID - 19, phục hồi kinh tế đang được toàn xã hội quan tâm. Đại biểu Nguyễn Tri Thức, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh, đánh giá: "Tôi rất ấn tượng với sự điều hành của chủ tọa đoàn trong kỳ họp này. Rất rõ ràng, chi tiết, thời gian chất vấn cũng như thời gian thảo luận gần như tuân thủ tuyệt đối. Tất cả câu hỏi của các đại biểu rất tập trung, cụ thể, bám sát chi tiết vào đời sống xã hội, đã chuyển tải chính xác và trung thực nhất ý kiến của cử tri tới Quốc hội. Các thành viên Chính phủ cũng trả lời rất rõ ràng."

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV đã kết thúc. Thành công của kỳ họp tiếp tục thể hiện một Quốc hội hành động, tiếp tục đổi mới và đồng hành, luôn đặt người dân và doanh nghiệp ở vị trí trung tâm trong mọi quyết sách, vì sự phát triển bền vững của đất nước.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu