Ông Nguyễn Xuân Thắng tiếp xúc cử tri Thành phố Móng Cái

Chia sẻ
(VOV5) - Cử tri Thành phố Móng Cái đề nghị Trung ương tiếp tục tạo điều kiện và có cơ chế chính sách đặc thù để Thành phố Móng Cái phát triển nhanh, mạnh trong thời gian tới.

Ngày 14/11, đại biểu Quốc hội Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh tiếp xúc cử tri Thành phố Móng Cái.

Ông Nguyễn Xuân Thắng tiếp xúc cử tri Thành phố Móng Cái - ảnh 1Đại biểu Quốc hội Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh thông tin kết quả kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV tới cử tri thành phố Móng Cái, Quảng Ninh. Ảnh: VOV

Ông Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Kết quả kỳ họp tiếp tục hoạt động của Quốc hội ngày càng dân chủ, công khai, minh bạch.

Cử tri Thành phố Móng Cái đề nghị Trung ương tiếp tục tạo điều kiện và có cơ chế chính sách đặc thù để Thành phố Móng Cái phát triển nhanh, mạnh trong thời gian tới; có cơ chế đầu tư cơ sở hạ tầng khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái. Việc hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn và vấn đề xây dựng kè sông biên giới nhằm đảm bảo công tác an ninh quốc phòng... cũng được các cử tri đề cập. 

Ông Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh, ghi nhận, giải trình và tiếp thu các ý kiến của cử tri, đồng thời khẳng định chuyển các ý kiến cử tri đến Quốc hội.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu