Hoạt động điều hành của Chính phủ năm 2013: những thành quả nổi bật

Hồng Vân
Chia sẻ
(VOV5) - Năm 2013, bất chấp kinh tế thế giới phục hồi chậm nhưng Việt Nam vẫn đạt được những thành quả quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, góp phần không nhỏ vào việc thực hiện mục tiêu của kế hoạch 5 năm 2011 - 2015. Chính phủ đã phản ứng nhanh, kịp thời trong kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội. Đây là bước đi đúng hướng, thể hiện quyết tâm chính trị rất lớn.  

(VOV5) - Năm 2013, bất chấp kinh tế thế giới phục hồi chậm nhưng Việt Nam vẫn đạt được những thành quả quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, góp phần không nhỏ vào việc thực hiện mục tiêu của kế hoạch 5 năm 2011 - 2015. Chính phủ đã phản ứng nhanh, kịp thời trong kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội. Đây là bước đi đúng hướng, thể hiện quyết tâm chính trị rất lớn. 


Hoạt động điều hành của Chính phủ năm 2013: những thành quả nổi bật - ảnh 1


Năm 2013, kinh tế - xã hội Việt Nam có chuyển biến tích cực. Nhiều mục tiêu quan trọng được hoàn thành như kiềm chế lạm phát, kích thích phục hồi tăng trưởng. An sinh xã hội, phúc lợi xã hội được bảo đảm.

Linh hoạt, năng động trong điều hành kinh tế vĩ mô
Điểm nổi bật nhất của năm 2013 đó là chúng ta tăng cường được những nhân tố ổn định vĩ mô thể hiện rất rõ trên vấn đề kiểm soát lạm phát, từng bước ổn định thị trường tiền tệ qua các chính sách. Chính sách điều hành kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát của Chính phủ, đặc biệt là chính sách điều hành thị trường tài chính, tiền tệ được đánh giá cao. Trong năm 2013, rủi ro của hệ thống tổ chức tín dụng đã giảm bớt, thanh khoản hệ thống dồi dào, cơ cấu tín dụng cũng có chuyển biến tích cực với cơ cấu đồng tiền trở nên hợp lý hơn (tín dụng vnd tăng trong khi tín dụng ngoại tệ giảm).Thị trường ngoại hối cũng được đánh giá cao ở sự ổn định. Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới vẫn chịu nhiều tác động của khủng hoảng tài chính toàn cầu, thu hút FDI của Việt Nam năm 2013 vẫn đạt hơn 20 tỷ USD, tăng hơn 65% so với cùng kỳ năm trước. Ông Huỳnh Nghĩa,  đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng, nhận xét: Quan sát các chính sách thực thi từ đầu năm đến nay cho thấy Chính phủ đã năng động, sáng tạo, lãnh đạo, chỉ đạo, bám sát mục tiêu kinh tế vĩ mô, áp dụng nhiều giải pháp để tăng tổng cầu, kích thích phục hồi tăng trưởng, từng bước triển khai đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Chính phủ đã có nhiều nỗ lực trong việc xử lý điểm nghẽn của tín dụng và tăng sức mua của thị trường, áp dụng biện pháp đặc biệt cho vay tăng vốn tín dụng ưu tiên, giảm lãi suất huy động tiền gửi và lãi suất cho vay xử lý nợ xấu. Tóm lại nếu xét trên mục tiêu tổng quát theo nghị quyết của Quốc hội là tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô thì kết quả của năm 2013 là tích cực.”

Tiến sỹ kinh tế Phạm Huy Hùng thì cho rằng: Một số cân đối lớn của nền kinh tế đã đạt được kết quả tích cực như cân đối tiết kiệm đầu tư cung cầu hàng hóa bảo đảm thực hiện mục tiêu an ninh lương thực, xuất khẩu lương thực hàng năm có tăng, cán cân thương mại có sự cải thiện, xuất khẩu tăng trưởng cao. Thị trường tài chính ổn định hơn, kinh tế có bước phục hồi, thị trường trong nước tiếp tục phát triển, đã tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hàng tồn kho giảm mạnh, chất lượng tăng trưởng có bước được nâng lên, tỷ giá ổn định. Đây là kết quả của cả quá trình chuyển dịch cơ cấu của nền kinh tế đúng hướng nên đã tạo ra sự cân đối bước đầu giữa các mục tiêu của nền kinh tế.”

An sinh xã hội được đảm bảo
Năm 2013, các chính sách an sinh xã hội, ưu đãi người có công, trợ giúp xã hội, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp vẫn được đẩy mạnh. Việt Nam tạo việc làm cho hơn  1 triệu lao động, đưa hơn 70 nghìn người đi xuất khẩu lao động, tăng 7,7% so với cùng kỳ. Chính phủ cũng chỉ đạo làm tốt công tác dự báo và chủ động kịp thời huy động các lực lượng để giảm thấp nhất thiệt hại do bão lũ, hỗ trợ lương thực, nhà ở, khôi phục sản xuất, sớm ổn định đời sống của nhân dân. Ông Lê Văn Tân, đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam, đánh giá: Mặc dù kinh tế khó khăn nhưng nhà nước vẫn ưu tiên đảm bảo an sinh xã hội, hệ thống bảo hiểm xã hội phát triển đồng bộ, đa dạng, đối tượng thụ hưởng được mở rộng, đảm bảo nguồn lực và tổ chức thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công, trợ cấp xã hội thường xuyên, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo và đối tượng khó khăn. Chương trình xây dựng nông thôn mới được nhân dân hưởng ứng và đã tạo được chuyển biến tích cực ở nhiều địa phương.

Công tác đối ngoại được đẩy mạnh toàn diện
Năm 2013, công tác đối ngoại cũng ghi dấu đậm nét với những thành tựu mang tính toàn diện. Ông Lê Văn Tân, đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam, nhân xét: Công tác đối ngoại được đẩy mạnh toàn diện, an ninh quốc gia được giữ vững. Nhà nước đã đẩy mạnh hợp tác quốc tế, tăng cường đối thoại chiến lược với nhiều đối tác quan trọng. Đưa quan hệ với các đối tác nhất là đối tác lớn, đối tác truyền thống đi vào chiều sâu. Điều đó đã góp phần quan trọng, tạo môi trường và tạo điều kiện thuận cho bảo vệ và phát triển đất nước.

Tuy Việt Nam vẫn còn phải đối mặt với nhiều khó khăn như lạm phát vẫn tiềm ẩn rủi ro tăng trở lại; nợ xấu còn cao; dư nợ tín dụng tăng chậm,hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn còn nhiều khó khăn nhưng những thành quả tích cực của năm 2013 sẽ là tiền đề quan trọng, có tác động rất tốt cho việc thực hiện kế hoạch năm 2014-2015./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu