Việt Nam đã cơ bản hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước sau hơn 10 tháng kể từ ngày Thủ tướng Chính phủ phát động phong trào thi đua cao điểm 450 ngày đêm với chủ đề “Mái ấm cho đồng bào tôi” (05/10/2024). Đây là kết quả của sự vào cuộc mạnh mẽ của toàn hệ thống chính trị và nhân dân cả nước, đồng lòng triển khai Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát với tinh thần trách nhiệm và nhân văn sâu sắc. Đây là dấu ấn chính sách xã hội ưu việt của Đảng và Nhà nước, thắp sáng lên niềm tin, tình người và sức mạnh đoàn kết của dân tộc.
Chương trình và phong trào thi đua xóa nhà tạm, nhà dột nát là công trình của "ý Đảng, lòng dân", là minh chứng điển hình của việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn mới.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu phát động Phong trào thi đua "xoá nhà tạm, nhà dột nát" trên cả nước đến năm 2025, ngày 13/4/2024. Ảnh: VGP/Nhật Bắc |
Mái ấm cho đồng bào tôi
Ngày 13/04/2024, khi phát động Phong trào thi đua "xoá nhà tạm, nhà dột nát" trên cả nước đến năm 2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính đặt mục tiêu phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025. Từ đó đến nay, lời kêu gọi của người đứng đầu Chính phủ "ai có gì góp nấy, ai có công góp công, ai có của góp của, ai có nhiều góp nhiều, ai có ít góp ít" đã được người dân, doanh nghiệp đồng tình hưởng ứng, tạo thành phong trào, xu thế "vì người nghèo", "vì phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát", tất cả hướng tới mục tiêu cao cả và thiêng liêng: vì mái ấm cho đồng bào tôi. Trong đó, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ngành ngân hàng… là những đơn vị tiên phong, đi đầu trong tham gia hỗ trợ các địa phương xóa nhà tạm, nhà dột nát.
Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại Hội nghị tổng kết chương trình và phong trào thi đua "Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát". Ảnh: VGP/Nhật Bắc |
Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, cho biết: "Toàn lực lượng Công an nhân dân đã vào cuộc, tổ chức ra quân đồng loạt, triển khai khẩn trương, hoàn thành vượt mức phong trào thi đua với tổng kinh phí trên 748 tỷ đồng, vượt 106% chỉ tiêu được giao trên tinh thần vì cộng đồng, trách nhiệm với xã hội. Toàn bộ chiến sỹ Công an nhân dân đã tự nguyện ủng hộ 2 ngày lương hỗ trợ kinh phí triển khai Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát tại các địa phương. Bên cạnh đó, Bộ Công an đã trao đổi, làm việc với các doanh nghiệp cung cấp vật liệu xây dựng, nhà thầu thi công để hỗ trợ, miễn giảm chi phí vận chuyển, công xây lắp, bán giá gốc vật liệu cho người dân, qua đó, nhiều ngôi nhà được tăng suất đầu tư, bảo đảm khang trang, kiên cố hơn."
Với sự vào cuộc quyết liệt của toàn hệ thống chính trị, sự chung sức, đồng lòng của toàn dân tộc, đến nay, Việt Nam đã cơ bản hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước, sớm hơn so với thời gian mục tiêu đã đề ra.
Ông Đào Ngọc Dung, Phó trưởng ban kiêm Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát phát biểu tại Hội nghị tổng kết chương trình và phong trào thi đua "Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát". Ảnh: VGP |
Bộ trưởng Bộ Tôn giáo và Dân tộc, ông Đào Ngọc Dung, Phó trưởng ban kiêm Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, cho biết:" Cả nước đã xóa 334.234 căn nhà tạm, nhà dột nát; gần 50 nghìn tỷ đồng được triển khai trong Chương trình. Chúng ta đã huy động 2,7 triệu ngày công lao động với hơn 454 nghìn lượt người tham gia hỗ trợ người dân. Kết quả này khẳng định sự quan tâm, chỉ đạo đặc biệt của Đảng, Nhà nước trong hỗ trợ nhà dân, người dân trong đảm bảo an toàn, an cư để lạc nghiệp. Thành tựu này cũng khẳng định chế độ ưu việt xã hội chủ nghĩa, chính sách xã hội gắn liền với đảm bảo quyền cơ bản của công dân; khẳng định Việt Nam luôn đi đầu trong chính sách an sinh xã hội."
Dựng lên niềm tin, thắp sáng hy vọng
Chương trình và phong trào thi đua "Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát", là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, không chỉ mang lại giá trị vật chất, mang lại những mái ấm kiên cố cho nhân dân mà trên hết, còn khơi dậy khát vọng vươn lên của người dân. Đến thời điểm hiện tại, nhiều hộ gia đình đã được sống trong những căn nhà mới khang trang hơn, kiên cố hơn, từ đó giúp họ yên tâm phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững. Các hộ gia đình, chia sẻ:
-"Cám ơn Đảng, Nhà nước đã xây dựng cho gia đình căn nhà mới này. Gia đình giờ đã yên tâm, để tập trung phát triển sản xuất".
-"Đồng bào dân tộc miền núi chúng tôi, nhờ sự hỗ trợ của Mặt trận Tổ quốc, đã xóa được nhà tranh tre. Hiện nay, tôi đã có nhà mới ở để yên tâm sản xuất và nuôi dạy các con, các cháu. Tôi rất vui và phấn khởi".
Thành công của Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát là kết quả bước đầu của hành trình tiến tới xóa bỏ hoàn toàn nhà tạm, nhà dột nát và hộ nghèo đa chiều theo tinh thần Nghị quyết 42 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, trong đó đặt mục tiêu đến năm 2030 xóa bỏ hoàn toàn tình trạng nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu. Do đó, thời gian tới, các Bộ, ngành, địa phương xác định tiếp tục triển khai nhiều chương trình hành động để hoàn thành mục tiêu đã đề ra.
Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Thứ trưởng Quốc phòng phát biểu tại Hội nghị tổng kết chương trình và phong trào thi đua "Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát". Ảnh: VGP/Nhật Bắc |
Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, cho biết: "Chương trình xòa nhà tạm, nhà dột nát không chỉ là dựng lên những mái nhà mới mà còn dựng lên niềm tin, thắp sáng hy vọng. Thời gian tới, Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng xác định xóa nhà tạm, nhà dột nát là 1 nhiệm vụ thường xuyên của cán bộ, chiến sĩ toàn quân và chúng tôi tiếp tục phối hợp với Quân ủy, chính quyền các địa phương trên địa bàn cả nước tiếp tục làm tốt các chỉ tiêu, góp phần xây dựng các điểm tựa vững chắc của nhân dân".
Việc xóa bỏ hoàn toàn nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước để đồng bào được thụ hưởng thành quả của công cuộc đổi mới đất nước là một chủ trương đúng đắn, hợp lòng dân và đã cho thấy hiệu quả rõ nét. Sự thành công của Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước là công trình quốc gia đặc biệt, ý nghĩa được hoàn thành đúng vào dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 đã khẳng định sức mạnh đoàn kết của dân tộc, thể hiện trách nhiệm của toàn xã hội đối với công tác an sinh xã hội.