Hoàn thành lấy ý kiến nhân dân về sửa đổi Hiến pháp: kết quả của việc phát huy dân chủ

Nguyên Nhung
Chia sẻ
(VOV5) - Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết sửa đổi Hiến pháp năm 2013 đã thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tạo nền tảng, bước đà thể hiện sự đoàn kết.

Trên 280 triệu lượt ý kiến, với hơn 99 % ý kiến tán thành là kết quả nổi bật sau một tháng lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013. Đó là những con số ấn tượng, cho thấy sự đồng thuận, đồng lòng, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với văn kiện mang tính nền tảng cho tương lai đất nước.

Hơn 1 tháng trước (ngày 6/5), Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 được công bố và lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân.

Việc sửa đổi Hiến pháp năm 2013 là bước đi mang tính kiến tạo thể chế để phù hợp với yêu cầu phát triển của đất nước.

Dễ dàng tiếp cận và tham gia đóng góp

Dù chỉ sửa đổi 8/120 điều của Hiến pháp nhưng lần sửa đổi, bổ sung này lại mang những ý nghĩa quan trọng. Nếu chỉ nhìn vào con số đây là một tỉ lệ khiêm tốn. Nhưng nội dung sửa đổi lại tác động rất sâu rộng, mở đường cho cuộc cải cách thể chế hành chính mạnh mẽ: chuyển sang mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tinh gọn bộ máy, sắp xếp tổ chức chính trị - xã hội và đặc biệt là thể chế hóa mạnh mẽ quyền làm chủ của nhân dân.

Hoàn thành lấy ý kiến nhân dân về sửa đổi Hiến pháp: kết quả của việc phát huy dân chủ - ảnh 1Các đại biểu Quốc hội tiến hành biểu quyết. Ảnh:  quochoi.vn

Lần sửa đổi này được thực hiện với tinh thần mở, lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân. Hình thức lấy ý kiến được mở rộng phong phú như : vừa thông qua Cổng thông tin điện tử Quốc hội, Cổng thông tin điện tử Chính phủ, gửi văn bản tới các các cơ quan có trách nhiệm... Theo Báo cáo của Chính phủ, các cơ quan, tổ chức trên cả nước đã tổ chức trên 280 nghìn hội nghị triển khai, quán triệt và các hội nghị, hội thảo, tọa đàm lấy ý kiến về dự thảo Nghị quyết; nhiều địa phương đã thiết lập các địa chỉ cụ thể để tiếp nhận các ý kiến đóng góp của nhân dân từ nhiều nguồn khác nhau .

Một số địa phương đã xây dựng chuyên mục với hình thức trực tuyến, người dân thực hiện việc góp ý qua Google Form và hộp thư điện tử, xây dựng phiếu lấy ý kiến của đoàn viên, hội viên và người dân khi đến liên hệ giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Và đặc biệt là lấy ý kiến trên ứng dụng VNeID, đã tạo điều kiện để người dân có thời gian nghiên cứu, thuận lợi trong việc góp ý. Chỉ trong vòng gần một tháng, đã có trên 20 triệu công dân tham gia thể hiện ý kiến trực tiếp trên ứng dụng này. Một người dân ở tỉnh Quảng Ninh chia sẻ: “Tất cả mọi nội dung đều được lập trình sẵn, mình chỉ cần tích vào sau khi đã điền đầy đủ thông tin. Rất nhanh và đơn giản. Chúng tôi cũng xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Đại đa số nhân dân bây giờ đều sử dụng điện thoại thông minh, không cần phải đi đâu mà vẫn  có thể trực tiếp làm ngay trên đó.”

Thể hiện sự đoàn kết, quyết tâm trong thực hiện hiệu quả các đột phá về thể chế

Các ý kiến góp ý vào dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp 2013, không bị giới hạn trong khuôn khổ hành chính - pháp lý, mà trải rộng từ tổ chức bộ máy Nhà nước, quyền và nghĩa vụ công dân, đến thể chế kinh tế, chính sách bảo vệ môi trường, chuyển đổi số…; hoàn thiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp theo hướng gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân tốt hơn. Ông Nguyễn Minh Hòa, tỉnh Đắc Lắc, bày tỏ:“Sửa đổi Hiến pháp năm 2013 lần này, tôi và bà con nhân dân rất quan tâm để trên cơ sở chủ trương lâu nay của Đảng, Nhà nước về nhập tỉnh, bỏ cấp huyện, nhập xã - phường nhằm giảm bớt quản lý hành chính là chủ trương lớn. Tôi rất đồng tình ủng hộ.”

Những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của nhân dân đã được tập hợp đầy đủ làm cơ sở để hoàn thiện dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 trước khi đưa ra trình Quốc hội xem xét, thông qua. Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hoàng Công Thủy cho biết: “Đa số ý kiến đều bày tỏ sự thống nhất cao về sự cần thiết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 và mong muốn những điểm mới trong Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp sẽ phục vụ đắc lực cho chủ trương xây dựng chính quyền địa phương hai cấp".

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết sửa đổi Hiến pháp năm 2013 đã thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tạo nền tảng, bước đà thể hiện sự đoàn kết, quyết tâm trong thực hiện hiệu quả các đột phá về thể chế đưa đất nước phát triển. 

Kết quả này một lần nữa khẳng định chủ trương sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 phản ánh sự đồng thuận, thống nhất rất cao của các tầng lớp nhân dân, các ngành, các cấp, các địa phương. Đồng thời là kinh nghiệm rất tốt để Việt Nam tiếp tục phát huy dân chủ và sự tham gia của các tầng lớp nhân dân trong việc xây dựng chính sách, pháp luật trong giai đoạn sắp tới.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu