Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp thời đại cách mạng công nghiệp 4.0

Tô Tuấn
Chia sẻ
(VOV5) - Trong bối cảnh Việt Nam đang hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, đặc biệt trước sự bùng nổ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, phụ nữ nói chung và doanh nhân nữ nói riêng cần xác định cơ hội và thách thức để có thể “không bị lùi lại phía sau.

 Đó là nội dung chính của Hội thảo “Womenwill Việt Nam – Phụ nữ trong cách mạng công nghiệp 4.0”do Phòng công nghiệp và Thương mại Việt Nam (VCCI) phối hợp với Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam tổ chức  ngày 17/1 tại Hà Nội.

Womenwill là một dự án sáng tạo của Google nhằm tạo cơ hội và điều kiện cho phụ nữ ở khắp mọi nơi có thể phát triển bản thân và thành công trong cuộc sống, nâng cao ý thức bình đẳng giới; giúp đỡ phụ nữ tận dụng tối đa những công nghệ hiện đại để xây dựng các kỹ năng, truyền cảm hứng và kết nối với nhau thông qua các khoá đào tạo, sự kiện và hội thảo.

 Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 - ảnh 1Tư vấn hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp 

Hỗ trợ doanh nghiệp nữ từ chia sẻ thông tin đến truyền cảm hứng 

Với mục tiêu như thế, tại Hội thảo“Womenwill Việt Nam – Phụ nữ trong cách mạng công nghiệp 4.0” với sự dẫn dắt của các chuyên gia đến từ Google, các chuyên gia, nữ doanh nhân đã chia sẻ nhiều thông tin hữu ích về vai trò của phụ nữ trong cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0. Theo ông Phạm Đức Nghiệm, Phó Cục trưởng Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và Công nghệ, Bộ khoa học và Công nghệ: mặc dù hiện các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ chỉ chiếm 25% tổng số các doanh nghiệp vừa và nhỏ nhưng lại đóng góp quan trọng trong việc phát triển kinh tế kinh doanh ở Việt Nam. Do vậy, phụ nữ cần được quan tâm và khuyến khích hỗ trợ nhiều hơn nữa trong hoạt động sáng tạo và khởi nghiệp. Ông Phạm Đức Nghiệm cho biết: "Trong định hướng của Bộ Khoa học và công nghệ Việt Nam, khi thúc đẩy xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo thì chúng tôi chú trọng cả ba nhóm. Nhóm thứ nhất là hỗ trợ các hoạt động sáng tạo tạo ra các sản phẩm mà giúp giải phóng sức lao động của người phụ nữ và thúc đẩy bình đẳng nữ. Nhóm thứ hai là hỗ trợ các dự án sáng tạo mà do phụ nữ làm chủ. Nhóm thứ ba là hỗ trợ dự án sáng tạo những doanh nghiệp những đơn vị có đông chị em phụ nữ thì cả ba nhóm này đều được quan tâm và được đưa vào hỗ trợ".

Các giải pháp hỗ trợ giúp các doanh nghiệp nữ vượt qua rào cản:

Thực tế cho thấy, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã và đang làm thay đổi cách sống, làm việc và tương tác với nhau, làm đảo lộn các ngành công nghiệp, sắp xếp lại các mối quan hệ, chuyển đổi các ngành kinh tế. Bởi vậy hội thảo cũng là cơ hội cho các phụ nữ chia sẻ những câu chuyện khởi nghiệp của bản thân. Các chuyên gia tại Hội thảo cho rằng: nắm bắt xu hướng phát triển của khoa học công nghệ sẽ giúp phụ nữ vượt được qua những thách thức, chuyển biến của nền kinh tế trong thời gian tới, trong đó đối tượng lao động thủ công ở các ngành nghề như dệt may, da giày, chế biến thủy hải sản…có thể bị thay thế bằng tự động hóa, robot hóa...Hội thảo cũng đưa ra nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ các nữ lãnh đạo vượt qua những rào cản và thách thức trong công việc.

Hội thảo cũng đưa ra các gợi ý về cơ hội bứt phá cho các nữ doanh nhân, đồng thời phân tích để nhận biết lợi ích của việc thúc đẩy bình đẳng giới trong kinh doanh,  đồng thời tạo cảm hứng, hỗ trợ các nữ lãnh đạo vượt qua những rào cản và thách thức trong công việc để theo đuổi mục tiêu sự nghiệp và trở thành người dẫn đầu bản lĩnh trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 tại Việt Nam.

Các đại biểu tham dự hội thảo cũng thống nhất nhận định: Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 mang lại niềm tin cho con người về một nền kinh tế thịnh vượng, mang lại cơ hội rất lớn cho những nước còn nghèo, còn lạc hậu để không ai bị bỏ lại phía sau.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu